Thông tin mới đây "một cô gái đã phải trả 16 nghìn Nhân dân tệ cước truy cập mạng khi ra nước ngoài" đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, bởi họ có cảm nhận sâu sắc về cước truy cập mạng đắt đỏ.
Không chỉ có người dân bình thường, các nhà mạng cũng có không ít phàn nàn về việc này. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty WangYi Đinh Lỗi cho biết:
"Hiện nay phí lưu lượng sử dụng rất đắt, gói cước dung lượng 1G lên tới 70 Nhân dân tệ. Vì thế rất nhiều người khi ra ngoài ăn cơm, vừa ngồi xuống đã hỏi có wifi không?".
Vấn đề này đã nhận được sự coi trọng của các bộ ngành Chính phủ Trung Quốc. Ngày 13/5, tại Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện, Thủ tướng Lý Khắc Cường một lần nữa đề cập đến vấn đề cước phí truy cập mạng và lưu lượng sử dụng ở Trung Quốc quá cao. Thủ tướng Lý Khắc Cương nêu rõ, giảm cước phí truy cập mạng và lưu lượng sử dụng không phải là quyết định của Chính phủ, mà là lựa chọn của thị trường "không giảm không được".
Hội nghị xác định, khuyến khích các công ty viễn thông sớm công bố kế hoạch và phương án tăng tốc độ truy cập mạng và giảm cước phí, thực hiện tăng tốc độ truy cập mạng băng thông rộng miễn phí, để tỷ lệ kết nối băng thông rộng bình quân ở thành thị tăng lên trên 40%, đưa ra các gói dịch vụ như chuyển lưu lượng chưa sử dụng hết của tháng này sang tháng sau, tặng thêm lưu lượng, v.v.
Hội nghị lần này còn chỉ rõ, đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, tiếp tục tăng cường mối liên hệ trực tiếp giữa tăng tốc độ truy cập mạng với giảm cước phí.
Được biết, các bộ ngành hữu quan Trung Quốc và các doanh nghiệp đóng vai trò chủ thể trên thị trường đã dần dần nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty viễn thông ZTE Hầu Vi Quý cho biết, lưu lượng truy cập mạng In-tơ-nét hiện nay ở Trung Quốc gia tăng, không những là thách thức đối với cơ sở hạ tầng viễn thông, mà còn cần phải tiếp tục tăng cường xây dựng". Ông nói:
"Về đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông trong nước, tôi cho rằng đây là đầu tư chất lượng cao, cần phải tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng băng thông rộng. So với các nước Âu-Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, băng thông rộng của Trung Quốc còn kém hơn nhiều".
Hội nghị lần này còn xác định, thúc đẩy mở cửa và cạnh tranh công bằng trên thị thường viễn thông, số lượng doanh nghiệp mở thí điểm nghiệp vụ kết nối băng thông rộng tăng lên tới hơn 100 doanh nghiệp. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, tăng tốc độ truy cập mạng và giảm cước phí, không những đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ của Bộ Công nghiệp và Thông tin và các nhà khai thác viễn thông, mà còn cần sự hợp tác chặt chẽ của các bộ ngành hữu quan, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho các công ty viễn thông, cuối cùng mang lại tiện lợi cho hàng trăm triệu cư dân mạng.
Được biết, Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc mới đây công bố một số ý kiến về Chương trình "Băng thông rộng Trung Quốc năm 2015" nêu rõ, năm nay cần phải tăng thêm 200 triệu thuê bao mạng 4G, sẽ tăng thêm 80 triệu gia đình lắp đặt dịch vụ mạng cáp quang tại nhà, 55% thuê bao mạng băng thông rộng với tốc độ truy cập vượt quá 8M.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |