Ngày 18/5, phát biểu với phóng viên Trung Quốc và nước ngoài cũng như quan chức báo chí của Đại sứ quán các nước tại Trung Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng hạt nhân Trung Quốc Trương Hoa Chúc cho biết, những năm gần đây, dưới sự thúc đẩy của lãnh đạo nhà nước Trung Quốc, ngành công nghiệp điện hạt nhân Trung Quốc đã thu được tiến triển tích cực trong việc "đi ra nước ngoài".
"Trung Quốc đã lần lượt ký thoả thuận hợp tác năng lượng hạt nhân với Ru-ma-ni và Ác-hen-ti-na, dự án điện hạt nhân nước nặng đang trong quá trình đàm phán ký kết hợp đồng thương mại. Hiện đã ký tuyên bố chung với Anh về hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự, dự án hợp tác liên quan đang được triển khai. Ngoài ra, hợp tác về điện hạt nhân giữa Trung Quốc với các nước Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Séc, Ai-cập và A-rập Xê-út cũng đang được thúc đẩy tích cực".
Ông Trương Hoa Chúc cho biết, cốt lõi của việc thực hiện chiến lược "đi ra nước ngoài" là thành quả sáng tạo về công nghệ điện hạt nhân. Ví dụ như công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ 3 "Hoa Long 1" do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu phát triển đã khởi công xây dựng ngày 7/5 tại Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến, đánh dấu công nghệ điện hạt nhân do Trung Quốc tự chủ sáng tạo ngày càng chín muồi và hoàn thiện.
Có phóng viên nước ngoài đề nghị cho biết việc xuất khẩu điện hạt nhân của Trung Quốc có phải chủ yếu dựa vào ưu thế giá thành trong cạnh tranh quốc tế hay không? Ông Trương Hoa Chúc cho biết:
"Tôi cho rằng, so với công nghệ nước ngoài, ưu thế lớn nhất của điện hạt nhân Trung Quốc không phải là giá thành, mà là triển vọng nhu cầu to lớn của thị trường, điều này đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác nghiên cứu phát triển của Trung Quốc. Một mặt, việc nghiên cứu phát triển đã nhận được sự ủng hộ của chính phủ, Nhà nước đã dành một nguồn vốn riêng. Xét từ góc độ doanh nghiệp, chẳng hạn như "Hoa Long 1", doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỷ Nhân dân tệ cho việc nghiên cứu phát triển, như vậy tiến triển của việc nghiên cứu phát triển sẽ khá nhanh và cũng dễ cho thành quả hơn. Bên cạnh đó, đã hình thành đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học kết hợp giữa ba thế hệ già, trung niên và trẻ. Bởi vậy, từ việc bảo đảm nguồn vốn cho đến phân bổ hợp lý về nguồn cán bộ nghiên cứu phát triển, đã khiến cho lực lượng nghiên cứu phát triển của Trung Quốc có ưu thế bền vững, tôi cho rằng ưu thế lớn nhất chính là điều này".
Ông Trương Hoa Chúc còn cho biết, trải qua 30 năm phát triển, đặc biệt là sự phát triển quy mô hóa và số lượng hoá trong gần 10 năm qua, Trung Quốc đã hình thành đặc sắc của mình trong việc nghiên cứu phát triển và xây dựng điện hạt nhân, cũng đã có đủ ưu thế trong cạnh tranh quốc tế.
Các nhân sĩ trong ngành dự báo, cửa đột phá trọng điểm của "Một vành đai, một con đường" sẽ là năng lượng. Ông Trương Hoa Chúc cho biết việc "đi ra nước ngoài" của điện hạt nhân Trung Quốc sẽ liên quan chặt chẽ với "Một vành đai, một con đường", điện hạt nhân sẽ là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác với các nước xung quanh của doanh nghiệp năng lượng Trung Quốc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |