• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc gặp cấp cao biên giới lần thứ hai giữa quân đội hai nước Trung-Việt kết thúc tốt đẹp

    2015-05-18 15:21:53     cri
    Ngày 17/5, Cuộc gặp cấp cao biên giới lần thứ hai giữa quân đội hai nước Trung-Việt đã kết thúc tốt đẹp tại Mông Tự, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cùng ngày, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã tổ chức hội đàm giai đoạn hai, ký biên bản hội đàm và tổ chức cuộc họp báo chung có mặt đông đủ các phóng viên hai bên. Bộ trưởng Thường Vạn Toàn cho biết, hợp tác biên giới trên bộ Trung-Việt đã trở thành điểm sáng trong hợp tác giữa hai nước, tin tưởng rằng hai bên có đủ trí tuệ và năng lực để giải quyết tốt vấn đề trên biển.

    Sau khi mở màn vào ngày 15/5, Cuộc gặp cấp cao biên giới lần thứ hai giữa quân đội hai nước Trung-Việt đã lần lượt diễn ra tại Lào Cai, Việt Nam và Vân Nam, Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tiến hành 2 cuộc hội đàm và ký biên bản hội đàm.

    Trong buổi tiếp phóng viên hai nước Trung-Việt, Bộ trưởng Thường Vạn Toàn cho biết, hai nước Trung Quốc và Việt Nam đều là nước đang phát triển, phát triển là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chúng ta, hợp tác cùng thắng là nhận thức chung lớn nhất của chúng ta, chúng ta cần phải giữ gìn hòa bình và ổn định biên giới, kiến tạo môi trường xung quanh tốt đẹp cho phát triển kinh tế, xã hội vùng biên giới cũng như xây dựng và phát triển đất nước mình.

    Bộ trưởng Thường Vạn Toàn nhấn mạnh, cần phải xây dựng quan hệ hợp tác biên phòng trên bộ thành điểm sáng trong hợp tác giữa quân đội hai nước, thúc đẩy quan hệ giữa quân đội và hợp tác biên phòng hai nước tiếp tục phát triển lên phía trước.

    "Dưới sự cố gắng chung của hai bên, biên giới trên đất liền Trung-Việt đã trở thành cột mốc đánh dấu hữu nghị, hợp tác và hòa bình. Trung Quốc và Việt Nam đã giải quyết tương đối tốt vấn đề biên giới trên đất liền, tin tưởng rằng có đủ trí tuệ và năng lực để giải quyết tốt vấn đề trên biển".

    Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh cho biết:

    "Thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc, tăng cường giao lưu cấp cao giữa quân đội hai nước, tổ chức tốt hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng và biên phòng Việt-Trung, phấn đấu nhằm giữ gìn tốt cục diện hòa bình, ổn định, hợp tác hữu nghị ở vùng biên giới".

    Trong thời gian diễn ra cuộc gặp gỡ cấp cao, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh còn kiểm tra hoạt động tuần tra chung trên đường biên giới của quân đội hai nước. Kể từ đầu năm 2012 đến nay, quân đội hai nước Trung-Việt đã triển khai hoạt động tuần tra chung vùng biên giới trên bộ. Tham mưu trưởng một Sư đoàn Biên phòng Thư Bảo Tài cho biết, hoạt động tuần tra chung của quân đội hai nước có thể kiểm soát tốt hơn vùng biên giới.

    "Hoạt động tuần tra chung của hai bên sẽ thu được hiệu quả tốt hơn trong bảo vệ vùng biên giới, nhất là đối với việc xử lý các hoạt động phạm pháp và phạm tội của người dân biên giới, ví dụ như có thể xử lý trực tiếp trong địa phận nước bạn, có thể giải quyết ngay tại cơ sở và hiện trường".

    Đội trưởng tuần tra Phân đội Việt Nam Nguyễn Phi Khanh cho rằng, hoạt động tuần tra chung sẽ tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa quân đội hai nước.

    "Trường hợp gặp vấn đề trong quá trình tuần tra chung có thể xử lý trực tiếp tại cơ sở. Hợp tác của quân đội biên phòng hai nước có lợi cho tăng cường đoàn kết và hữu nghị, đồng thời cũng là nhằm thực hiện Thỏa thuận về quản lý đường biên giới hai nước".

    Trong Cuộc gặp gỡ cấp cao diễn ra trong ba ngày lần này, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã cùng cắt băng khai trương Phòng Văn hóa Hữu nghị biên giới Trung-Việt, đồng thời chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận thành lập "Làng trại Hữu nghị" giữa Đại đội Điền Phòng, thị trấn Nam Khê, Trung Quốc với thôn Na La, xã Bản Lâu, Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước còn trồng cây hữu nghị trên vùng biên giới Trung-Việt, tượng trưng cho quan hệ Trung-Việt phát triển xanh tươi như cây hữu nghị.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>