Số liệu cho thấy, lượng dầu thô nhập khẩu trung bình mỗi ngày của Trung Quốc trong tháng 4 đạt tới 7,4 triệu thùng, cao hơn đôi chút so với 7,2 triệu thùng của Mỹ, trở thành nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Có nguồn tin chỉ ra rằng, kể từ khi vượt Nhật Bản về lượng nhập khẩu dầu mỏ vào thập niên 70 của thế kỷ trước, Mỹ luôn là nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên những năm gần đây, do cuộc cách mạng về khai thác dầu đá phiến của Mỹ giành được tiến triển quan trọng, khiến cho lượng dầu mỏ nhập khẩu của Mỹ giảm bớt. Giám đốc Thông tin mạng Năng lượng Trung Quốc Hàn Hiểu Bình cho biết:
"Nhập khẩu dầu mỏ của Mỹ giảm bớt một mặt là do các biện pháp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu phát thải của Mỹ rất có lợi, mọi người mua xe với lượng tiêu hao xăng dầu ngày càng thấp, mặt khác cuộc cách mạng trong khai thác dầu đá phiến của Mỹ cũng khiến cho lương cung ứng khí đốt và dầu đá phiến tăng mạnh. Do đó, Mỹ một mặt có thể giảm thiểu tiêu thụ hơn 100 triệu tấn dầu mỏ, mặt khác lại tăng thêm sản lượng khai thác dầu mỏ hơn 100 triệu tấn, bởi vậy Mỹ giảm nhập khẩu tới 250 triệu tấn dầu mỏ. Một năm giảm nhập khẩu 250 triệu tấn nên đã khiến cho giá dầu bấp bênh mạnh".
Giám đốc Học viện Quản trị kinh doanh Đại học Dầu mỏ Trung Quốc Vương Chấn chỉ rõ, tuy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại nhưng theo xu thế hiện nay, Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Tốc độ tăng trưởng về nhu cầu đối với dầu mỏ của Trung Quốc hiện nay đang suy giảm, mức tăng không cao như vài năm trước, đại khái chỉ 4% -5%, tuy nhiên cho dù chậm lại nhưng vẫn đang tăng trưởng. Còn Mỹ, do nâng cao hiệu quả đối với dầu mỏ dẫn đến lượng nhập khẩu giảm thậm chí tăng trưởng âm, xét từ góc độ này mà nói Trung Quốc vượt Mỹ về nhập khẩu dầu mỏ là điều dĩ nhiên, số liệu của một tháng có ý nghĩa nhất định nhưng không đại diện cho năm nay sẽ vượt Mỹ".
Có chuyên gia cho rằng, một khi Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới sẽ nói lên khả năng chuyển dịch về quyền định giá năng lượng. Bên cạnh đó, phần lớn dầu mỏ nhập khẩu của Trung Quốc là đến từ một số khu vực bất ổn về chính trị, an ninh dầu mỏ sẽ trở thành vấn đề. Hơn thế nữa tài nguyên môi trường của Trung Quốc cũng không sao gánh chịu nổi sức ép do tiêu thụ một lượng lớn dầu mỏ mang lại. Ông Vương Chấn cho rằng, Trung Quốc cần tích cực làm tốt sự ứng phó trước thực tế khách quan sớm muộn rồi cũng sẽ đến.
Giám đốc Thông tin mạng Năng lượng Trung Quốc Hàn Hiểu Bình chỉ rõ, cuộc cách mạng trong khai thác dầu đá phiến của Mỹ là một minh chứng rất tốt, đó là sự gia tăng của khí đốt một mặt có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ, mặt khác cũng có thể nâng cao hiệu quả của cả hệ thống, giảm thiểu phát thải. Bởi vậy, Trung Quốc cũng cần phải tích cực khai thác nguồn tài nguyên dầu đá phiến của mình.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |