Trong bài phát biểu, Tổng thống nước chủ nhà In-đô-nê-xi-a Giô-cô Uy-đô-đô cho biết, Hội nghị Á-Phi diễn ra tại Băng-đung 60 năm trước đã khơi dậy ý thức các nước Á-Phi đứng trong hàng ngũ thế giới với tư cách quốc gia độc lập, đã cổ vũ nhân dân Á-Phi đấu tranh bền bỉ vì giành độc lập. Hôm nay, các nhà lãnh đạo Á-Phi một lần nữa quy hoạch cho sự phát triển hơn nữa của hai châu lục Á-Phi.
"Hôm nay và ngày mai, chúng ta sẽ tìm kiếm đáp án cho giải quyết các vấn đề như sự bất bình đẳng trong thế giới ngày nay. Mọi người mong đợi có thể tìm giải pháp cho những vấn đề nan giải đặt ra cho họ; thế giới cũng quan tâm tiến triển của chúng ta, xem chúng ta làm thế nào để dẫn dắt các nước Á-Phi sánh vai cùng với các nước khác trên thế giới".
Năm 1955 có 304 đại biểu đến từ 29 nước và vùng lãnh thổ ở châu Á và châu Phi đã tổ chức hội nghị lịch sử tại Băng-đung của In-đô-nê-xi-a, tuyên bố với thế giới về sự có mặt trên vũ đài quốc tế của các nước đang phát triển với tư cách là một lực lượng mới quan trọng.
Trong bài phát biểu cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ rõ, trên cơ sở 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình, Hội nghị Băng-đung đã đề xuất 10 nguyên tắc trong xử lý quan hệ giữa các nước, đã phát huy vai trò lịch sử quan trọng trong thúc đẩy trật tự quan hệ quốc tế phát triển theo hướng đúng đắn. Trong tình hình mới, tinh thần Băng-đung vẫn có sức sống lớn mạnh.
"Chúng ta cần phải ra sức tôn vinh tinh thần Băng-đung, không ngừng làm phong phú nội hàm của nó trong thời đại mới, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới với hạt nhân là hợp tác cùng thắng, thúc đẩy trật tự và hệ thống quốc tế phát triển theo hướng công bằng và hợp lý hơn, thúc đẩy xây dựng cộng đồng vận mệnh chung của nhân loại, mang lại hạnh phúc tốt hơn cho nhân dân Á-Phi và nhân dân các khu vực khác".
Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề xuất 3 sáng kiến của Trung Quốc, chỉ rõ các nước Á-Phi cần "sâu sắc hợp tác Á-Phi, mở rộng hợp tác Nam Nam, thúc đẩy hợp tác Nam-Bắc".
"Các nước cần phải kiên trì cùng có lợi cùng thắng, cùng phát triển, kết nối chiến lược phát triển, biến sự bổ sung cho nhau về kinh tế giữa châu Á và châu Phi thành sức mạnh tương trợ lẫn nhau trong phát triển; các nước Á-Phi cần phải sâu sắc hợp tác, bên cạnh đó cũng cần phải tăng cường đoàn kết và hợp tác với các nước đang phát triển ở khu vực Mỹ La-tinh, Nam Thái Bình Dương cũng như các khu vực khác, mở rộng đối thoại và giao lưu trong mặt quản lý đất nước; thúc đẩy các nước phát triển thiết thực thực hiện cam kết viện trợ chính phủ, tăng thêm cường độ hỗ trợ các nước đang phát triển, xây dựng quan hệ đối tác phát triển toàn cầu kiểu mới bình đẳng và cân bằng hơn trên cơ sở không kèm theo bất cứ điều kiện chính trị nào".
Chủ tịch Tập Cận Bình tái khẳng định, trong tình hình mới Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch thúc đẩy hợp tác Á-Phi. Chủ tịch Tập Cận Bình còn cam kết Trung Quốc sẽ dành đãi ngộ thuế quan 0% đối với 97% sản phẩm của các nước chậm phát triển đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc trong năm nay, đồng thời sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ không kèm theo bất cứ điều kiện gì cho các nước đang phát triển.
Cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình còn tuyên bố, trong 5 năm tới Trung Quốc sẽ cung cấp 100 nghìn suất tập huấn cho các nước đang phát triển ở châu Á và châu Phi, và sẽ thành lập Trung tâm Hợp tác Á-Phi Trung Quốc, v.v.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |