• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ông Cảnh Nhạn Sinh trả lời nhà báo về các vấn đề điểm nóng quân sự như Phương châm hợp tác phòng vệ Mỹ-Nhật mới

    2015-05-01 14:45:08     cri
    Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 30/4 đã tổ chức họp báo, Người Phát ngôn Cảnh Nhạn Sinh đã trả lời câu hỏi của các nhà báo trong và ngoài nước về các vấn đề điểm nóng quân sự mới đây.

    Về Phương châm hợp tác phòng vệ Mỹ-Nhật mới cùng những lời nói của quan chức cấp cao Mỹ-Nhật về Trung Quốc mới đây, ông Cảnh Nhạn Sinh cho biết, đồng minh quân sự là sản vật lỗi thời, đi ngược với trào lưu thời đại hoà bình, hợp tác, phát triển cùng thắng. Ông nói: "Đồng minh Mỹ-Nhật là sắp xếp song phương trong bối cảnh lịch sử đặc biệt Chiến tranh Lạnh, cần nghiêm khắc hạn chế trong phạm trù song phương, không nên phương hại lợi ích bên thứ ba. Trung Quốc phản đối nước bên ngoài khu vực hữu quan nhúng tay vào tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển giữa Trung Quốc với các nước xung quanh. Bất cứ ai cũng không nên đánh giá thấp quyết tâm và năng lực bảo vệ quyền lợi chính đáng của Trung Quốc".

    Trong khi Mỹ-Nhật khua chiêng gõ mõ can thiệp vào Nam Hải, cuộc tập trận "Vai kề vai" năm 2015 giữa Mỹ và Phi-li-pin cũng đang được tiến hành, cuộc tập trận này có quy mô lớn nhất trong 15 năm qua. Về việc này, ông Cảnh Nhạn Sinh nói, có một số nước củng cố sâu sắc đồng minh quân sự, tổ chức tập trận quy mô, gây bầu không khí căng thẳng trong khu vực, không phù hợp trào lưu thời đại hòa bình, hợp tác, phát triển, cùng thắng. Ông nói: "Tăng cường đồng minh quân sự, phô trương sức mạnh, không có lợi cho hòa bình ổn định trong khu vực. Có một số người trên quốc tế thường xuyên tuyên truyền 'mối đe dọa từ Trung Quốc'. Trong tình hình hiện nay, tổ chức tập trận quy mô lớn như vậy, chúng tôi phải đặt ra câu hỏi, ai là người gây ra tình hình căng thẳng trong khu vực? Và ai là người đã gây đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực?".

    Những ngày qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố Báo cáo chiến lược an ninh mạng mới, lần đầu tiên công khai tuyên bố sẽ từ chiến lược hành động mang tính phòng thủ chuyển sang mang tính tấn công, đồng thời đưa Trung Quốc, Nga, I-ran, Triều Tiên vào danh sách đối tượng tiềm năng. Về việc này, ông Cảnh Nhạn Sinh nói, Mỹ có công nghệ tiên tiến nhất trong không gian mạng, nguồn lực thượng tầng nhiều nhất, lực lượng chiến tranh mạng quy mô lớn nhất toàn cầu, biên chế đầy đủ nhất, năng lực mạnh nhất. Trong tình hình chiếm ưu thế tuyệt đối, Mỹ công khai tuyên bố tăng cường chiến lược răn đe mạng loại hình tấn công, điều này không có lợi cho nỗ lực chung tăng cường an ninh mạng của cộng đồng quốc tế, cũng không có lợi cho việc kiểm soát và xóa bỏ bất đồng hiện có, ngược lại còn tiếp tục khoét sâu mâu thuẫn, tăng cường chạy đua vũ trang không gian mạng.

    Ông Cảnh Nhạn Sinh bày tỏ kiên quyết phản đối về những cáo buộc vô căn cứ của Mỹ đối với Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc tích cực đề xướng xây dựng không gian mạng hòa bình, an toàn, cởi mở, hợp tác, đảm bảo không gian mạng hoàn toàn dùng vào thúc đẩy lợi ích nhân loại, phản đối chiến tranh mạng và chạy đua vũ trang mạng dưới bất cứ hình thức nào, phản đối biến không gian mạng thành chiến trường mới.

    Tại buổi họp báo, ông Cảnh Nhạn Sinh còn cho biết, Hải quân Trung Quốc và Nga trung tuần tháng 5 sẽ tổ chức tập trận chung mang tên "Liên hợp trên biển-2015 (1)" tại vùng biển Địa Trung Hải.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>