Qua hơn 30 năm cải cách và mở cửa, Trung Quốc đã trở thành nước lớn về chế tạo trên thế giới, cũng là một khâu rất quan trọng trong nền kinh tế thực của toàn cầu.
Hiện nay, bố cục cạnh tranh công nghiệp toàn cầu đang đối mặt với sự điều chỉnh lớn. Các nước phát triển phương Tây thực hiện chiến lược "tái công nghiệp hóa", tạo dựng lại thế mạnh mới cạnh tranh ngành chế tạo, một số nước đang phát triển cũng đang tích cực tiếp nhận việc di chuyển công nghiệp và vốn. Ngành chế tạo Trung Quốc sẽ đi về hướng nào là xem xét tổng thể của Chính phủ Trung Quốc khi đưa ra "Trung Quốc chế tạo năm 2025".
Ngành chế tạo Trung Quốc lớn nhưng không mạnh hầu như là sự thật không có gì phải tranh luận. Trong công nghiệp toàn cầu, Trung Quốc có đủ mọi ngành nghề chế tạo, quy mô cũng là lớn nhất, nhưng rất nhiều ngành chỉ ở tầm thấp và tầm trung của chuỗi giá trị. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc Mao Vĩ Minh nói:
"Trung Quốc còn thiếu năng lực sáng tạo tự chủ, công nghệ cốt lõi then chốt vẫn phải phụ thuộc vào nước ngoài. Ví như hiện nay khoảng 80% chíp của Trung Quốc vẫn phải dựa vào nhập khẩu, rất nhiều doanh nghiệp ngành chế tạo Trung Quốc vẫn còn ở khâu gia công lắp ráp".
Lấy chíp làm ví dụ, năm ngoái Trung Quốc phải chi 210 tỉ USD để nhập khẩu chíp, trở thành lĩnh vực nhập khẩu riêng một loại sản phẩm phải dùng nhiều ngoại tế nhất, thậm chí vượt cả số ngoại tệ dùng để nhập khẩu dầu mỏ. Trong một số sản phẩm then chốt mà Trung Quốc cần như mạch tích hợp cao cấp, vẫn còn phải chịu sự hạn chế nhập khẩu của một số nước phương Tây.
Vì vậy, Quy hoạch "Trung Quốc chế tạo năm 2025" công bố cùng ngày nêu ra, phải thực hiện 10 công trình quan trọng là chế tạo thông minh, cơ sở công nghiệp mạnh, chế tạo xanh, sáng tạo trang thiết bị cao cấp v.v. 10 lĩnh vực trọng điểm: Công nghệ thông tin thế hệ mới, máy công cụ điều khiển số CNC và rô-bốt cao cấp, trang thiết bị hàng không vũ trụ, trang thiết bị kỹ thuật hàng hải cùng tàu thuyền công nghệ cao, trang thiết bị giao thông đường sắt tiên tiến, ô tô tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới, thiết bị điện, vật liệu mới, công nghệ sinh học và thiết bị y tế tính năng cao, máy móc và thiết bị nông nghiệp. Trong đó, chế tạo thông minh là hướng chính.
Trong cạnh tranh toàn cầu, ngành chế tạo Trung Quốc đứng trước cơ hội nhưng cũng đối mặt với thách thức. Giám đốc Viện Nghiên cứu phát triển công nghiệp Thông tin điện tử Trung Quốc La Văn nói:
"Hiện nay, toàn cầu hóa đang phát triển vào chiều sâu, nếu chúng ta có thể nắm bắt được cơ hội này, thúc đẩy doanh nghiệp ngành chế tạo của chúng ta tham gia sự phân công công nghiệp quốc tế ở cấp độ cao hơn, đưa Trung Quốc từ tầm thấp và tầm trung của chuỗi giá trị công nghiệp quốc tế trước đây vươn lên tầm cao hơn".
Trong Quy hoạch gần 20 nghìn chữ này, còn đưa ra sắp xếp chi tiết về các mặt chính sách hỗ trợ tài chính, thuế v.v, phương án đào tạo nhân lực, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, v.v.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |