• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc thành lập cơ quan giám sát và ứng dụng các mảnh vụn vũ trụ nhằm ứng phó với "rác vũ trụ"

    2015-06-09 14:39:41     cri
    Mảnh vụn vũ trụ là những vật thể bị phế thải trên vũ trụ trong hoạt động vũ trụ của loài người, hay còn gọi là "rác vũ trụ", chủ yếu bao gồm tàu vũ trụ, tên lửa đẩy bị phế thải, chất thải tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn cũng như các mảnh vụn do đâm va giữa các thiết bị vũ trụ. Ngày 8/6, Trung tâm giám sát và ứng dụng mảnh vụn vũ trụ thuộc Cục Hàng không Vũ trụ quốc gia Trung Quốc đã chính thức gắn biển thành lập tại Đài Thiên văn quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Trung tâm này sẽ trở thành cơ quan quan trọng trong giám sát, cảnh báo, ứng phó sự kiện đột xuất cũng như hợp tác quốc tế về mảnh vụn vũ trụ của Trung Quốc.

    Mảnh vụn vũ trụ ngày càng gia tăng sẽ gây nên mối đe dọa hiện thực và nghiêm trọng cho sự vận hành an toàn của các thiết bị vũ trụ. Nghiên cứu viên trưởng Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng mảnh vụn vũ trụ Đài Thiên văn quốc gia Trung Quốc Lưu Tĩnh cho biết:

    "Chỉ một mảnh vụn có đường kính trên 1cm va vào thiết bị vũ trụ sẽ gây ra hậu quả hủy diệt, còn những mảnh vụn nhỏ có đường kính mi-li-mét sẽ không khác gì những hạt cát va vào mặt người vậy, cho dù vận tốc rất thấp cũng làm cho bề mặt của máy móc thiết bị bị sầy xước, kính thiên văn sẽ không thể sử dụng được nữa".

    Hiện nay, trên vũ trụ có muôn vàn những mảnh vụn có đường kính mi-li-mét trở lên, tổng khối lượng đã lên đến vài nghìn tấn. Hiện Trung Quốc có 129 thiết bị vũ trụ đang hoạt động trên quỹ đạo, trung bình mỗi ngày xảy ra hơn 30 lần tiếp cận với các mảnh vụn vũ trụ ở khoảng cách nguy hiểm trong vòng 100 mét.

    Ngày 8/6, Trung tâm giám sát và ứng dụng mảnh vụn vũ trụ Cục Hàng không Vũ trụ quốc gia Trung Quốc chính thức gắn biển thành lập tại Đài Thiên văn quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Cục trưởng Cục Hàng không Vũ trụ quốc gia Trung Quốc Hứa Đạt Triết cho biết, trung tâm này sẽ trở thành cơ quan quan trọng trong giám sát, cảnh báo, ứng phó sự kiện đột xuất cũng như hợp tác quốc tế về mảnh vụn vũ trụ của Trung Quốc.

    Được biết, Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng bước đầu dự án giám sát và cảnh báo mảnh vụn vũ trụ, đã cung cấp dịch vụ giám sát và cảnh báo cho các công trình hàng không vũ trụ quan trọng như tàu vũ trụ có người lái, thám hiểm Mặt trăng cũng như nhiều vệ tinh ứng dụng; hệ thống sơ cấp thiết kế phòng hộ mảnh vụn vũ trụ có quyền sở hữu trí tuệ tự chủ đã được ứng dụng bước đầu.

    Công nghệ hàng không vũ trụ của Trung Quốc đang phát triển như vũ bão, việc này cũng dẫn đến sự lo ngại và chỉ trích của một số nước, cho rằng Trung Quốc đang tạo ra càng nhiều rác vũ trụ. Về việc này, Nghiên cứu viên trưởng Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng mảnh vụn vũ trụ Đài Thiên văn quốc gia Trung Quốc Lưu Tĩnh cho biết, những chỉ trích này không phải là không có cơ sở, Trung Quốc là nước có tinh thần trách nhiệm trong việc ứng dụng mảnh vụn vũ trụ.

    "Từ số liệu cho thấy những mảnh vụn do Trung Quốc tạo ra không nhiều, không như Mỹ-một nước lớn về vũ trụ, do lịch sử ngành hàng không vũ trụ của Mỹ có từ rất lâu, những vật thể đưa lên vũ trụ cũng khá nhiều, thí nghiệm cũng nhiều, số lượng mảnh vụn sản sinh ra cũng nhiều nhất. Việc Mỹ chỉ trích Trung Quốc chẳng qua là vì công nghệ hàng không vũ trụ của Trung Quốc phát triển rất nhanh, Mỹ mượn cớ này để ràng buộc Trung Quốc cũng là xuất phát từ cân nhắc chiến lược. Về giảm thiểu số mảnh vụn, Chính phủ Trung Quốc rất có tinh thần trách nhiệm".

    Được biết, ngay từ năm 1995, Cục Hàng không Vũ trụ quốc gia Trung Quốc đã gia nhập Ủy ban Điều phối mảnh vụn vũ trụ-một tổ chức quốc tế liên chính phủ duy nhất trong lĩnh vực mảnh vụn vũ trụ trên thế giới, đồng thời duy trì sự hợp tác tốt đẹp với các nước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>