Thứ trưởng Tín Trường Tinh đã nói như trên trong buổi giới thiệu chính sách do Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức cùng ngày. Ông nói, Trung Quốc sẽ công bố chính sách nhằm thúc đẩy hơn nữa việc làm và lập nghiệp. Ông cho biết, so với trước đây, điểm sáng lớn nhất của chính sách này là nêu bật vai trò lập nghiệp, trong đó bao gồm trọn gói chính sách nâng đỡ việc làm.
"Một là kiến tạo môi trường thâm nhập thông thoáng và nhanh tiện hơn, điều này có nghĩa là hạ thấp ngưỡng thâm nhập. Hai là tạo dựng mặt bằng công chúng lập nghiệp và sáng tạo đổi mới cũng như không gian lập nghiệp giá thành thấp. Ba là do vấn đề nan giải nhất và phổ biến nhất của những người lập nghiệp là vấn đề huy động vốn, cho nên cần phải ươm tạo các cơ quan huy động vốn để cung cấp vốn cho những người lập nghiệp".
Năm 2015, Trung Quốc sẽ có 7 triệu 490 nghìn sinh viên tốt nghiệp các trường đại học và cao đẳng. Ông Tín Trường Tinh cho biết, trong tình hình nhu cầu tương đối bất cập hiện nay, áp lực việc làm quả là đang có chiều hướng gia tăng. Thế nhưng, ông cũng cho rằng đây chính là hoa hồng có từ nguồn nhân tài, chính phủ sẽ tiếp tục thực thi chương trình thúc đẩy việc làm trong sinh viên mới ra trường chưa tìm được việc làm, cung cấp cơ hội tập huấn hướng nghiệp hoặc thử việc cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại học và cao đẳng. Ông cho biết, muốn giải quyết tốt việc làm cho sinh viên mới ra trường, điều căn bản là phải phát triển, dựa vào việc nâng cấp và chuyển đổi mô hình ngành nghề. Chuyển ngành sản xuất từ mức trung bình và thấp lên bậc thềm cao mới có thể tạo ra càng nhiều việc làm trung cao cấp phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu và dự báo việc làm của các sinh viên. Chính sách mới sẽ tiếp tục đặt đội quân sinh viên mới ra trường lên vị trí hàng đầu trong cả quá trình thực hiện việc làm.
Quý 1 năm nay, các thành thị Trung Quốc đã tạo việc làm cho 3,24 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp theo hồ sơ đăng ký tại các thành thị vẫn duy trì ở mức khá thấp là 4,05%, số người đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cũng tương đối thấp.
Khi đề cập tới tình hình vì sao áp lực do kinh tế tăng trưởng chậm lại và suy giảm gây nên trên đà gia tăng, thị trường việc làm của Trung Quốc lại không bị tác động lớn lắm? Ông Tín Trường Tinh cho biết, nhìn chung tình hình việc làm khá ổn định, đó là có nguyên nhân về rất nhiều mặt, trong đó bao gồm chỉ tiêu việc làm tương đối tụt hậu so với chỉ tiêu phát triển kinh tế, bên cạnh đó, cho dù kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, song tốc độ tăng trên 7% vẫn là mức tăng khá cao.
Ông Tín Trường Tinh còn cho biết, bắt đầu từ năm ngoái, Trung Quốc đã đưa ra hàng loạt chính sách khuyến khích lập nghiệp và sáng tạo đổi mới. Chính sách "đại chúng lập nghiệp, muôn người sáng tạo đổi mới" đã lôi kéo lập nghiệp một cách nhanh chóng.
Ông Tín Trường Tinh cho biết, Chính phủ Trung Quốc cũng lưu ý tới việc, cùng với không ngừng sâu sắc điều chỉnh kết cấu kinh tế sẽ mang lại những ảnh hưởng và thách thức gì cho thực hiện việc làm, Chính phủ Trung Quốc sẽ luôn quan tâm theo dõi động thái mới và những biến đổi theo chiều hướng mới của thị trường việc làm.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |