• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Điện thoại di động thông minh Trung Quốc được chấp nhận tại thị trường Đông Nam Á

    2015-06-11 16:11:13     cri

    Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nghiệp vụ điện thoại di động thông minh toàn cầu, điện thoại di động thông minh của Trung Quốc bất kể về mặt thiết kế công nghệ, cấu hình phần cứng, hệ điều hành tuỳ biến hay là bỏ ra nhiều công sức trong việc tạo dựng sự khác biệt so với các thương hiệu điện thoại di động nổi tiếng thế giới đều đã thu được hiệu quả khá tốt. Bên cạnh đó, điện thoại di động thông minh của Trung Quốc cũng đồng loạt đi ra nước ngoài, thu được thành tích không nhỏ trên thị trường hải ngoại, buổi ra mắt sản phẩm điện thoại mới nào đó đều trở thành tâm điểm của giới truyền thông nước ngoài. Mới đây, Công ty Oppo Trung Quốc đã bắt đầu việc tuyển chọn Đại sứ hình ảnh Câu lạc bộ các trường đại học của công ty này tại In-đô-nê-xi-a.

    Việc này bắt nguồn từ một kế hoạch chiến lược của Công ty Oppo tại In-đô-nê-xi-a, tức là mở cửa hàng tại các trường đại học, thành lập Câu lạc bộ các trường đại học. Mục đích thành lập Câu lạc bộ này chia làm ba giai đoạn, trước hết là tạo dựng mặt bằng giao lưu cho các sinh viên trẻ có cùng sở thích; hai là để các sinh viên này có thể phát huy đầy đủ sức sáng tạo và sức tưởng tượng của mình, dùng điện thoại di động thông minh phát hiện và giải quyết vấn đề; sau cùng là để các sinh viên này có thể tự phát triển ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, dựa vào kỹ năng của mình bước vào xã hội. Hiện nay, những Câu lạc bộ này mới chỉ thành lập tại các trường đại học ở thủ đô Gia-các-ta và vùng xung quanh. Còn việc tuyển chọn Đại sứ hình ảnh Câu lạc bộ các trường đại học là mong tìm được các sinh viên giỏi về mặt công nghệ và sáng tạo tại các trường đại học, dựa vào nhiệt huyết của các sinh viên để thúc đẩy các hoạt động của Câu lạc bộ này.

    Từ mức độ nhiệt tình tham gia hoạt động tuyển chọn Đại sứ hình ảnh Câu lạc bộ các trường đại học của Oppo có thể thấy, người In-đô-nê-xi-a cũng rất hào hứng đối với việc này. Một mặt, người In-đô-nê-xi-a đang dần thay đổi thói quen sử dụng điện thoại Blackberry, vì suy cho cùng bàn phím máy tính (Qwerty) và hệ điều hành quá cũ của Blackberry đã không còn phù hợp với tình hình mới. Mặt khác, những năm gần đây điện thoại di động thông minh Trung Quốc đều đã được nâng cao rất lớn cả về ngoại hình lẫn chất lượng, cũng có thể nhân cơ hội này thay đổi hình ảnh "Trung Quốc chế tạo" trong lòng người dân In-đô-nê-xi-a. Hiện nay, bất cứ nơi nào ở In-đô-nê-xi-a cũng có thể thấy quảng cáo điện thoại Huawei, Oppo, Vivo v.v, các trung tâm thương mại đều có gian hàng rất nổi bật; tại trung tâm mua sắm trong tòa Tháp đôi Ma-lai-xi-a, các cửa hàng điện thoại Huawei, Apple, Samsung đều nằm cạnh nhau, lớn nhỏ gần như nhau, lưu lượng khách và tỉ lệ tương tác của Huawei cũng không thua kém Apple, Samsung. Có thể thấy, nhân dân các nước Đông Nam Á cũng giữ thái độ bao dung đối với điện thoại di động thông minh do Trung Quốc sản xuất, miễn là sản phẩm tốt, chất lượng tốt, chắc chắn có thể giành được sự tin cậy của người tiêu dùng.

    Người dân các nước Đông Nam Á và người dân Trung Quốc bất kể về thẩm mỹ, thói quen sinh hoạt, hay về các mặt khác đều khá giống nhau. Cộng thêm giá điện thoại di động thông minh Trung Quốc cũng rẻ hơn các thương hiệu lớn quốc tế khác, bảo đảm được yêu cầu hàng đẹp giá rẻ, bởi vậy rất dễ được người dân Đông Nam Á mua và sử dụng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>