• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tàu điện ngầm Trung Quốc chạy đến Thế vận hội Ô-lim-pích ở Bra-xin

    2015-05-18 15:20:46     cri
    Tuần này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới thăm Bra-xin, Trung Quốc và Bra-xin liệu có thể tạo nên sự kết nối cung cầu mới hay không được bên ngoài rất quan tâm. Được biết, 64 đoàn tàu điện ngầm và đoàn tàu sử dụng công nghệ động lực phân tán (EMU) do Tập đoàn Bắc Xa Trung Quốc (CNR) chế tạo đã đưa vào hoạt động tại Ri-ô Đê Gia-nây-rô, còn tàu điện ngầm Trung Quốc sẽ phục vụ Thế vận hội Ô-lim-pích ở Bra-xin cũng đang được khẩn trương chế tạo. Điều này sẽ tạo nên lịch sử trang thiết bị giao thông vận tải đường sắt Trung Quốc phục vụ Đại hội thể thao Ô-lim-pích ở nước ngoài.

    Thực ra, tàu điện ngầm Trung Quốc đã tỏa sáng rực rỡ tại Giải vô địch Bóng đá thế giới ở Bra-xin năm ngoái. Trong 32 ngày diễn ra Giải vô địch Bóng đá thế giới ở Bra-xin năm ngoái, đoàn tàu điện ngầm và đoàn tàu EMU do Tập đoàn Bắc Xa Trung Quốc chế tạo cả thảy đã hoạt động 1484 lượt chuyến, tổng chiểu dài vận hành khoảng 652.075 km, cả thảy vận chuyển 11 triệu lượt hành khách, đưa các ngôi sao và người hâm mộ bóng đá các nơi trên thế giới đến chứng kiến biết bao khoảnh khắc tuyệt vời trên Sân vận động Ma-la-ca-na Ri-ô Đê Gia-nây-rô.

    Bà Triệu Diệu là Giám đốc dự án Trung Quốc xuất khẩu đoàn tàu EMU sang Bra-xin của Công ty cổ phần tàu chở khách Trường Xuân Tập đoàn Bắc Xa Trung Quốc. Bà cho biết, lúc mớí nhận được đơn đặt hàng của Bra-xin, nhiều tiêu chuẩn công nghệ khắc nghiệt hầu như khiến ê kíp của bà tuyệt vọng.

    Đối mặt với tiêu chuẩn công nghệ khắc nghiệt nhất trên thế giới, ê kíp nghiên cứu phát triển thiết kế và sản xuất của Công ty cổ phần tàu chở khách Trường Xuân Tập đoàn Bắc Xa Trung Quốc đã khắc phục nhiều khó khăn bất đồng ngôn ngữ, văn hóa khác biệt, môi trường khác nhau, cuối cùng đã xây dựng nhà máy thân xe mang "phong cách" Bra-xin, chế tạo ra đoàn tàu giao thông đường sắt đô thị hàng đầu thế giới toa xe có trọng tải lên tới 363 tấn, có thể vận hành trong nhiệt độ cao 56 độ C.

    Bà Triệu Diệu cho biết, theo yêu cầu của chủ sở hữu, từ cuối năm 2009 hợp đồng có hiệu lực, đến tháng 4 năm 2011 đoàn tàu đầu tiên đưa vào hoạt động, trải qua vận hành hơn một năm trời. Tuy quá trình rất gian khổ, nhưng bà cho rằng sự ra đời của đoàn tàu nhanh phương Đông đầu tiên có ý nghĩa phi thường. Bà nói:

    "Đơn đặt hàng đầu tiên chúng tôi đầu tư rất nhiều, đơn đặt hàng thứ hai đối với chúng tôi khá nhẹ nhàng, đợi đến đơn đặt hàng thứ ba tăng thêm 10 đoàn tàu, đối phương không áp dụng hình thức gọi thầu quốc tế nữa, mà trực tiếp mua luôn của chúng tôi".

    Tính đến nay, Tập đoàn Bắc Xa Trung Quốc cả thảy đã giành được đơn đặt hàng 100 đoàn tàu EMU (400 toa) và 34 đoàn tàu điện ngầm (204 toa) của Ri-ô Đê Gia-nây-rô, đảm nhận 82% năng lực vận chuyển giao thông đường sắt đô thị của Ri-ô Đê Gia-nây-rô. Trong đó, 64 đoàn tàu điện ngầm và đoàn tàu EMU do Tập đoàn Bắc Xa Trung Quốc chế tạo đã đưa vào hoạt động, lượng hành khách vận chuyển mỗi ngày là 680 nghìn lượt người, tổng quãng đường vận hành mỗi tháng là 12 nghìn km.

    Do thiết kế chế tạo phù hợp nhu cầu của Bra-xin, đoàn tàu vận hành tốt, người Bra-xin trước đây chỉ biết đến châu Âu và Mỹ bây giờ đã thay đổi rõ rệt thái đội đối với "Made in China", từ nghi ngờ đến khen ngợi. Người phụ trách tuyến đường tàu điện ngầm số 4 của Ri-ô Đê Gia-nây-rô Pê-đrô Ao-gu-xtô nói:

    "Chúng tôi rất hài lòng về hợp tác với Trung Quốc, đây đều là những đoàn tàu rất tốt, đã tăng cường rất lớn khả năng vận chuyển đường sắt của Ri-ô Đê Gia-nây-rô, bất kể nhìn từ góc độ kinh tế hay góc độ thoải mái dễ chịu, chúng tôi đều rất hài lòng".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>