• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sách trắng Quốc phòng phiên bản mới lần đầu tiên đề xuất khái niệm "Khu vực liên quan tới lợi ích ở hải ngoại" và xác định rõ việc phát triển các lĩnh vực an ninh quan trọng bao gồm đại dương và vũ trụ

    2015-05-26 15:21:40     cri
    Ngày 26/5, Trung Quốc đã ra Sách trắng Quốc phòng phiên bản mới, đưa ra phán đoán mới đối với tình hình quốc tế và an ninh, lần đầu tiên xuất hiện khái niệm "Khu vực liên quan tới lợi ích ở hải ngoại". Sách trắng còn xác định rõ 4 lĩnh vực an ninh quan trọng bao gồm đại dương, vũ trụ, an ninh mạng In-tơ-nét và sức mạnh hạt nhân.

    Về tình hình an ninh xung quanh và quốc tế, Sách trắng viết, là một nước lớn đang phát triển, Trung Quốc vẫn đứng trước mối đe dọa an ninh đa nguyên và phức tạp, sức cản trở và thách thức đến từ bên ngoài tăng dần. Cá biệt nước láng giềng trên biển đã áp dụng hành động khiêu khích đối với chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển của Trung Quốc, tăng cường sự hiện diện quân sự trên bãi đá Trung Quốc bị họ "chiếm giữ" phi pháp, một số ít nước luôn duy trì hoạt động trinh sát với độ cao thấp trên không phận biển một cách dồn dập, cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi biển sẽ tồn tại trong thời gian dài.

    Điều đáng lưu ý là, sự "phán đoán tình hình an ninh" được khái quát bằng câu "sức cản trở và thách thức đến từ bên ngoài tăng dần" được lần đầu tiên xuất hiện trong Sách trắng. Thế nhưng, Chủ nhiệm Trung tâm Hợp tác an ninh quốc tế thuộc Văn phòng Đối ngoại Bộ Quốc phòng Trung Quốc Chu Ba cho rằng, sự phán đoán của Trung Quốc đối với tình hình an ninh xung quanh không có gì thay đổi.

    Nhìn chung, môi trường xung quanh Trung Quốc là tốt đẹp, vẫn ở vào thời kỳ cơ hội chiến lược có thể làm rất nhiều việc. Môi trường bên ngoài nhìn chung cũng có lợi cho Trung Quốc. Năng lực nắm giữ và kiểm soát an ninh xung quanh của Trung Quốc cũng trở nên mạnh hơn cùng với sức mạnh tổng hợp của đất nước được tăng cường. Ông Chu Ba giữ thái độ lạc quan dè dặt trước tình hình an ninh quốc tế, đây cũng là thông tin mà Sách trắng Quốc phòng cần phải gửi tới bên ngoài.

    Sách trắng lần đầu tiên nêu rõ, Trung Quốc cần phải phát triển sức mạnh thuộc 4 lĩnh vực an ninh quan trọng bao gồm: Đại dương, vũ trụ, an ninh mạng In-tơ-nét và sức mạnh hạt nhân. Liên quan phần vũ trụ, Sách trắng nêu rõ, Trung Quốc luôn luôn chủ trương tận dụng vũ trụ vào mục đích hòa bình, phản đối vũ khí hóa vũ trụ và chạy đua quân bị trên vũ trụ, Trung Quốc tích cực tham gia hợp tác vũ trụ quốc tế.

    Song song với sức mạnh tổng hợp của đất nước được tăng cường, lợi ích biển của Trung Quốc đã rải rác khắp toàn cầu. Sách trắng xác định lấy giữ gìn lợi ích biển của Nhà nước làm nhiệm vụ chiến lược của quân đội Trung Quốc, đồng thời đề xuất khái niệm "Khu vực liên quan tới lợi ích ở hải ngoại". Sách trắng đặc biệt nhấn mạnh, cần phải tăng cường hợp tác an ninh của "Khu vực liên quan tới lợi ích ở hải ngoại". Về việc này, Phó Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Chính sách quốc phòng thuộc Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc Ôn Băng nêu rõ:

    "Lợi ích ở hải ngoại của Trung Quốc rải rác khắp toàn cầu, vấn đề về an ninh lợi ích ở hải ngoại bao gồm an toàn của nhân viên và nguồn vốn gia tăng nhanh chóng, đây là điểm xuất phát cơ bản để tăng cường an ninh lợi ích ở hải ngoại. Một là kênh chiến lược mà chúng tôi nhất định cần phải thông qua, hai là khu vực cần có nhiều nguồn vốn đầu tư. Giữ gìn an ninh và ổn định của các khu vực đó là điều hết sức quan trọng đối với việc bảo vệ lợi ích của Trung Quốc".

    Sách trắng còn đề xuất, quân đội Trung Quốc sẽ tăng cường hành động giữ gìn hòa bình quốc tế cũng như cứu hộ nhân đạo quốc tế, gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế nhiều hơn trong phạm vi khả năng của mình, cung cấp sản phẩm an ninh công nhiều hơn, góp phần to lớn hơn nữa cho giữ gìn hòa bình thế giới và thúc đẩy cùng phát triển.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>