Từ cuối thế kỷ trước đến nay, chủ yếu có hai mục tiêu giảm đói nghèo của thế giới: Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ Liên Hợp Quốc và mục tiêu Hội nghị cấp cao về an ninh lương thực thế giới. Mục tiêu đầu yêu cầu giảm một nửa tỉ lệ dân số đói nghèo trên thế giới trong thời gian từ năm 1990 đến năm 2015, mục tiêu thứ hai nêu rõ phải giảm một nửa số người đói nghèo trên thế giới vào năm 2015. Cho đến nay chỉ có chưa đến 30 nước đang phát triển đã thực hiện được cả hai mục tiêu "giảm đói nghèo" này.
Báo cáo thống kê của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cho biết, từ năm 1990 đến năm 1992, Trung Quốc có 289 triệu người đói nghèo, chiếm 23,9% tổng dân số, dự kiến từ năm 2014 đến năm 2016, Trung Quốc chỉ còn 134 triệu người đói nghèo, chiếm 9,3% tổng dân số.
Ông Lý Quốc Tường, Nghiên cứu viên Sở Nghiên cứu Phát triển nông thôn Viện Khoa học xã hội Trung Quốc nêu rõ, cải cách mở cửa là "phép báu" căn bản của Trung Quốc thực hiện trước thời hạn hai mục tiêu "giảm đói nghèo" của thế giới, bên cạnh đó chính sách quan tâm và hỗ trợ bền bỉ đối với nông nghiệp lâu nay là then chốt của việc tăng sản lượng lương thực và cải thiện tình hình dinh dưỡng cho người dân của Trung Quốc.
Được biết, tính đến năm ngoái, sản lượng lương thực của Trung Quốc đã tăng 11 năm liên tiếp, tổng sản lượng hai năm liền duy trì trên 600 triệu tấn. Các nông sản phẩm chủ yếu như bông, dầu, đường, thịt, trứng, sữa, rau-củ-quả, cá, v.v đều tăng lên ổn định. Theo thống kê của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, số người được giảm đói nghèo ở Trung Quốc chiếm 2/3 của toàn bộ các nước đang phát triển.
Tuy đã thực hiện trước thời hạn hai mục tiêu giảm đói nghèo trên thế giới, nhưng là một nước đang phát triển lớn với 1,3 tỉ dân, giải quyết tốt vấn đề lương thực luôn là việc ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc.
Ông Lý Quốc Tường nói, muốn thực hiện từ "giảm đói nghèo" đến "không còn đói nghèo", ngoài cần trước sau như một coi an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhất trong quản lý đất nước, Trung Quốc còn cần thúc đẩy bền bỉ, hữu hiệu các chính sách cải cách về nông thôn, nông nghiệp và nông dân, huy động đầy đủ tính tích cực sản xuất của nông dân, để đông đảo nông dân có thể tham gia bình đẳng vào tiến trình hiện đại hóa, chia sẻ thành quả hiện đại hóa.
Trung Quốc có thể thực hiện thuận lợi "mục tiêu giảm một nửa số người đói nghèo", đương nhiên không tách rời sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Được biết, từ khi thực hiện cải cách mở cửa, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc đã thực hiện hơn 200 dự án viện trợ cho Trung Quốc với tổng giá trị viện trợ lên tới hơn 60 triệu USD, đồng thời tận dụng thế mạnh công nghệ thực hiện một số dự án viện trợ của nhiều tổ chức phát triển quốc tế dành cho Trung Quốc.
Năm 2005, Chương trình Lương thực Thế giới tuyên bố sẽ không cung cấp viện trợ lương thực không hoàn lại cho Trung Quốc nữa. Cùng năm, Trung Quốc đã trở thành bên viện trợ lương thực lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Liên minh châu Âu.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |