• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Tập Cận Bình: Quy hoạch một cách hệ thống phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13"

    2015-05-29 14:58:19     cri
    Năm nay là năm cuối cùng của "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12", lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đang nghiên cứu phương châm chính sách về phát triển kinh tế-xã hội Trung Quốc thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13". Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Chiết Giang mới đây, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp, lắng nghe ý kiến và kiến nghị về phát triển triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13". Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" là thời kỳ rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc, cần phải quy hoạch một cách hệ thống phát triển kinh tế-xã hội trong "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13".

    Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, hiện nay và sau này, môi trường kinh tế thế giới vẫn khá phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen lẫn nhau, thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng phát triển của Trung Quốc vẫn tồn tại. Phát triển kinh tế và xã hội Trung Quốc có tương lai rộng mở, đồng thời cũng đối mặt với không ít khó khăn và thách thức, nhiệm vụ điều chỉnh cơ cấu, chuyển đổi mô hình, thúc đẩy sáng tạo vẫn rất nặng nề.

    Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13", phát triển kinh tế-xã hội phải nỗ lực giành được đột phá rõ rệt về các mặt duy trì tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, điều chỉnh ưu hóa cơ cấu công nghiệp, thúc đẩy sáng tạo đổi mới dẫn dắt phát triển, tăng nhanh nhịp bước hiện đại hóa nông nghiệp, cải cách thể chế cơ chế, thúc đẩy phát triển nhịp nhàng, tăng cường xây dựng văn minh sinh thái, đảm bảo và cải thiện dân sinh, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo, v.v.

    Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, phải đi sâu nghiên cứu biện pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, chú trọng giải quyết những vấn đề quan trọng kìm hãm kinh tế-xã hội phát triển bền vững và lành mạnh. Khai thác tiềm năng phát triển, vun đắp động lực phát triển, bồi đắp ưu thế phát triển, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy tổng lượng kinh tế bước lên tầm cao mới. Phải xoay quanh chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, kiên trì lấy nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế làm trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ chủ yếu dựa vào đầu tư, xuất khẩu chuyển sang chủ yếu dựa vào sự phát triển nhịp nhàng giữa tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu, từ chủ yếu dựa vào kinh tế khu vực II chuyển sang chủ yếu dựa vào phát triển cân đối kinh tế khu vực I, II và III, từ chủ yếu dựa vào tăng tiêu thụ tài nguyên, vật chất chuyển sang chủ yếu dựa vào tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng lao động và đổi mới quản lý.

    Chủ tịch Tập cận Bình nhấn mạnh, ưu hóa nâng cấp kết cấu công nghiệp là biện pháp then chốt nâng cao sức cạnh tranh tổng hợp kinh tế Trung Quốc. Phải nhanh chóng cải tạo nâng cấp công nghiệp truyền thống, thúc đẩy hội nhập sâu sắc giữa công nghệ thông tin với công nghiệp, chú trọng vun đắp ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược, ra sức phát triển ngành dịch vụ nhất là ngành dịch vụ hiện đại, tích cực vun đắp mô hình ngành nghề mới và kinh doanh mới, xây dựng hệ thống mới phát triển công nghiệp hiện đại. Cạnh tranh sức mạnh tổng hợp quốc gia suy cho cùng là cạnh tranh sáng tạo đổi mới. Phải đi sâu thực thi sáng tạo đổi mới dẫn dắt chiến lược phát triển, thúc đẩy sáng tạo đổi mới khoa học-công nghệ, đổi mới ngành nghề, đổi mới doanh nghiệp, đổi mới thị trường, đổi mới sản phẩm, đổi mới quản lý v.v, nhanh chóng hình thành hệ thống kinh tế và mô hình phát triển lấy sáng tạo đổi mới làm đầu tàu và điểm tựa chính.

    Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, cải cách là động lực căn bản vun đắp và lan tỏa sức sống chủ thể thị trường, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững và lành mạnh. Phải xoay quanh việc tháo gỡ rào cản về thể chế cơ chế của các vấn đề nổi cộm trong phát triển kinh tế-xã hội, cải cách toàn diện sâu sắc, tăng cường ý thức cải cách, nâng cao năng lực hành động cải cách, khiến thị trường phát huy vai trò mang tính quyết định trong phân bổ tài nguyên và phát huy tốt hơn vai trò của Chính phủ, hình thành thể chế mới mở cửa đối ngoại, đẩy nhanh vun đắp ưu thế mới trong cạnh tranh trên quốc tế.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>