Khi tham dự một diễn đàn của Đại học Thanh Hoa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ cho biết trong 5 năm hoặc 10 năm tới, Trung Quốc có trên 50% khả năng sẽ rơi vào cái bẫy "thu nhập trung bình". Ông giải thích rằng việc này là do Trung Quốc bước vào xã hội người cao tuổi quá nhanh gây nên.
Bẫy "thu nhập trung bình" là chỉ sau khi thu nhập trung bình đầu người của một quốc gia đạt tới mức trung bình, do không thể thực hiện thuận lợi sự chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế dẫn đến sự thiếu hụt về động lực tăng trưởng kinh tế, cuối cùng xuất hiện tình trạng kinh tế đình trệ. Giám đốc Nghiên cứu vĩ mô Trung tâm Phát triển nghiên cứu chứng khoán Chiêu Thương Tạ Á Hiên cho biết, từ kinh nghiệm và bài học của các nước cho thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến rơi vào bẫy "thu nhập trung bình". Tuy nhiên ông cho rằng Trung Quốc cực kỳ coi trọng việc nghiên cứu và học tập những kinh nghiệm và bài học vượt qua bẫy "thu nhập trung bình" của các nền kinh tế khác, đã thực thi một loạt biện pháp cải cách xoay quanh trọng tâm nâng cao sức sản xuất đa phương hoá, đa dạng hoá. Cùng với việc thực hiện các biện pháp này Trung Quốc có triển vọng tránh được bẫy "thu nhập trung bình".
"Xoay quanh trọng tâm nâng cao sức sản xuất, Trung Quốc đã thực thi một loạt biện pháp như cắt giảm phê duyệt hành chính và phân quyền, tạo thuận tiện cho sự lưu chuyển của các nguồn lực, cải cách thị trường hoá trong việc phân phối các nguồn lực cũng như nâng cao trình độ nhận biết của xã hội. Tin tưởng rằng cùng với việc thực thi các biện pháp cải cách này, khả năng tránh được bẫy "thu nhập trung bình" sẽ từng bước được nâng cao".
Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ phát biểu tại diễn đàn cũng cho biết nhiệm vụ mấu chốt hiện nay của Trung Quốc là phải vượt qua bẫy "thu nhập trung bình", muốn thực hiện tăng trưởng kinh tế đạt 6,5% -7% thì cần đòi hỏi Trung Quốc làm tốt các cải cách đa phương hoá, đa dạng hoá trong 5 -7 năm tới, nhằm giải quyết sự biến dạng vẫn tồn tại trong thị trường. Ông còn đề xuất tiến hành cải cách về các mặt nông nghiệp, hộ khẩu, v.v.
Nghiên cứu viên viện Nghiên cứu hợp tác kinh tế-thương mại quốc tế thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc Triệu Bình cho rằng, chính sách dân số hiện hành của Trung Quốc cũng cần phải tiến hành điều chỉnh một cách thích đáng.
"Tăng trưởng dân số là một mặt cực kỳ quan trọng cho cơ chế tăng trưởng nội sinh, tuy hiện nay đã cho phép sinh con thứ hai nhưng dân số mới tăng thêm còn phải mất nhiều năm mới đạt tới nhu cầu quy mô, tuy nhiên miễn là sớm nới lỏng chính sách dân số, bất kể nhu cầu về mặt ăn, ở, đi lại hay nhu cầu về các dịch vụ khác đều sẽ tạo nên động lực lôi kéo rất rõ ràng. Tiến trình đô thị hoá cũng sẽ tạo ra các nhu cầu mới. Dân số nông thôn chiếm 47% tổng dân số nếu được chuyển thành dân số thành thị, thì mức chi tiêu cá nhân có thể sẽ nâng cao gấp gần 4 lần, có thể đề phòng kinh tế rơi vào bẫy "thu nhập trung bình" do nhu cầu thiếu hụt".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |