|
|

Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc gần đây cho biết đã khởi động nghiên cứu về GDP xanh, đây là một nghiên cứu được khởi động lại sau 11 năm của Trung Quốc. Được biết trong thời gian tới Trung Quốc có thể sẽ đưa các chỉ tiêu thể hiện tình hình xây dựng văn minh sinh thái như tiêu thụ tài nguyên, thiệt hại về môi trường, hiệu quả sinh thái, v.v vào hệ thống đánh giá phát triển kinh tế-xã hội, và sẽ tiến hành thí điểm tại một số khu vực từ năm 2016.

Sát hạch GDP xanh là đưa các nhân tố tài nguyên môi trường trong quá trình hoạt động kinh tế vào trong hệ thống sát hạch kinh tế quốc dân, bù lấp sự thiếu hụt của cách tính GDP truyền thống không thể đánh giá được sự tiêu hao tài nguyên thiên nhiên và phá hoại môi trường sinh thái. Nghiên cứu về GDP xanh của Trung Quốc được tiến hành từ năm 2004, được ví là GDP xanh 1.0. Tuy nhiên do sự hạn chế về dữ liệu cơ sở và trình độ kỹ thuật lúc đó, nên chỉ có thể tính toán về một số thiệt hại do ô nhiễm môi trường, ngay cả những chỉ tiêu quan trọng như ô nhiễm nguồn nước ngầm, ô nhiễm thổ nhưỡng, v.v cũng không được đề cập đến.
Nghiên cứu về GDP xanh mà Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc khởi động lại mới đây được các chuyên gia gọi là "GDP xanh 2.0". Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu chính sách tài nguyên và môi trường thuộc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Thường Kỷ Văn cho biết, so với GDP xanh 1.0, GDP xanh 2.0 có cơ sở vững chắc hơn, biện pháp phong phú và đắc lực hơn.

Theo các số liệu do Tổng cục Bảo vệ môi trường Trung Quốc trước đây và Cục Thống kê nhà nước phối hợp công bố, thiệt hại kinh tế do ô nhiễm môi trường năm 2014 của Trung Quốc lên tới 511,8 tỷ Nhân dân tệ, chiếm 3,05% GDP cùng năm, con số này từng thu hút sự quan tâm rộng rãi của xã hội lúc bấy giờ.
Hiện nay vấn đề môi trường xấu đi, như ô nhiễm không khí, ô nhiễm công, nông nghiệp, v.v đã ngày càng ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân, đồng thời kìm hãm sự phát triển của kinh tế. Đại biểu Quốc hội, Trưởng phòng Du lịch huyện Viêm Lăng, thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam Đàm Diễm cho biết, từ chỉ chú trọng phát triển kinh tế đến xem xét tổng thể hiệu quả sinh thái, sự chuyển đổi quan niệm này sẽ điều chỉnh định hướng phát triển của các nơi Trung Quốc.
"Nếu việc đánh giá GDP xanh được thực hiện, thì ngôi thứ xếp hạng về GDP của huyện chúng tôi sẽ vươn lên hàng đầu vì công tác bảo vệ môi trường sinh thái của chúng tôi làm rất tốt. Như vậy sẽ giải toả được những quan ngại của chúng tôi, bởi vì không bị ảnh hưởng bởi việc xếp hạng GDP, khiến chúng tôi vừa mâu thuẫn lại trăn trở đối với bảo vệ sinh thái".
Theo người phụ trách hữu quan của Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc, từ năm 2016 sẽ lựa chọn một số khu vực tiến hành thí điểm GDP xanh 2.0. Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu chính sách tài nguyên và môi trường thuộc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Thường Kỷ Văn đề nghị, việc nhân rộng thí điểm cần phải có sự thiết kế thượng tầng trên bình diện quốc gia một cách đồng bộ. "Tôi đề nghị thống nhất về tiêu chuẩn và phương pháp, do liên quan đến việc sát hạch GDP xanh, nên chỉ Bộ Bảo vệ môi trường là không thể làm được, tốt nhất là do Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước và Bộ Tài chính cùng phối hợp thực hiện".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
| Xem tiếp>> |
| v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
| v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
| v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
| v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
| Xem tiếp>> |
| © China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |