• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc thu hút vốn đầu tư nước ngoài đối mặt với sự cạnh tranh quốc tế quyết liệt và vẫn cần ưu hóa cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài

    2015-05-07 15:05:20     cri
    Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn ngày 6 tháng 5 cho biết, Trung Quốc thu hút vốn đầu tư nước ngoài đối mặt với thách thức như cạnh tranh quốc tế quyết liệt v.v. Mỹ và các nước phát triển đưa ra "chiến lược tái công nghiệp hóa", thu hút ngành chế tạo trở về nước, tạo dựng lại ưu thế ngành chế tạo của họ; các nền kinh tế đang phát triển như Đông-Nam Á, Ấn Độ v.v đã có sức thu hút vốn đầu tư nước ngoài khá mạnh vì chi phí lao động thấp.

    Nếu lấy câu "phía trước có quân chặn đường, phía sau có truy binh" để hình dung cục diện cạnh tranh quốc tế quyết liệt trong thu hút vốn nước ngoài mà Trung Quốc đang phải đối mặt cũng không phải là quá. Bên cạnh đó, số người chia bánh ga-tô nhiều lên, nhưng quy mô chiếc bánh ga-tô vốn đầu tư nước ngoài trên toàn cầu lại nhỏ đi. Theo thống kê của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, quy mô thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên toàn cầu năm 2014 đạt 1.250 tỉ USD, giảm 8% so với cùng kỳ.

    Thách thức này có thể thấy được qua con số thu hút vốn nước ngoài trong quý một của Trung Quốc. Mỹ đầu tư vào Trung Quốc 620 triệu USD, giảm 40,4% so với cùng kỳ; Nhật đầu tư vào Trung Quốc 1,06 tỉ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ; ASEAN đầu tư vào Trung Quốc 1,35 tỉ USD, giảm 31,2% so với cùng kỳ.

    Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn cho biết, dù phải đối mặt với những thách thức này, nhưng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc vẫn có ưu thế rất lớn, tương lai sáng sủa. Dung lượng thị trường mở rộng do tăng trưởng kinh tế Trung Quốc mang lại, năng lực công nghiệp hỗ trợ và nhân tố tổng hợp sức sản xuất ngày càng tăng cường, kinh tế Trung Quốc tham gia chuyên sâu vào hợp tác kinh tế toàn cầu và khu vực, đều đã tạo không gian tốt hơn cho vốn nước ngoài tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc trong thời gian tới.

    Ông Vương Chí Lạc, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Hợp tác kinh tế thương mại quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc nói, dư luận nước ngoài tuyên truyền vốn nước ngoài rút khỏi Trung Quốc một cách quy mô, thực tế này không tồn tại, vì phần lớn vốn rút khỏi thị trường Trung Quốc là của các doanh nghiệp chú trọng đầu tư giá thành. Nếu môi trường đầu tư ở Trung Quốc tiếp tục được cải thiện,  Trung Quốc có thể sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài hơn.

    Thực ra, trong bối cảnh quy mô thu hút vốn đầu tư nước ngoài giảm xuống 8%, năm 2014, vốn đầu nước ngoài thực hiện tại Trung Quốc tăng 3,7% và lần đầu tiên đứng đầu thế giới.

    Ổn định quy mô, điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng vẫn là một trong những công tác trọng điểm thu hút vốn đầu tư nước ngoài hiện nay của Trung Quốc. "Danh mục ngành nghề đầu tư doanh nghiệp nước ngoài (sửa đổi năm 2015)" thực thi ngày 10 tháng 4 năm nay, mục đích là thúc đẩy mở cửa đối ngoại vòng mới của Trung Quốc, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài, phần sửa đổi chủ yếu là nhằm điều chỉnh chỉ tiêu và ưu hóa cơ cấu, thúc đẩy vốn đầu tư nước ngoài sử dụng kỹ thuật mới, công nghệ mới, vật liệu mới, thiết bị mới, tiếp tục nâng cao chất lượng vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời thúc đẩy mở cửa các lĩnh vực dịch vụ như bao thanh toán thương mại, cho thuê tài chính, dự án xây dựng thương mại, thiết kế quảng cáo v.v.

    Ông Vương Chí Lạc nói, Trung Quốc đang thay đổi, cải cách sâu sắc hơn và ngày càng mở cửa hơn. Trong quá trình kinh tế Trung Quốc tiếp tục hội nhập chuỗi công nghiệp toàn cầu, vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc có triển vọng chào đón vòng phát triển cao tốc mới, sức thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc sẽ không ngừng được tăng cường.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>