• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Việc Trung Quốc sắp thực thi chế độ bảo hiểm tiền gửi ngân hàng sẽ có lợi cho thúc đẩy cải cách lãi suất theo hướng thị trường hóa

    2015-04-02 13:52:20     cri
    Ngày 31/3, Trung Quốc ban bố "Điều lệ bảo hiểm tiền gửi ngân hàng" (Điều lệ) và sẽ chính thức thực thi từ ngày 1/5. Vậy là chế độ bảo hiểm tiền gửi ngân hàng được cân nhắc trù bị trong 21 năm của Trung Quốc đã được chính thức thiết lập. "Điều lệ" quy định, mức bảo hiểm tiền gửi ngân hàng sẽ thực thi chế độ bồi thường mức trần, tối đa bồi thường 500 nghìn Nhân dân tệ. Nhà phân tích ngành ngân hàng cho rằng, việc công bố "Điều lệ" đã tiến một bước quan trọng theo hướng thị trường hóa lãi suất ở Trung Quốc, đồng thời cũng khích lệ ngân hàng thương mại tham gia cạnh tranh một cách đầy đủ, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực quản lý rủi ro.

     Chế độ bảo hiểm tiền gửi ngân hàng là một chế độ đảm bảo tiền tệ, là chỉ các cơ quan tài chính mở dịch vụ tiền gửi ngân hàng đóng phí bảo hiểm cho một cơ quan bảo hiểm theo tỷ lệ thu hút tiền gửi và thiết lập vốn tự có (vốn dự trữ bắt buộc của ngân hàng) bảo hiểm tiền gửi ngân hàng trên danh nghĩa người nộp phí bảo hiểm. Theo sắp xếp của chế độ này, một khi ngân hàng xảy ra nguy cơ kinh doanh, thì cơ quan bảo hiểm sẽ dành cứu trợ cho ngân hàng đó hoặc trực tiếp chi trả một phần hoặc toàn bộ số tiền gửi ngân hàng cho người gửi, nhằm bảo hộ lợi ích cho người gửi, giữ gìn chữ tín của ngân hàng và ổn định trật tự tiền tệ. Chuyên gia kinh tế cấp cao của Ngân hàng Phát triển châu Á Trang Kiện cho biết, thiết lập chế độ bảo hiểm tiền gửi ngân hàng là một bước quan trọng của Trung Quốc nhằm thực hiện thị trường hóa lãi suất. Ông cho biết:

     "Cách đây không lâu, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã gỡ nút thắt lãi suất vốn cho vay, song nút thắt lãi suất tiền gửi ngân hàng vẫn chưa được tháo gỡ. Thực hiện thị trường hóa lãi suất tiền gửi ngân hàng cần có rất nhiều điều kiện, theo kinh tế quốc tế, việc thiết lập chế độ bảo hiểm tiền gửi ngân hàng là một bước đi hết sức quan trọng".

    Kể từ khi khởi động cải cách lãi suất vào năm 2006, hiện nay tại Trung Quốc, chỉ còn lãi suất tiền gửi ngân hàng bị kiểm soát. Hoàn toàn thị trường hóa lãi suất là một bước cuối cùng nhất định phải đi trong cải cách thể chế kinh tế Trung Quốc, song, sau khi cất bước này, cạnh tranh thị trường sẽ trở nên gay gắt, chênh lệnh giữa tiền gửi và vốn cho vay của ngân hàng thu hẹp, không gian lợi nhuận của ngân hàng sẽ bị nén ép, trước tình hình này vì mục đích kiếm lời, ngân hàng không sao né tránh triển khai nghiệp vụ rủi ro cao hơn, mà tăng thêm rủi ro cho người gửi. Còn "Điều lệ bảo hiểm tiền gửi ngân hàng" sắp được thực thi đã quy định, mức bảo hiểm tiền gửi ngân hàng sẽ thực thi chế độ bồi thường mức trần, tối đa là bồi thường 500 nghìn Nhân dân tệ. Đây cũng có nghĩa là, nếu ngân hàng bị đóng cửa, thì khách hàng có 500 nghìn Nhân dân tệ số dư tiền gửi ngân hàng sẽ được bồi thường trăm phần trăm. Giáo sư Học viện Kinh tế Trường Đại học Phục Đán Tôn Lập Kiên cho biết, việc thực thi chế độ bảo hiểm tiền gửi ngân hàng, có thể đảm bảo rất tốt lợi ích của người gửi tiền.

    Các ngân hàng vừa và nhỏ luôn là tấm ván ngắn của thùng nước trong phát triển hệ thống ngân hàng Trung Quốc. Phó Giáo sư Diêu Chí Dũng Khoa Kinh tế công nghiệp Học viện Quản lý Trường Đại học Phục Đán cho rằng, nói một cách khách quan việc thiết lập chế độ bảo hiểm tiền gửi ngân hàng đã tăng cường chữ tín của ngân hàng, cũng như kiến tạo môi trường thị trường tiền tệ để các ngân hàng vừa và nhỏ cạnh tranh công bằng với ngân hàng lớn.

    Theo "Điều lệ", miễn là các cơ quan tài chính ngành ngân hàng mở dịch vụ thu hút tiền gửi đều cần phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi ngân hàng. Phó Giám đốc Sở Nghiên cứu tiền tệ quốc tế của Ngân hàng Trung Quốc Tông Lương cho rằng, quy định này cũng có nghĩa là buộc ngành ngân hàng cung cấp dịch vụ chất lượng tốt hơn cho khách hàng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>