• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các học giả, quan chức ngoại giao Trung Quốc và nước ngoài kêu gọi giữ gìn thành quả Thế chiến thứ 2 xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới

    2015-05-06 15:28:06     cri
    Ngày 5 tháng 5, các quan chức ngoại giao Trung Quốc, Nga và nhiều chuyên gia, học giả nổi tiếng Trung Quốc đã tập trung tại Sảnh màu xanh Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nghiên cứu thảo luận về ý nghĩa giữ gìn thành quả Thế chiến thứ 2 và gợi ý của quan hệ giữa các nước lớn trong Thế chiến thứ 2 đối với đương đại, v.v. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình trong bài phát biểu kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng bảo vệ thành quả thắng lợi của Thế chiến thứ 2 cũng như công lý quốc tế, nỗ lực xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Diễn đàn diễn ra trước thềm Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đi Nga tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ở Nga, được dư luận chú ý.

    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình trong bài phát biểu đánh giá cao đóng góp của hai nước Trung-Nga cho thắng lợi của Thế chiến thứ 2, hai chiến trường chính ở châu Á và châu Âu, cho biết hai nước Trung-Nga mong thông qua một loạt hoạt động nhắc nhở mọi người ghi nhớ bài học sâu sắc của Thế chiến thứ 2. Thứ trưởng nói:

    "Nga sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Nga, Trung Quốc cũng sẽ tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và Chiến thắng Phát-xít của nhân dân thế giới vào tháng 9 năm nay. Hai nước bàn định cùng tổ chức một loạt hoạt động chào mừng và kỷ niệm. Chúng ta tổ chức các hoạt động này là nhằm nhắc nhở mọi người ghi nhớ bài học sâu sắc của Thế chiến thứ 2, kiên quyết phản đối bất cứ hành vi nào tô hồng sự xâm lược của chủ nghĩa Phát-xít và chủ nghĩa quân phiệt, kiên quyết phản đối bất cứ mưu toan nào hòng xuyên tạc lịch sử".

    Thứ trưởng Trình Quốc Bình nhấn mạnh, "Hiến chương Liên Hợp Quốc" và các văn kiện quốc tế khác đã đưa ra kết luận về tính chất của Thế chiến thứ 2 và ý nghĩa lịch sử thắng lợi của Thế chiến thứ 2, không cho phép nghi ngờ và xuyên tạc. Trật tự thế giới với cốt lõi là Liên Hợp Quốc được xây dựng trên cơ sở thắng lợi của Thế chiến thứ 2, đã đảm bảo hòa bình và phát triển của thế giới trong 70 năm sau chiến tranh, đáng để các nước trên thế giới cùng giữ gìn.

    Đại sứ Nga tại Trung Quốc An-đrây Đê-ni-xốp trong bài phát biểu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiên trì quan niệm lịch sử đúng đắn. Đại sứ còn nói, Nga và Trung Quốc cùng kỷ niệm lịch sử Thế chiến thứ 2 có ý nghĩa hiện thực quan trọng. Đại sứ nói:

    "Tuy lịch sử Thế chiến thứ 2 cách thế hệ chúng ta ngày càng xa, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, ký ức về giai đoạn lịch sử đau khổ này của người Nga hay người Trung Quốc đều không thể phai mờ cùng với sự trôi đi của thời gian. Chúng ta cần giữ ký ức đúng đắn về giai đoạn lịch sử này, thông qua nỗ lực của những người làm công tác ngoại giao, tận khả năng giảm bớt đe dọa của chiến tranh".

    Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nga Đại học Sư phạm Hoa Đông Trung Quốc, Giáo sư Phùng Thiệu Lôi cho rằng, các nước mới nổi cần phải học cách vận dụng tốt hơn thể chế và quy tắc hiện có, thúc đẩy cải cách thực hiện phát triển và hòa bình lâu dài. Giáo sư nói:

    "Thắng lợi của Thế chiến thứ 2 là thực tiễn vĩ đại cuối cùng chiến thắng Phát-xít của phương thức đoàn kết nhất trí, ủng hộ lẫn nhau, tạo thành liên minh chính trị, kinh tế và quân sự của các lực lượng công lý và nhân dân các nước trên thế giới. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm Ngày thắng lợi của Thế chiến thứ 2 tức là phải tăng cường hợp tác quốc tế, kể cả tăng cường quan hệ nước lớn kiểu mới trong quá trình chống lại cái ác".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>