• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lực lượng "mũ nồi xanh" Trung Quốc tham gia gìn giữ hoà bình 25 năm-Trở thành lực lượng kiên định trong bảo vệ hoà bình thế giới

    2015-04-09 13:43:11     cri

    Năm nay là kỷ niệm 25 năm Quân đội Trung Quốc tham gia hành động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, cũng là kỷ niệm 70 Ngày thành lập Liên Hợp Quốc và 70 năm cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc giành thắng lợi và chiến thắng phát-xít của thế giới. Phó Chánh Văn phòng Gìn giữ hoà bình Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Lý Tu Hoa mới đây cho biết, 25 năm qua, quân đội Trung Quốc đã tham gia 24 hành động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, tổng cộng cử 30 nghìn 178 cán bộ và chiến sĩ tham gia hành động gìn giữ hoà bình, trở thành một lực lượng quan trọng trong bảo vệ hoà bình thế giới.

    Màu xanh là biểu tượng của hoà bình. Do đội mũ nồi xanh nên lực lượng gìn giữ hoà bình đều được gọi là "Lực lượng mũ nồi xanh". Từ tháng 4/1990 Trung Quốc lần đầu tiên cử 5 quan sát viên quân sự tham gia tổ chức giám sát ngừng bắn ở Trung Đông đến nay, lực lượng "mũ nồi xanh" Trung Quốc đã đi qua chặng đường 25 năm. Bên cạnh đó cũng có 10 cán bộ và chiến sĩ đã hiến dâng tính mạng quý báu của mình cho gìn giữ hoà bình và an ninh quốc tế.

    Mới đây, Đại tá Lý Tu Hoa, Chánh Văn phòng Gìn giữ hoà bình Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, trong 25 năm tham gia hành động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, quân đội Trung Quốc đã đi qua một chặng đường phi thường, đã thực hiện bước nhảy vọt lịch sử từ không đến có, quy mô từ nhỏ đến lớn, loại hình lực lượng từ đơn nhất đến đa dạng hoá trong việc cử quân đội tham gia hành động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc.

    "Là nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc luôn ủng hộ và tích cực tham gia hành động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, kiên trì các nguyên tắc cơ bản của lực lượng gìn giữ hoà bình được cộng đồng quốc tế phổ biến đồng thuận như trung tâm, bên đương sự đồng ý, phi tự vệ hoặc thi hành sự ủy quyền không sử dụng vũ lực, v.v, chủ trương tăng cường vai trò chủ đạo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kiên định ủng hộ và thúc đẩy cải cách hành động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, không ngừng nâng cao hiệu quả gìn giữ hoà bình.

    Quân đội Trung Quốc hiện vẫn có 2.720 cán bộ và chiến sĩ đang tham gia hành động gìn giữ hoà bình tại 9 khu vực nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc. Ông Lý Tu Hoa cho biết, lực lương Trung Quốc được cử đi gồm nhiều loại hình như bộ binh, công binh, cảnh vệ, vận tải, y tế, quan sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu, v.v, và còn cử phân đội máy bay trực thăng tham gia Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Đa-phơ.

    "Trung Quốc là nước cử nhân viên tham gia hành động gìn giữ hoà bình nhiều nhất trong số các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng là nước cử nhiều phân đội hậu cần nhất trong số các nước cử lực lượng gìn giữ hoà bình".

    Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực thi hành nhiệm vụ gìn giữ hoà bình, quân đội Trung Quốc đã xây dựng hệ thống huấn luyện gìn giữ hoà bình hoàn chỉnh từ sơ cấp đến trung cấp và cao cấp, hiện duy trì quan hệ giao lưu và hợp tác với hơn 80 nước và tổ chức quốc tế. Quân đội Trung Quốc cũng lần lượt cử hai Thiếu tướng làm Tư lệnh Lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc tại Tây Xa-ha-ra và Síp.

    Trong qua trình tham gia hành động gìn giữ hoà bình, quân đội Trung Quốc luôn tôn trọng pháp luật và phong tục tập quán của nước sở tại, đã kết nên tình hữu nghị sâu đậm với nhân dân địa phương. Ông Lý Tu Hoa cho biết:

    "25 năm qua, cán bộ, chiến sĩ gìn giữ hoà bình Trung Quốc luôn noi gương trong việc tuân thủ nguyên tắc hành vi của lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc và quy định pháp luật của địa phương, đã thực hiện không một ai vi phạm kỷ luật và bị trả lại. Tại rất nhiều khu vực nhiệm vụ gìn giữ hoà bình ở châu Phi, cán bộ và chiến sĩ gìn giữ hoà bình Trung Quốc chung sống bình đẳng, đối xử chân thành với người dân địa phương, đã nhận được sự tín nhiệm và tôn trọng".

    Hiện nay, Tiểu đoàn bộ binh gìn giữ hoà bình đầu tiên của Trung Quốc đã được triển khai tại Nam Xu-đăng, bắt đầu một chặng đường mới. Trong tương lai sẽ có ngày càng nhiều cán bộ, chiến sĩ Trung Quốc có mặt trong lực lượng mũ nồi xanh, mang ánh nắng hoà bình đến các nơi khát khao và cần có hoà bình trên thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>