Tổ chức Hiệp thương Pháp luật Á-Phi thành lập vào năm 1956 là thành quả rực rỡ của Hội nghị Băng-đung, cũng là mặt bằng giao lưu và hợp tác quốc tế xuyên châu Á và châu Phi duy nhất. Tại phiên họp đặc biệt "Kỷ niệm 60 năm Hội nghị Băng-đung" diễn ra chiều 13/4, đại biểu các nước đã trình bày ý kiến của mình đối với ý nghĩa lịch sử và nội hàm thời đại của Hội nghị Băng-đung, đồng thời đánh giá cao Hội nghị và tinh thần Băng-đung.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại trong bài phát biểu cho biết, "Tinh thần Băng-đung" đã đặt nền tảng tư tưởng và chính trị quan trọng cho thiết lập trật tự chính trị và kinh tế quốc tế mới một cách công bằng và hợp lý, là kim chỉ nam của đông đảo các nước đang phát triển trong giữ gìn hòa bình thế giới, thực hiện độc lập dân tộc và xây dựng đất nước giàu mạnh thông qua liên hợp và tự cường.
"Hội nghị Băng-đung đã để lại hai di sản quan trọng cho thế hệ sau, một là tăng nhanh tiến trình chủ nghĩa đa phương toàn cầu, hai là đặt cơ sở cho nguyên tắc chỉ đạo quan hệ quốc tế". Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Miguel Ferreira cho rằng, "mười nguyên tắc của Hội nghị Băng-đung" đã trở thành chuẩn tắc cơ bản của quan hệ quốc tế và Luật quốc tế được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi.
Hiện nay, 46 nước châu Á và 54 nước châu Phi đã trở thành nước thành viên của Liên Hợp Quốc, chiếm trên một nửa tổng số nước thành viên của Liên Hợp Quốc. Các nước Á-Phi đã tham gia công việc quốc tế một cách sâu rộng hơn bao giờ hết cũng như phát huy vai trò tích cực trong quản lý công việc quốc tế và góp phần quan trọng cho xây dựng pháp quyền quốc tế.
Bộ trưởng Bộ Pháp luật và Nhân quyền In-đô-nê-xi-a Yasonna H. Laoly nêu rõ, Hội nghị Băng-đung đã làm thay đổi thế giới, hiện nay, các nước Á-Phi cũng có thể đóng vai trò chủ đạo trong xây dựng Luật quốc tế và rất nhiều lĩnh vực khác.
Phần lớn nước thành viên của Hiệp hội Pháp luật Á-Phi đều là nước đang phát triển, Trung Quốc luôn hết sức coi trọng việc triển khai hợp tác với các nước đang phát triển trên vũ đài quốc tế, đồng thời mong tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với các nước Á-Phi qua mặt bằng Hiệp hội Pháp luật Á-Phi.
Đúng như Chủ tịch Hội nghị thường niên lần này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã nói, hội nghị thường niên lần này đã nêu bật Trung Quốc thúc đẩy xây dựng pháp quyền quốc tế, tăng cường khối đoàn kết giữa các nước Á-Phi, cũng như thúc đẩy kiến tạo quan hệ quốc tế kiểu mới lấy hợp tác cùng thắng làm nòng cốt.
Bê-nanh đã tham dự hội nghị lần này với danh nghĩa quan sát viên, Trưởng đoàn đại biểu Bê-nanh cho biết, thế giới ngày nay, cùng phát triển, hợp tác cùng thắng là trào lưu và xu hướng lớn nhất trên thế giới. Các nước Á-Phi cần phải tiến lên cùng thời đại, tăng thêm nội hàm thời đại mới cho tinh thần Băng-đung trong khi kế thừa và tôn vinh tinh thần Băng-đung.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |