Ngày 26, NATO bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn mang tên "Thách thức Bắc cực" tại Bắc Âu, với sự tham gia của hơn 4000 binh sĩ và khoảng 100 chiếc máy bay chiến đấu. Đây là một trong những cuộc tập trận lớn nhất của NATO trong năm nay và sẽ kéo dài đến ngày 5/6 tới.
Một tháng sau, tức đầu tháng 7, Mỹ và Ô-xtrây-li-a cũng sẽ tổ chức cuộc tập chung quy mô lớn trong năm mang tên "Thanh kiếm hộ mệnh", với sự tham gia của 27 nghìn người. Lực lượng tự vệ Nhật cũng sẽ cử 40 người tham gia tập trận. Cuộc tập trận lần này đã thu hút sự quan tâm cao của các bên do có sự tham gia của lực lượng tự vệ Nhật.
Ngày 4/5, nước thành viên NATO E-xtô-ni-a đã khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất trong lịch sử, có khoảng 13 nghìn binh sĩ tham gia tập trận trong đó có quân đội các nước đồng minh NATO, Mỹ và Anh đều huy động máy bay chiến đấu tham gia. Cũng trong tháng 5, Lít-va đã tổ chức cuộc tập trận "Pháo đài Ban-tích năm 2015", Mỹ đã cùng Gru-di-a triển khai cuộc tập trận "Đối tác cao cả".
Ở Trung Đông, cuộc tập trận "Sư tử non" ngày 5/5 đã mở màn tại Gioóc-đa-ni, khoảng 10 nghìn binh sĩ đến từ 18 nước như Pa-ki-xtan, Gioóc-đa-ni, Pháp, Mỹ, v.v. đã tham gia cuộc tập trận chung.
Trước đó, cuộc tập trận chung "Vai kề vai" Mỹ-Phi-li-pin diễn ra từ ngày 20-30/4 tuy là cuộc tập trận thường lệ, nhưng lần này hai nước đã cử hơn 11 nghìn binh sĩ tham gia, đồng thời diễn ra tại nhiều nơi ở Phi-li-pin, được đánh giá là cuộc tập chung quy mô lớn nhất trong 15 năm qua giữa hai nước.
Bên cạnh đó, hồi tháng 3, cuộc tập trận chung mỗi năm một lần giữa Mỹ và Hàn Quốc cũng đã tiến hành cuộc diễn tập tác chiến đổ bộ quy mô lớn.
Các cuộc tập trận diễn ra dồn dập như vậy, Mỹ có âm mưu chiến lược gì? Phân tích cho rằng, thông qua các cuộc tập trận, Mỹ có thể phô trương thực lực quân sự của mình, thể hiện vị thế bá chủ thế giới của Mỹ. Như mọi người đều biết, Mỹ hiện bị lún sâu vào vũng lầy của cuộc chiến I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, kinh tế phục hồi yếu ớt. Chỉ có thông qua tập trận một cách điên cuồng, phô trương sức mạnh quân sự, mới có thể duy trì vị thế bá chủ thế giới vốn đã lung lay của mình.
Mặt khác, thông qua tập trận có thể đạt được mục tiêu lôi kéo đồng minh, củng cố khối đồng minh quân sự, răn đe các đối thủ trong con mắt của Mỹ. Thông qua tập trận dồn dập, Mỹ còn có một mục đích càng thực tế hơn, đó là kích động các nước khuyếch trương lực lượng sẵn sàng chiến đấu, buôn bán các loại vũ khí của Mỹ, tăng nguồn thu cho Mỹ. Ngoài ra, còn có thể đạt được hiệu quả tương tự như "Chiến tranh giữa các vì sao", làm suy giảm sức mạnh của đối thủ.
Có phân tích cho rằng, Mỹ mưu toan thúc đẩy Trung Quốc và Nga lao vào cuộc chạy đua vũ trang, thế nhưng lại khiến mình rơi vào cái vòng xoáy tăng cường quân bị, chi phí quân sự trong nhiều năm qua lên tới 700 tỷ USD/năm, chiếm gần 50% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu, mang lại gánh nặng ngân sách cho Chính phủ Mỹ, khó mà thoát khỏi khủng hoảng nợ công. Mỹ cuối cùng rồi cũng sẽ phải nếm trái đắng mà thôi.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |