• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc và Nhật Bản tái khởi động đối thoại Bộ trưởng Tài chính tiếp thêm "năng lượng dương" cho cải thiện quan hệ hai nước

    2015-06-08 13:51:18     cri
    Sáng ngày 6/6, Đối thoại Bộ trưởng Tài chính hai nước Trung Quốc-Nhật Bản lần thứ 5 được nối lại tại Bắc Kinh sau hơn hai năm gián đoạn. Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản A-sô Ta-rô đã dẫn đoàn đại biểu hai nước tiến hành đối thoại và giao lưu trực tiếp. Đối thoại được tổ chức trong dịp này đã truyền đi nhiều thông điệp, cũng tiếp thêm "năng lượng dương" cho tiếp tục cải thiện quan hệ Trung-Nhật cũng như cho phát triển kinh tế hai nước nói riêng, thế giới nói chung.

    Hợp tác tài chính là một bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ kinh tế hai nước Trung Quốc-Nhật Bản. Đối thoại Bộ trưởng Tài chính không những là mặt bằng quan trọng trong thúc đẩy hợp tác tài chính giữa hai nước, mà còn là bằng chứng quan trọng cho phát triển quan hệ chiến lược ưu đãi lẫn nhau giữa hai nước Trung-Nhật.

    Các chuyên gia cho biết, do gần gũi về địa lý, lợi ích trong rất nhiều lĩnh vực giữa hai nước Trung-Nhật là nhất trí với nhau, cần tận dụng tốt thời cơ có lợi của việc cải thiện quan hệ hai nước, mở rộng giao lưu, tích lũy sự tin cậy lẫn nhau.

    Hiện nay kinh tế thế giới đang ở trong thời kỳ điều chỉnh sâu, hai nước Trung-Nhật đều đối mặt với môi trường bên ngoài suy giảm và thách thức phát triển cam go, và đều đang ở trong thời kỳ then chốt của điều chỉnh và cải cách kết cấu kinh tế. Việc tăng cường hợp tác tài chính giữa hai nước trong bối cảnh như vậy, chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt.

    Trong cuộc đối thoại, hai bên Trung-Nhật nhất trí bày tỏ quan tâm đối với những nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến tiến trình phục hồi của kinh tế thế giới như giá cả các mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn bấp bênh, hiệu ứng tràn ra bên ngoài của chính sách kinh tế của các nền kinh tế phát triển, v.v. Hai bên đều đã nhận thức được tầm quan trọng của việc chủ động tiến hành điều chỉnh kết cấu kinh tế.

    Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản A-sô Ta-rô cho biết, Nhật Bản sẵn sàng cùng với Trung Quốc tiếp tục sâu sắc trao đổi và điều phối về chính sách kinh tế vĩ mô, tăng cường hợp tác trong ứng phó với các rủi ro và tính không xác định của bên ngoài, duy trì sự bàn bạc trong vấn đề kinh tế và tài chính quốc tế quan trọng.

    Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ cho rằng, hiện nay Trung Quốc và Nhật Bản đang ở trong giai đoạn phát triển khác nhau, có ưu thế bổ sung cho nhau và điều kiện hợp tác tốt đẹp trong các mặt ngành nghề, nguồn nhân lực và chất xám, hai bên cần thúc đẩy thiết thực hợp tác ngành nghề giữa hai nước.

    Giám đốc Viện Nghiên cứu kinh tế và phát triển thế giới thuộc Viện Nghiên cứu Các vấn đề quốc tế Trung Quốc Khương Dược Xuân cho rằng, mới đây Trung Quốc và Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do, Trung Quốc dự kiến sẽ có một phần thị trường rất lớn chuyển dịch đến Hàn Quốc, thị trường của Nhật Bản tại Trung Quốc có thể sẽ bị tác động. Trong bối cảnh này, việc tổ chức Đối thoại Bộ trưởng Tài chính lần này sẽ góp phần nhất định thúc đẩy Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc.

    Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á đang trong trù bị thành lập đã nhận được sự hoan nghênh phổ biến của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, do Nhật Bản không có tên trong danh sách các nước thành viên sáng lập, nên bên ngoài cực kỳ quan tâm. Tại đối thoại lần này, hai bên đã tiến hành trao đổi ý kiến thẳng thắn về việc thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, đồng ý sẽ thúc đẩy việc thành lập ngân hàng này thông qua các hình thức như điều phối các cơ quan tài chính cho phát triển dựa trên cơ sở lợi ích chung.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>