• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

    2015-06-12 14:32:56     cri
    Một loạt số liệu kinh tế vĩ mô của tháng 5 được công bố mới đây cho thấy, "ổn định tăng trưởng" vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế của Trung Quốc hiện nay.

    Chính phủ Trung Quốc đã xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay khoảng 7%, trong khi mức tăng GDP của quý Một đã giảm xuống 7%, cho nên các số liệu kinh tế của tháng 5 và tháng 6 là trụ cột nâng đỡ chính cho kinh tế vĩ mô của quý Hai, thậm chí là của 6 tháng đầu năm đã thu sự quan tâm đặc biệt.

    Các số liệu công bố ngày 11/6 của Cục Thống kê và Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, tháng 5 năm nay mức tăng đầu tư đã liên tục 11 tháng chậm lại, xuất nhập khẩu đều tiếp diễn xu thế suy giảm.

    Các nhân sĩ phân tích cho rằng, trong bối cảnh áp lực kinh tế suy giảm hiện nay vẫn khá lớn cũng như quyết tâm kiên định chuyển đổi mô hình và điều chỉnh kết cấu của Trung Quốc không dao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa cần phải phối hợp nhịp nhàng giữa "ba cỗ xe" tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu, lại càng cần phải tiếp thêm "nội hàm" mới trong tình hình phát triển kinh tế ở vào "trạng thái bình thường mới".

    Mặc dù mức tăng đầu tư vẫn đang chậm lại nhưng đầu tư trong tháng 5 đã tăng nhẹ. Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Trung Quốc Trương Hán Á cho rằng, do hiệu quả của đầu tư bao giờ cũng có phần tụt hậu, nhưng xét từ đà tăng nhẹ của giá trị gia tăng công nghiệp trong tháng 5, nhu cầu của ngành công nghiệp có chiều hướng tăng lên, hiệu quả của các dự án đầu tư cũ và mới sẽ từng bước hiển hiện.

    Số liệu ngoại thương không mấy ấn tượng chủ yếu là do nhu cầu của thị trường bên ngoài co hẹp, cộng thêm các nhân tố trong nước như giá thành gia tăng, doanh nghiệp huy động vốn khó, đồng Nhân dân tệ tăng giá, giá cả các mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn quốc tế chuyển sang ổn định ảnh hưởng đến dự kiến của doanh nghiệp cũng như nhu cầu trong nước suy giảm, v.v đã làm gia tăng sự suy giảm của thị trường xuất nhập khẩu.

    Tỷ lệ đóng góp của tiều dùng cho tăng trưởng GDP trong nửa cuối năm ngoái của Trung Quốc đạt tới 54,4%, đứng đầu trong ba nhu cầu lớn là đầu tư, ngoại thương và tiêu dùng. Hơn thế nữa tỷ lệ đóng góp của tiêu dùng trong quý Một năm nay tương đương với cùng kỳ năm ngoái, bởi vậy tiêu dùng được gửi gắm nhiều hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên số liệu cũng cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội Trung Quốc trong tháng 5 tăng 10,1% so với cùng kỳ, chỉ tăng 0,1% so với tháng 4. Nhìn chung, tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội trong 5 tháng đầu năm tăng 10,4% so với cùng kỳ, tuy nhiên đây cũng là tháng thứ 4 liên tiếp suy giảm so với cùng kỳ.

    Chuyên gia kinh tế cấp cao của Văn phòng đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á tại Trung Quốc Trang Kiện cho biết, mô hình tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang thay đổi, nhưng đây là một quá trình "đau đẻ", đòi hỏi "ba cỗ xe" là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu cùng thúc đẩy kinh tế giữ đà tăng trưởng ổn định, tạo ra không gian cho việc điều chỉnh kết cấu. Từ điều này cho thấy, hai động thái gần đây của Chính phủ Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Một là, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 10/6 chủ trì Phiên họp Thường vụ của Quốc vụ viện, quyết định mở rộng phạm vi thí điểm công ty tài chính tiêu dùng ra cả nước, nhằm tăng cường sức lôi kéo kinh tế của tiêu dùng. Hai là, Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc cùng ngày đã công bố phê duyệt 7 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sắt, sân bay, v.v với tổng mức đầu tư trên 120 tỷ Nhân dân tệ.

    Trên thực tế, ngày 27/5, khi lắng nghe các ý kiến và kiến nghị về phát triển kinh tế-xã hội trong "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ rõ, cần chuyển đổi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào đầu tư và xuất khẩu sang dựa vào tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu. Các chuyên gia cho rằng, việc này được coi là định hướng của Trung ương đối với Quy hoạch 5 tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>