Theo Hiệp định, về mức độ mở cửa, tỷ lệ tự do hóa thương mại hàng hóa hai chiều lần lượt vượt 90% danh mục thuế, vượt 85% kim ngạch thương mại. Phạm vi Hiệp định che phủ 17 lĩnh vực như thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và quy tắc, trong đó bao gồm các đề tài kinh tế, thương mại thế kỷ 21 như thương mại điện tử, chính sách cạnh tranh, mua sắm chính phủ, môi trường v.v. Bên cạnh đó, hai bên cam kết sẽ tiếp tục triển khai đàm phán về thương mại dịch vụ theo mô hình danh mục hạn chế và không khuyến khích sau khi Hiệp định bắt đầu có hiệu lực, đồng thời triển khai đàm phán đầu tư trên cơ sở mô hình đãi ngộ quốc dân trước khi thâm nhập cũng như danh mục hạn chế và không khuyến khích.
Ông Bạch Minh, Phó Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu Thị trường Quốc tế Viện Nghiên cứu Hợp tác Kinh tế Thương mại Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Hiệp định thương mại tự do Trung-Hàn có tầm ảnh hưởng tích cực.
Vậy, sức ảnh hưởng của nó ra sao? Được biết, xét về hàng hóa với thuế suất nhập khẩu 0% mà nói, sau khi ký Hiệp định thương mại Trung-Hàn, chủng loại sản phẩm mà Trung Quốc thực hiện 0% thuế quan tối đa trong vòng 20 năm sẽ chiếm tới 91% danh mục thuế, kim ngạch nhập khẩu đạt 85%, sản phẩm 0% thuế quan của Hàn Quốc chiếm 92%, kim ngạch nhập khẩu đạt 91%. Đây rõ ràng là tầm ảnh hưởng còn sẽ lớn hơn rất nhiều:
"Trung Quốc là nước thương mại lớn nhất. Hiệp định thương mại tự do Trung-Hàn là Hiệp định thương mại tự do có hàm lượng vàng cao nhất của Trung Quốc từ trước đến nay, không những là vấn đề ngưỡng thương mại, mà còn đề cập tới các mặt, trong đó bao gồm dịch vụ, đầu tư, thương mại điện tử, môi trường v.v, hình thành sự bổ sung ngành nghề giữa hai nước Trung-Hàn. Về phân công quốc tế trong tương lai, các ngành nghề của hai nước Trung-Hàn có thể hình thành ưu thế phối hợp với nhau một cách tốt hơn.
Trên thực tế, hai nước Trung-Hàn kể từ năm 2005 đã khởi động dự án nghiên cứu chung về Hiệp định thương mại tự do Trung-Hàn trong nhân dân, chính thức khởi động đàm phán từ tháng 5/2012, cho đến nay hai nước tổng cộng đã tiến hành 14 vòng đàm phán.
Trung Quốc là nước đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, Hàn Quốc là đối tác hợp tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc. Báo cáo nghiên cứu hữu quan nêu rõ, nếu Hiệp định thương mại tự do Trung-Hàn bắt đầu có hiệu lực sẽ lôi kéo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng từ 1-2%, tỷ lệ đóng góp cho kinh tế Hàn Quốc sẽ có triển vọng tăng từ 2-3%.
Trước đó cũng có một số người lo ngại rằng, việc ký Hiệp định thương mại tự do Trung-Hàn sẽ gây tác động tới một số ngành nghề cấp thấp, đó là:
"Giữa các ngành sản xuất của hai nước Trung-Hàn, nếu là những doanh nghiệp trước đây triển khai hợp tác chưa nhiều, thì đó quả là sự tác động khá lớn, xét từ tình hình hiện nay, các doanh nghiệp hai nước Trung-Hàn đã triển khai hợp tác rộng rãi, ví dụ như công nghiệp hóa chất, ngành IT, ô-tô v.v của Trung Quốc đã thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc, việc phát triển công nghiệp Trung Quốc đã mang lại cơ hội cho doanh nghiệp Hàn Quốc, sự phát triển của các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã tạo cơ hội cho Trung Quốc. Dĩ nhiên điều không thể phủ nhận là, giữa doanh nghiệp của hai nước Trung-Hàn quả là tồn tại sự cạnh tranh lẫn nhau, song cơ hội hợp tác sẽ lớn hơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |