Ông Kevin Michael Rudd đã trình bày quan điểm trên tại phân Diễn đàn Mỹ thuộc Diễn đàn Trung Quốc học Thế giới diễn ra tại Niu-oóc.
"Từ mức độ nào đó, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" không chỉ dựa vào hoạt động giao lưu dồn dập giữa các vùng duyên hải truyền thống Trung Quốc với các nước khác. Trung Quốc đang mở cửa khẩu đối ngoại thứ hai hướng tới toàn bộ châu lục Âu-Á. Tiền duyên của cửa khẩu mới này là khu vực miền Tây và miền Tây Nam Trung Quốc, nhưng tốc độ phát triển kinh tế của những khu vực đó luôn tụt hậu hơn so với vùng miền Trung và miền Đông Trung Quốc".
Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" là do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất vào cuối năm 2013. Tháng 3 năm nay, Chính phủ Trung Quốc đã chính thức công bố Sách trắng "Thúc đẩy việc cùng xây dựng Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa và Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21". Ông Kevin Michael Rudd gọi nó là chương trình cơ sở hạ tầng và đầu tư xuyên Âu-Á.
Ngoài sáng kiến "Một vành đai, một con đường" ra, ông Kevin Michael Rudd còn cho rằng, Chính phủ Trung Quốc có đủ không gian cho giữ mức tăng trưởng kinh tế bằng công cụ chính sách, cuộc cải cách doanh nghiệp Nhà nước và dân doanh có chân trời rộng mở, ngành dịch vụ tiêu biểu là thương mại điện tử có tiềm năng to lớn, tất cả những điều này sẽ tạo nguồn động lực cho phát triển trung và dài hạn của Trung Quốc.
Ông Kevin Michael Rudd còn trọng điểm bác lại lý luận về cái gọi là tương lai Trung Quốc không sáng sủa do giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế gây nên, ông cho rằng lý luận này không có cơ sở phân tích lý tính, là lý luận không trụ vững được. Ông cho rằng, sở dĩ Trung Quốc hiện nay giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, đó là do chịu tác động của quy luật lịch sử, chuyển đổi mô hình kết cấu, áp lực môi trường và môi trường kinh tế bên ngoài, ông bày tỏ "tương đối lạc quan" trước triển vọng phát triển của Trung Quốc.
Diễn đàn cùng ngày đã được triển khai xoay quanh cuộc cải cách Trung Quốc cũng như tầm ảnh hưởng của cải cách Trung Quốc trên trường quốc tế. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc Thôi Ngọc Anh cho biết, việc Trung Quốc không ngừng sâu sắc cải cách các lĩnh vực sẽ tạo nguồn động lực mới cho sự phát triển trung và dài hạn trong nước.
Khi đề cập tới đề tài mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, cải cách hệ thống tài chính tiền tệ, bà Thôi Ngọc Anh cho rằng, vòng cải cách mới của Trung Quốc đã hàm chứa trong đó một phần nội dung của cải cách hệ thống quản lý toàn cầu.
"Cải cách của Trung Quốc có lợi cho ưu hóa hệ thống quản lý toàn cầu. Vòng cải cách mới của Trung Quốc trên thực tế là quá trình kết hợp việc quản lý toàn cầu với quản lý Trung Quốc".
Diễn đàn Trung Quốc học Thế giới khởi động từ năm 2004, cứ 2 năm diễn ra một lần tại thành phố Thượng Hải, tính đến nay, diễn đàn này tổng cộng đã thu hút hơn 800 nhân sĩ trong và ngoài nước tham dự. Diễn đàn năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại nước ngoài.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |