• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng Bí thư hai nước Trung-Việt hội đàm nhấn mạnh thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh ổn định lâu dài

    2015-04-08 14:03:35     cri

    Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 7/4 đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc 4 ngày. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên nhấn mạnh cần phải quý trọng và gìn giữ tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam phát triển bền vững. Hai bên còn đồng ý cùng nhau nỗ lực, kiểm soát tốt các bất đồng trên biển, cùng giữ gìn hoà bình và ổn định trên Nam Hải.

    Chiều ngày 7/4, tại Quảng trường phía đông Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng Bí thư hai Đảng Trung-Việt. Dưới sự tháp tùng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã duyệt Đội danh dự của Hải, Lục, Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và biểu diễn của Đội Quân nhạc.

    Sau đó, Tổng Bí thư hai Đảng đã tiến hành cuộc hội đàm hơn hai giờ đồng hồ, đi sâu trao đổi quan điểm về quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, tình hình quốc tế và khu vực cũng như các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, đạt được nhận thức chung quan trọng. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết:

    "Hiện nay tình hình quốc tế tiếp tục biến đổi sâu sắc và phức tạp, sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước Trung-Việt cũng như phát triển quan hệ giữa hai Đảng và hai nước đứng trước cơ hội và thách thức mới. Trung Quốc mong cùng nỗ lực với Việt Nam, trước sau như một nắm vững định hướng đúng đắn trong phát triển quan hệ Trung-Việt, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam phát triển lành mạnh, ổn định, lâu dài".

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, hai bên cần tuân thủ những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Lãnh đạo hai Đảng và hai nước, cùng nhau kiểm soát tốt các bất đồng trên biển, giữ gìn đại cục của quan hệ Trung-Việt và hoà bình, ổn định trên Nam Hải.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tán thành và cho biết, hiện nay hai nước Việt Nam-Trung Quốc đều đang dốc sức cho sự nghiệp vĩ đại xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đều kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đều đang thúc đẩy cải cách và đổi mới toàn diện, hơn lúc nào hết đều cần phải tăng cường hợp tác hữu nghị cùng có lợi, giải quyết thoả đáng các bất đồng, cùng nhau tạo dựng môi trường hoà bình, ổn định và phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng cao độ phát triển quan hệ hữu nghị bền vững và ổn định với Trung Quốc, đây là chính sách ưu tiên và lâu dài của Việt Nam, là sự lựa chọn chiến lược.

    Sau cuộc hội đàm, hai Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ ký Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng trong 5 năm tới cũng như văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như tài chính-tiền tệ, cơ sở hạ tầng, văn hoá, tư pháp, v.v.

    Sau đó, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng tham dự hoạt động Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Trung-Việt lần thứ 15, tiến hành giao lưu thân mật với các đại biểu thanh niên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong những năm tháng trước đây, thanh niên hai nước Việt-Trung phấn đấu gian khổ, giúp đỡ lẫn nhau trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển xây dựng đất nước. Ngày nay thanh niên hai nước sẽ viết tiếp trang sử hữu nghị Việt-Trung.

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong bài phát biểu chỉ rõ "giao lưu giữa nhà nước là ở sự tương thân giữa nhân dân", trong khi đó "sự tương thân giữa nhân dân" cần phải làm từ thanh niên. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng gửi gắm 3 điều mong muốn tới thanh niên hai nước:

    "Một là, mong các bạn làm người kế thừa tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt, để hữu nghị Trung-Việt không ngừng được tôn vinh trong thanh niên. Hai là, mong các bạn làm người thúc đẩy hợp tác hữu nghị Trung-Việt, không ngừng tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa hai nước. Ba là, mong các bạn làm người xây dựng tương lai của quan hệ Trung-Việt, tích cực bắc nhịp cầu hợp tác giữa hai nước".

    Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Trung-Việt là dự án giao lưu thanh niên do Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam phối hợp triển khai từ năm 2000. Hoạt động này luôn nhận được sự coi trọng cao của hai Đảng và Chính phủ hai nước, cũng được thanh niên hai nước hoan nghênh, đã góp phần tích cực cho tăng cường sức sống phát triển quan hệ Trung-Việt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>