• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngày 15/4 xác định số lượng nước thành viên sáng lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á-Ngân hàng này sẽ mang lại niềm hy vọng cho sự phồn vinh châu Á

    2015-04-15 15:28:30     cri
    Ngày 15/4 là một ngày đặc biệt do số lượng nước thành viên sáng lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á đã được xác định vào ngày hôm nay. Từ tháng 10/2013 Trung Quốc đưa ra sáng kiến trù bị thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á đến ký bản ghi nhớ về trù bị thành lập Ngân hàng này vào tháng 10/2014, rồi bắt đầu từ tháng 3 xuất hiện cơn sốt mới nộp đơn xin trở thành nước thành viên sáng lập của ngân hàng này đến nay, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á luôn có sức hấp dẫn cao trên vũ đài quốc tế.

    Sau khi điểm lại những phát biểu và quan điểm của các nước và nhân sĩ các lĩnh vực đối với Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á, chúng ta có thể thấy xu hướng chung là, cơn sốt ủng hộ tham gia ngân hàng này đang trên đà tăng, ý kiến mang tính xây dựng tăng lên, trong khi đó những nghi kỵ vô cớ lại giảm xuống.

    Một mặt, lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng có nhu cầu chung rất lớn, nhưng lại chưa có vị trí "xứng đáng" trong hệ thống tài chính quốc tế. Tờ "Thời báo Tài chính" Anh nêu rõ: "Việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiếu hụt nguồn vốn, di chứng của khủng hoảng tài chính quốc tế là ngân hàng không còn huy động vốn cho các dự án như vậy nữa". Cùng với việc Mỹ chấm dứt chính sách nới lỏng định lượng, rút một phần vốn ra khỏi thị trường mới nổi, vấn đề thiếu vốn trong xây dựng cơ sở hạ tầng châu Á trở nên càng nổi cộm.

    Mặt khác, sự xuất hiện của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á là sự bổ sung cho trật tự kinh tế quốc tế vốn có. Cơ quan tài chính đa phương vốn có như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á không lấy nghiệp vụ xây dựng cơ sở hạ tầng làm trọng điểm, bởi vậy, có thể hình thành cục diện bổ sung cùng tiến và điều phối phát triển với Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á. Bên cạnh đó, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á sẽ xem xét việc áp dụng mô hình quan hệ đối tác hợp tác giữa Nhà nước và dân doanh, ủng hộ dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của các nước thu nhập thấp một cách tốt hơn thông qua thực hiện sự tham gia của cơ quan dân doanh.

    Sở dĩ Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á đã nhận được đồng thuận của thế giới, nguyên nhân sâu sắc trong đó không phải là do kinh tế, mà là do Trung Quốc đã thể hiện tinh thần mở cửa bao dung bằng hành động thực tế cũng như thể theo nguyên tắc "Chủ nghĩa khu vực mở cửa". Có nhà phân tích chỉ rõ, là một mặt bằng hợp tác, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á sẽ cung cấp cơ hội khác nhau cho các nước khác nhau, ví dụ như một số nước vừa và nhỏ ở châu Á đã lần đầu tiên nhận được cơ hội tham gia một cơ quan gần giống như cơ quan quốc tế; còn các nước chủ quyền có lượng dự trữ của cải khổng lồ như A-rập Xê-út, Ca-ta v.v thì đã nhận được cơ hội đầu tư ổn định.

    Cách thức trù bị xây dựng Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á đã khiến mọi người thấy rất rõ, nước lớn Trung Quốc sẽ gánh vác trách nhiệm to lớn hơn cho hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới, chứ không phải mưu cầu độc quyền lớn hơn trong công việc khu vực và quốc tế; Trung Quốc nhấn mạnh thiết lập quan hệ quốc tế kiểu mới lấy hợp tác cùng thắng làm nòng cốt, đây không phải là lời nói suông, mà là hành động thiết thực.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>