• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ Thương mại Trung Quốc công bố chương trình hành động "Mạng In-tơ-nét + Lưu thông hàng hóa" nhằm nâng kim ngạch thương mại điện tử lên tới 22 nghìn tỷ Nhân dân tệ vào trước cuối năm 2016

    2015-05-18 16:19:50     cri
    Mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố chương trình hành động "Mạng In-tơ-nét + Lưu thông hàng hóa", đề xuất phấn đấu đến năm 2016 thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại điện tử lên tới 22 nghìn tỷ Nhân dân tệ, kim ngạch bán lẻ trực tuyến đạt 5,5 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Điều này có nghĩa là, trong vòng hai năm tới, tốc độ phát triển thương mại điện tử Trung Quốc bình quân mỗi năm sẽ đạt khoảng 40%.

    Năm 2014, kim ngạch thương mại điện tử của Trung Quốc là khoảng 13 nghìn tỷ Nhân dân tệ, trở thành điểm sáng tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế quốc dân Trung Quốc.

    Mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố chương trình hành động "Mạng In-tơ-nét + Lưu thông hàng hóa" đầu tiên, xác định rõ sáu nhiệm vụ công tác trọng điểm, trong đó bao gồm thúc đẩy việc đưa thương mại điện tử xuống nông thôn, vào khu chung cư, đưa đến các thành phố vừa và nhỏ, đẩy mạnh sự tương tác giữa cửa hàng trực tuyến với cửa hàng thực tế cũng như thúc đẩy phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và tăng nhanh xây dựng kênh kinh doanh thương mại điện tử ở hải ngoại.

    Theo chương trình này, đến cuối năm 2016, kim ngạch thương mại điện tử của Trung Quốc sẽ đạt 22 nghìn tỷ Nhân dân tệ, kim ngạch bán lẻ trực tuyến đạt 5,5 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Điều này có nghĩa là kim ngạch thương mại điện tử của Trung Quốc có triển vọng đạt 9000 tỷ Nhân dân tệ trong vòng hai năm tới. Người Phát ngôn Báo chí Bộ Thương mại Trung Quốc Thẩm Đan Dương cho biết, chương trình hành động "Mạng In-tơ-nét và Lưu thông hàng hóa" còn phải đột phá hai thắt nút cổ chai.

    "Một là giải quyết vấn đề 'cây số cuối cùng' cho thương mại điện tử. Tích cực phát triển thương mại điện tử ở các thành phố vừa, nhỏ và nông thôn, hoàn thiện cơ sở hạ tầng như chuyển hàng nhanh, kho vận v.v, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp thương mại điện tử thiết lập hệ thống lưu thông hàng hóa bằng cách xây dựng kho hàng ở hải ngoại. Hai là đột phá thắt nút cổ chai '100 mét cuối cùng' cho thương mại điện tử, ví dụ như khuyến khích các doanh nghiệp thương mại điện tử đi vào khu chung cư, đẩy mạnh sự tương tác giữa cửa hàng trực tuyến với cửa hàng thực tế, sáng tạo phương thức phục vụ dân sinh mới v.v".

    Nhân sĩ trong giới thương mại điện tử, Chủ tịch Điều hành Công ty tư vấn Vạn Kình Lỗ Chấn Vượng nêu rõ, chính vấn đề "Cây số cuối cùng" trong thương mại điện tử nông thôn là sự kiềm chế đối với lưu thông hàng hóa.

    "Thương mại điện tử nông thôn quả là có tiềm năng hết sức to lớn, song, thương mại điện tử vẫn phải đối mặt với một số bất tiện trong việc đưa hàng hóa nông thôn đến thành thị, bởi vì điểm thương mại trực tuyến chưa nhiều, thậm chí các xã và thị trấn vẫn chưa có điểm lưu thông hàng hóa".

    Những năm gần đây, thương mại điện tử xuyên biên giới đã được phát triển nhanh chóng. Chương trình hành động này còn nêu rõ, phải mở thị trường ở hải ngoại, khuyến khích doanh nghiệp thương mại điện tử mở kênh tiêu thụ ở hải ngoại, sáng lập thương hiệu tự chủ, thiết lập hệ thống kho vận ở hải ngoại bằng nhiều kênh và nhiều phương thức, nâng cao năng lực kinh doanh toàn cầu hóa; vận dụng cơ chế thị trường hóa, phấn đấu thúc đẩy việc thiết lập 100 kho vận thương mại điện tử ở hải ngoại trong vòng hai năm tới.

    Bên cạnh đó, chương trình này còn nêu rõ, Trung Quốc cần phải "cố gắng giành quyền chủ động trong xây dựng quy tắc về thương mại điện tử quốc tế và quyền phát ngôn về phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới", tích cực khởi xướng hoặc tham gia đàm phán và hợp tác về thương mại điện tử song phương và đa phương như: APEC, Trung Quốc-Hàn Quốc, Trung-Nhật-Hàn, Nhóm BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải v.v, thúc đẩy xây dựng "Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN", đồng thời ủng hộ việc xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại điện tử xuyên biên giới giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ bằng Quỹ Con đường Tơ lụa và Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>