• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc giành được nhân quyền thực sự thông qua phát triển

    2015-06-09 14:59:11     cri
    Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 8 tháng 6 đã công bố Sách trắng về "Tiến triển của sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc năm 2014", giới thiệu và điểm lại toàn diện những tiến triển mới và thành tựu mới của Trung Quốc giành được trong lĩnh vực nhân quyền năm 2014. Đây là Sách trắng về nhân quyền thứ 12 mà Trung Quốc công bố từ năm 1991 đến nay. Sách trắng đã giới thiệu những thành tựu về sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc từ 9 mặt với rất nhiều số liệu và sự thật, bao gồm: Quyền phát triển, Quyền nhân thân, Quyền dân chủ, Quyền về xét xử công bằng, Quyền của dân tộc thiểu số, Quyền của phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi, Quyền của người khuyết tật, Quyền về môi trường, giao lưu và hợp tác đối ngoại. Giáo sư Lý Vân Long của Sở Nghiên cứu Chiến lược quốc tế Trường Đảng Trung ương Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã thực hiện được việc để thành quả phát triển mang lại nhiều lợi ích hơn cho toàn thể nhân dân trong khi tiếp tục sâu sắc cải cách, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển lành mạnh.

    Giáo sư Lý Vân Long cho biết, điều đáng nói là, năm ngoái mức sống của nhân dân cả nước vẫn tiếp tục được cải thiện trong tình hình nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt với áp lực suy giảm. Giáo sư nói, "quyền sống còn và quyền phát triển là bộ phận cấu thành quan trọng của nhân quyền, Trung Quốc luôn đặt việc đảm bảo quyền sống còn, quyền phát triển của nhân dân lên vị trí hàng đầu, dốc sức thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao toàn diện mức sống của nhân dân".

    Giám đốc Điều hành Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu nhân quyền trường Đại học Chính trị và Pháp luật Tây Nam (Trung Quốc) Trương Vĩnh Hòa nói rằng, Trung Quốc xây dựng Nhà nước pháp quyền nhằm mục đích căn bản là bảo đảm thực hiện quyền công dân, bảo vệ phẩm giá con người và thực hiện các quyền con người.

    Sách trắng lần đầu tiên có chương "Quyền về xét xử công bằng", tổng kết toàn diện những thành tựu to lớn mà Trung Quốc giành được về bảo đảm nhân quyền trong lĩnh vực tư pháp trong năm qua. Sách trắng đã liệt kê việc sửa sai một số vụ án quan trọng về mặt giữ gìn công bằng tư pháp. Giáo sư Lý Vân Long nêu rõ, pháp luật là biện pháp hữu hiệu bảo đảm nhân quyền, tiếp tục thúc đẩy toàn diện việc quản lý đất nước theo phát luật sẽ phát huy những ảnh hưởng quan trọng đối với sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc.

    Không ít chuyên gia cũng đánh giá cao về nội dung "công tác xây dựng tác phong Đảng liêm chính và chống tham nhũng" nêu ra trong Sách trắng. Năm 2014, Trung Quốc duy trì đà cao áp trong trừng trị và chống tham nhũng "đánh hổ, đập ruồi" đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.

    Chuyên gia nhân quyền cho biết, Trung Quốc hàng năm công bố Sách trắng về nhân quyền, ngoài giới thiệu với bên ngoài tiến triển của sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc, cũng đưa ra quan niệm tôn trọng và bảo đảm nhân quyền với toàn xã hội, đã tiếp tục nâng cao nhận thức về quyền con người trong xã hội Trung Quốc.

    Đương nhiên, Trung Quốc là nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới, xuất phát điểm thấp, gánh vác nặng, mỗi bước tiến trong bảo đảm nhân quyền không thể thảo luận một cách trừu tượng tách rời tình hình thực tế của Trung Quốc. Một số tình hình mới, vấn đề mới xuất hiện trong quá trình phát triển, cuối cùng vẫn phải được giải quyết thông qua phát triển. Cần xuất phát từ tình hình trong nước Trung Quốc, nhìn nhận vấn đề nhân quyền Trung Quốc trong từng giai đoạn phát triển, nhận thức tiến triển của sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc từ góc độ lịch sử.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>