• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lãnh đạo Hải quân Trung Quốc-Mỹ lần đầu tiên thực hiện cuộc gọi video-Trung Quốc mời Mỹ dùng đảo ở Nam Hải thực hiện hành động nhân đạo

    2015-05-04 14:56:07     cri
    Mới đây, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi đã thực hiện cuộc gọi video với Đô đốc Giô-na-than Grin-nớt, Bộ trưởng Tác chiến Hải quân Mỹ theo lời hẹn, trao đổi về vấn đề máy bay, tàu chiến Mỹ trinh sát ở cự ly gần, xây dựng đảo ở Nam Sa v.v. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Hải quân Trung Quốc và Mỹ thực hiện cuộc gọi video. Chuyên gia cho rằng, việc này sẽ tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về quân sự, giảm bớt sự phán đoán sai giữa Hải quân hai nước.

    Mặc dù mới đây cùng với việc công bố Phương châm Hợp tác phòng vệ mới giữa Mỹ và Nhật, tổ chức tập trận chung mang tên "Vai kề vai" giữa Mỹ và Phi-li-pin, phát triển quan hệ giữa quân đội Trung Quốc và Mỹ xem ra như gặp phải một số trắc trở. Nhưng mới đây, lãnh đạo Hải quân hai nước Trung Quốc và Mỹ đã trao đổi cởi mở thông qua cuộc gọi video, đã tiếp thêm sức sống mới cho phát triển quan hệ quân sự Trung Quốc-Mỹ. Chuyên gia quân sự Doãn Trác cho rằng, động thái này đã nói lên nguyện vọng tăng cường trao đổi và hợp tác giữa Hải quân hai nước. Ông nói:

    "Mỹ thi hành chính sách hai mặt với Trung Quốc, một mặt là kiềm chế bao vây, mặt khác là tiếp xúc. Trung Quốc và Mỹ là hai nước lớn, cơ hội Trung Quốc và Mỹ gặp nhau trên biển, nhất là biển xa ngày càng nhiều lên, rất cần lãnh đạo Quân đội và Hải quân hai nước xây dựng sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, sự tin cậy này trước tiên bắt đầu từ lãnh đạo".

    Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi trong cuộc gọi bày tỏ, Trung Quốc tiến hành xây dựng liên quan tại đảo đóng giữ ở Nam Sa, sẽ không đe dọa đến tự do hàng hải và hàng không ở Nam Hải, ngược lại sẽ nâng cao khả năng dịch vụ công cộng về mặt dự báo thời tiết, cứu hộ nhân đạo trên biển v.v ở vùng biển này, thi hành nghĩa vụ quốc tế giữ gìn an toàn vùng biển quốc tế. Ông còn mời Mỹ sau này nếu điều kiện thích hợp có thể sử dụng những công trình này, triển khai hành động nhân đạo quốc tế trên biển như chống hải tặc v.v. Còn Bộ trưởng Tác chiến Hải quân Mỹ Grin-nớt cũng bày tỏ, nếu có thể dùng công trình do Trung Quốc xây dựng cùng triển khai hợp tác trong lĩnh vực chống hải tặc và cứu hộ nhân đạo giảm nhẹ thiên tai, có lợi cho an toàn hàng hải ở khu vực Nam Hải, có lợi cho giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực, có ý nghĩa lịch sử quan trọng.

    Chuyên gia quân sự Doãn Trác cho biết, trong chuyến thăm Mỹ lần trước, Tư lệnh Ngô Thắng Lợi đã thông báo với phía Mỹ về Trung Quốc xây dựng đảo ở Nam Hải, lúc đó ông Grin-nớt đã bày tỏ thái độ tán thưởng, cho rằng đây là biểu hiện sự minh bạch quân sự, có lợi cho xây dựng sự tin cậy lẫn nhau. Ông nói:

    "Diện tích đảo của chúng ta đang mở rộng nhanh chóng, Trung Quốc có thể dùng những đảo này, còn tàu của Mỹ cũng có thể neo đậu để tiếp tế ở đây, đương nhiên sẽ thu chi phí nhất định. Lãnh thổ của Trung Quốc có thể dùng để cứu hộ nhân đạo quốc tế, đây là biểu hiện rất thiện chí, cũng là biểu hiện minh bạch xây dựng đảo của Trung Quốc, chúng ta rất tự tin rất thản nhiên, tàu Mỹ vào neo đậu sẽ biết chúng ta đã xây dựng những gì, cũng biết chức năng sử dụng vì mục đích hòa bình của chúng ta, điều này không cần nói nhiều tự khắc sẽ tuyên truyền với bên ngoài".

    Thực ra, ngoài cuộc gọi video, trao đổi giữa Hải quân Trung Quốc và Mỹ cũng đang không ngừng sâu sắc, điều này cũng không tách rời việc ngày càng tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về quân sự. Ngay trong tuần trước, tàu chỉ huy đổ bộ "Blue Ridge", Soái hạm Mỹ của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ đã đến thăm Trạm Giang, cùng diễn tập với tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn, Hải quân Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>