• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thái Lan phát lệnh truy nã đối với 61 đầu nậu của băng nhóm buôn người

    2015-05-14 14:46:37     cri
    Kể từ ngày 1/5 cảnh sát Thái Lan phát hiện nhiều lán trại cũng như thi thể của người Rô-hing-y-a tại vùng giáp ranh với Ma-lai-xi-a ở miền nam đến nay, một loạt hành động liên quan tới các vụ án buôn người nghiêm trọng đã lần lượt được triển khai. Tính đến thời điểm này, cảnh sát đã phát lệnh truy nã đối với 61 người và đã bắt được 23 người, tuy nhiên những đầu nậu then chốt đứng đằng sau các vụ buôn người tại khu vực này vẫn đang lẩn trốn, thu hút sự quan tâm cao độ của cảnh sát hai nước Thái Lan và Ma-lai-xi-a.

    Ngày 1/5, tại tỉnh Song-cla giáp với Ma-lai-xi-a ở miền nam, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện 32 ngôi mộ nghi là của người Rô-hing-y-a, đồng thời khai quật được 26 thi thể. Sau đó, cảnh sát lại lần lượt phát hiện nhiều lán trại phi pháp giam giữ người Rô-hing-y-a và thi thể của rất nhiều người. Những phát hiện này đã nhanh chóng phanh phui một mạng lưới băng nhóm buôn người phi pháp, thu hút sự coi trọng cao của Chính phủ Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh tiến hành điều tra và cho đến nay cảnh sát nước này đã bắt giữ 23 quan chức địa phương và nhân sĩ liên quan bị tình nghi có móc nối với băng nhóm buôn lậu, đồng thời phát lệnh truy nã đối với 61 người.

    Phó Cảnh sát trưởng khu 9 Thái Lan Phu-ti-chát ngày 13/5 cho biết, trong các nghi can bị bắt có 4 nhân sĩ chính giới địa phương, 3 quan chức và 2 cảnh sát địa phương. Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan Ang-xa-na-môn cùng ngày cũng cho biết, 61 người bị phát lệnh truy nã có thể nói cơ bản che phủ toàn bộ những người có liên hệ với mạng lưới buôn người phi pháp, tuy nhiên nghi can cộm cán nhất là Cô-tông vẫn đang lẩn trốn, rất có thể phải thông qua hợp tác quốc tế mới có thể bắt được y.

    Ngoài ra, ông Ang-xa-na-môn còn cho biết, Chính phủ và cảnh sát hai nước Thái Lan và Ma-lai-xi-a mới đây đã nhóm họp hội nghị liên tịch tại Phu-kệt, tiến hành trao đổi thông tin và thảo luận về hình thức hợp tác trong truy nã nghi can lẩn trốn, về việc có phát lệnh truy nã thêm hay không sẽ được quyết định bởi lời khai của các nhân chứng.

    Về việc trong số các nghi can còn bao gồm quan chức chính quyền địa phương và cảnh sát, liệu việc này có gây khó khăn và trở ngại cho công tác điều tra hay không cũng như mạng lưới quan hệ phức tạp này liệu có dễ phá vỡ hay không? Phó trưởng Cảnh sát khu 9 Thái Lan Phu-ti-chát cho biết, người người bình đẳng trước pháp luật, tất cả quyết định bởi những bằng chứng thu thập được.

    Sau khi Thái Lan tấn công nghiêm khắc các hành động vượt biên trái phép từ đầu tháng này, rất nhiều người nhập cư phi pháp đã chuyển hướng sang các nước láng giềng In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a. Về việc này, Chính phủ In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a đều cho biết sẽ cung cấp đồ ăn và khám chữa bệnh cho các thuyền nhân trước khi họ giành được tư cách tị nạn hoặc được chấp thuận lưu trú hợp pháp. Tuy nhiên quân đội hai nước cũng cho biết sẽ không cho các tàu thuyền chở người tị nạn cập bến.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>