Sáng 11/6, Diễn đàn Hành lang kinh tế Tiểu vùng Mê-công mở rộng lần thứ 7 diễn ra tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tiểu vùng Mê-công mở rộng gồm 6 nước trên dọc sông Lan Thương – Mê-công. Ngoài Trung Quốc ra, còn bao gồm các nước như Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan và Việt Nam. Ngay từ năm 1992, với sự phối hợp của Ngân hàng Phát triển châu Á, sáu nước nói trên đã thành lập cơ chế hợp tác kinh tế Tiểu vùng
, nhằm tăng cường liên kết kinh tế giữa các nước trong Tiểu vùng, nâng cao sức cạnh tranh của Tiểu vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Vậy thì, cơ chế này hiện đã mang lại những thay đổi gì cho khu vực? Biểu hiện của Trung Quốc khi tham gia cơ chế này ra sao?
Vân Nam là tỉnh lớn về trồng hoa ở Trung Quốc, người phụ trách Công ty hoa Tử Quân ở Côn Minh Lý Văn Bích cho biết, hoa tươi của công ty chủ yếu tiêu thụ tại các thành phố lớn trong nước, tuy nhiên khi thời tiết ở Vân Nam xấu đi, bà sẽ nhập hoa từ Việt Nam và Thái Lan.
Ngoài hoa tươi ra, Trung Quốc hàng năm đều nhập khẩu lượng lớn nông sản phẩm từ các nước dọc sông Mê-công. Chẳng hạn như gạo Thái Lan mà rất nhiều người quen biết. Phó Tổng Thư ký Bộ Nội vụ Thái Lan In-thu-xút cho biết, cùng với Cơ chế hợp tác kinh tế Tiểu vùng được xác lập, giao lưu kinh tế-thương mại giữa Thái Lan và Trung Quốc phát triển nhanh chóng, nội dung hợp tác cũng rộng lớn hơn.
"Trung Quốc triệu tập 5 nước khác trên dọc sông Mê-công lại với nhau để bàn bạc việc hợp tác, trong khi đó Thái Lan nằm ở vị trí trung tâm của 5 nước này sẽ phát huy ưu thế của mình trong việc kết nối. Hơn thế nữa nội dung hợp tác sẽ càng chi tiết hơn, chẳng hạn như về mặt du lịch, năm nay dự kiến có trên 5 triệu du khách Trung Quốc đến Thái Lan, giao lưu văn hoá cũng là trọng điểm hợp tác sau này, sẽ ra sức quảng bá giới thiệu các sản phẩm mềm của Thái Lan như du lịch, văn hoá, thể thao, tôn giáo, điện ảnh, truyền hình, các minh tinh màn bạc, v.v, thông qua giao lưu văn hoá để thúc đẩy hợp tác và giao lưu trong các mặt".
Có báo cáo cho thấy, 63% dân số Tiểu vùng Mê-công mở rộng là dựa vào nông nghiệp để mưu sinh. Sau khi Cơ chế hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê-công mở rộng được thành lập năm 1992, trong hơn 20 năm qua, cơ chế này đã có đóng góp nổi bật trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo của Tiểu vùng. Trưởng Ban hợp tác Đông Nam Á, Vụ Hợp tác khu vực của Ngân hàng Phát triển châu Á Giêm Lin cho biết:
"Tính đến thời điểm này, các nước thành viên Tiểu vùng đã đầu tư khoảng 17 tỷ USD cho các dự án hợp tác trong lĩnh vực trọng điểm, Ngân hàng Phát triển châu Á tổng cộng đã cung cấp khoảng 60% nguồn vốn".
Ông Giêm Lin đánh giá rằng, sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với hợp tác Tiểu vùng Mê-công mở rộng là đa phương hoá, đa dạng hoá.
"Trung Quốc là thành viên quan trọng tham gia Cơ chế hợp tác kinh tế Tiểu vùng, và đã dành cho sự hỗ trợ quan trọng, tích cực tham gia hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê-công mở rộng. Không những được thể hiện trong xác định các dự án huy động vốn, mà còn cung cấp dịch vụ công nghệ và hệ thống tốt nhất, đồng thời còn cung cấp nguồn lực cần thiết".