• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chỉ đạo công tác cứu hộ tàu du lịch bị chìm tại hiện trường và nhấn mạnh cần áp dụng mọi biện pháp để cứu người

    2015-06-03 14:04:09     cri
    Tối ngày 1/6, một chiếc tàu chở 458 người thuộc Công ty Tàu thủy Phương Đông Trùng Khánh, Trung Quốc đã bị chìm do gặp lốc xoáy trên sông Trường Giang. Sáng sớm ngày 2, thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã lập tức đáp máy bay đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ và ứng phó khẩn cấp, đồng thời đến bệnh viện huyện Giám Lợi thăm hỏi những người bị thương. Thủ tướng Lý Khắc Cường còn triệu tập hội nghị ngay trong đêm để bố trí công tác tiếp theo và nhấn mạnh, cần phải huy động mọi lực lượng và áp dụng mọi biện pháp có thể, tranh thủ từng giây từng phút làm tốt công tác tìm kiếm cứu người.

    Sau khi đến bến tàu huyện Giám Lợi, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đội mưa đi trên con đường lầy lội đến tàu chỉ huy để đến hiện trường vụ chìm tàu. Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh mạng sống con người lớn hơn trời, điều mấu chốt nhất và quan trọng nhất hiện nay là tìm kiếm cứu người.

    Trên tàu chỉ huy, Thủ tướng Lý Khắc Cường cùng mọi người nghiên cứu xác định phương án cứu hộ bước tiếp theo. Khi được biết thợ lặn Hải quân phát hiện một người còn sống trong khoang tàu, Thủ tướng Lý Khắc Cường lập tức cho chỉ thị, cần phải huy động mọi biện pháp có thể để cứu người. Vào lúc 12 giờ 52 phút, bà Chu Hồng Mỹ, 65 tuổi đã được cứu sống. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lý Khắc Cường còn đến Bệnh viên Nhân dân huyện Giám Lợi thăm hỏi 4 người được cứu trong đó có bà Chu Hồng Mỹ. Thủ tướng Lý Khắc Cường nắm chặt tay bà Chu Hồng Mỹ và nói:

    "Bác hãy yên tâm dưỡng bệnh, đây là Bệnh viện Nhân dân huyện Giám Lợi, bệnh viện có đủ khả năng điều trị chăm sóc cho bác. Hơn thế nữa, chúng tôi đã điều động chuyên gia từ các bệnh viện lớn ở một số thành phố lớn đến đây. Chúng tôi sẽ dốc hết sức cứu chữa, bác cứ yên tâm dưỡng bệnh, không phải lo nghĩ gì về viện phí, tất cả đều do nhà nước phụ trách".

    7 giờ tối cùng ngày, Thủ tướng Lý Khắc Cường lại triệu tập cuộc họp, tiến hành bố trí công tác cứu hộ vụ chìm tàu bước tiếp theo. Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Hồ Bắc, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Dân chính và Quân Giải phóng Nhân dân chỉ huy tại hiện trường đã lần lượt báo cáo tiến triển mới nhất của công tác cứu hộ. Trợ lý Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Mã Nghi Minh cho biết:

    "Sau 8 giờ tối nay, 135 thợ lặn của ba Hạm đội Nam Hải, Đông Hải và Bắc Hải sẽ có mặt tại đây. Sau khi đến nơi họ sẽ lập tức triển khai tác nghiệp".

    Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định đầy đủ những công việc và tiến triển thu được trong cứu hộ của địa phương, các bộ ngành, đặc biệt là Quân Giải phóng và Lực lượng Công an vũ trang, đề ra yêu cầu cho công tác cứu hộ bước tới. Thủ tướng cho biết, cần phải tiếp tục huy động thiết bị cứu hộ, tăng thêm cường độ cứu hộ và cứu hộ một cách khoa học. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác điều trị cho những người bị thương và thăm hỏi gia quyến.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Quốc vụ viện sẽ thành lập nhóm điều tra để làm rõ nguyên nhân sự cố một cách thực sự cầu thị.

    Tàu "Ngôi sao Phương Đông" được đóng vào năm 1994, là tàu du lịch bình thường trên sông Trường Giang, có sức chở 534 người. Chiếc tàu này từng được tu sửa nhưng vẫn chưa đến niên hạn thanh lý là 30 năm. Ngày 28/5, tàu "Ngôi sao Phương Đông" khởi hành từ Nam Kinh, trên tàu phần lớn là người cao tuổi. Vào khoảng 9 giờ tối ngày 1/6, ngoài trời mưa to gió lớn, nhóm chuyên gia khí tượng Trung Quốc cho rằng, địa bàn xảy ra sự cố đã xuất hiện lốc xoáy, sức gió mạnh trên cấp 12. Sau 9 giờ 20 phút tối cùng ngày, tàu xuất hiện bị nghiêng sau đó lật úp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>