Năm 2010, Trung Quốc công bố "Chương trình du học Trung Quốc", nêu ra đến năm 2020, Trung Quốc trở thành nước đến du học lớn nhất châu Á. Theo Chương trình này, đến năm 2020, sẽ có 500 nghìn lưu học sinh theo học ở đại lục Trung Quốc, từng bước tăng thêm số người giành được suất học bổng của Chính phủ Trung Quốc; các nước và cấp bậc nguồn lưu học sinh ở Trung Quốc sẽ hợp lý và cân đối hơn.
Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Giám đốc Trường Cao đẳng Y khoa Bắc Kinh Tăng Ích nói, "chúng ta cần phải thay đổi sách lược thu hút lưu học sinh ở Trung Quốc, trong thời gian khá dài trước đây, lưu học sinh ở Trung Quốc chủ yếu tập trung tại các nước xung quanh và các nước hữu nghị; theo đà trình độ kinh tế, khoa học công nghệ cũng như ảnh hưởng trên trường quốc tế của Trung Quốc được nâng cao, sẽ có nhiều lưu học sinh các nước phát triển đến Trung Quốc hơn. Chúng ta nên chuyển trọng điểm từ là thu hút lưu học sinh các nước xung quanh và các nước hữu nghị, sang thu hút những nhân tài thế giới. Một mặt, Trung Quốc sẽ có thể 'lựa chọn người tài từ trong 1,3 tỉ người' mở rộng ra 'lựa chọn người tài từ 7 tỉ người', mặt khác, cũng đặt nền móng cho việc đào tạo các lãnh đạo quốc tế hoặc khu vực trong tương lai có cảm tình với Trung Quốc và yêu mến nền văn hóa Trung Hoa".
Theo báo cáo hữu quan, châu Á là châu lục có nhiều lưu học sinh ở Trung Quốc nhất. Nhưng điều đáng chú ý là, tốc độ tăng trưởng số lượng lưu học sinh châu Á ở Trung Quốc trong hai năm qua đã giảm xuống, tốc độ tăng năm 2014 chỉ là 2,58%, là mức thấp nhất trong 10 năm qua. Song, cũng có một tin đáng mừng là, số lưu học sinh các nước Đông Nam Á ở Trung Quốc không ngừng tăng lên.
Báo cáo còn cho biết, trong số lưu học sinh ở Trung Quốc, có 164 nghìn người học để lấy bằng, chiếm 43,6% số lưu học sinh ở Trung Quốc, trong số lưu học sinh tại Trung Quốc, học sinh khu vực khác nhau có nhu cầu khác nhau đối với dịch vụ du học, học sinh các nước phát triển thì chú trọng về học tập ngôn ngữ, các nước chậm phát triển thì chú trọng về học để lấy bằng, như y khoa, kỹ thuật v.v. Về việc này, người phụ trách hữu quan Phòng Du học Trung Quốc Vụ Quốc tế Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết: "trong số học sinh du học tại Trung Quốc, tỉ lệ học sinh học để lấy bằng vẫn chưa cao, tỉ lệ phân bố chuyên ngành cũng chưa lý tưởng, vẫn là học sinh học Hán ngữ nhiều hơn, sau này, chúng tôi mong lưu học sinh ở Trung Quốc có sự phân bố cân đối hơn trong nhiều môn học".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |