• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nước thành viên sáng lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á che phủ 5 châu lục-Việc thương thảo trù bị xây dựng ngân hàng này bước lên hành trình mới

    2015-04-01 15:14:56     cri

    Việc nộp đơn xin đăng ký tham gia Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á với tư cách nước thành viên sáng lập đã kết thúc vào ngày 31/3. Tính đến 18 giờ chiều 31/3, số nước nộp đơn xin đăng ký tham gia nước thành viên sáng lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á đã tăng lên tới 46 nước, 30 nước trong và ngoài khu vực đã trở thành nước thành viên sáng lập chính thức, và gây tiếng vang mạnh trên quốc tế. Chuyên gia cho rằng, đối với công tác trù bị Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á mà nói, sau khi kết thúc công tác "mời thầu" thành viên quan trọng, sẽ bước lên hành trình mới với thách thức và đọ sức nhiều hơn. 

     Hiện nay, 8 trong số 10 nền kinh tế lớn trên thế giới đã bày tỏ tham gia Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Ávới tư cách nước thành viên sáng lập. Ông Từ Phi Bưu, Phó Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc cho rằng, sau khi hết hạn nộp đơn xin đăng ký tham gia Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, việc thương thảo trù bị xây dựng ngân hàng này đã bước lên hành trình mới.

    "Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á hiện đã bước sang giai đoạn mới sau ngày 31/3, tức là giai đoạn xây dựng điều lệ và ấn định quy tắc, là giai đoạn phức tạp nhất và then chốt nhất về các mặt. Vì sao các nước đồng loạt gia nhập ngân hàng này vào trước thời hạn chót kể trên, chính là vì họ mong muốn trở thành một phần có tầm ảnh hưởng đối với việc xây dựng cơ chế.

     Hội nghị đại biểu đàm phán lần thứ ba về việc trù bị xây dựng Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á đã diễn ra ngày 31/3 tại An-ma-tưi Ca-dắc-xtan. Phó Chủ nhiệm Trung tâm Châu Á-Thái Bình Dương Bộ Tài chính Trung Quốc Chu Cường cho rằng, cuộc thương thảo lần này sẽ không phải là thương lượng lần cuối trước khi soạn thảo xong điều lệ vào cuối tháng 6. Ông cho biết:

     "Điều có thể khẳng định là, tất cả các vấn đề như: trình tự phê chuẩn gia nhập với tư cách nước thành viên sáng lập, kết cấu quản lý trong tương lai, thiết kế chính sách, trong đó bao gồm việc xác định nhân viên, ban lãnh đạo, cũng như liệu có thiết lập cơ quan hội đồng quản trị điều hành thường trực hay không v.v. Tôi không cho rằng thương thảo lần thứ ba sẽ là lần cuối cùng, theo quan sát của cá nhân tôi, số nước thành viên rất đông, điểm quan tâm của mỗi nước một khác nhau, tôi nghĩ rằng cần có thời gian, song, tôi rất lạc quan trước việc hoàn thành đàm phán về toàn bộ điều lệ vào trước ngày 30/6".

     Phó Giám đốc Trung tâm châu Á-Thái Bình Dương Viện Nghiên cứu vấn đề Quốc tế Trung Quốc Lưu Tuấn Ba cho rằng, trong khi xây dựng điều lệ, cơ chế quyết sách dẫn đến sự quan tâm và thảo luận trong công chúng cũng sẽ là trọng điểm đọ sức. Ông nói:

    "Một vấn đề khác là cơ chế quyết sách. Cổ phần chi phối của mỗi nước nên phân phối như thế nào, áp dụng tiêu chuẩn và phạm vi gì, hẳn các nước phương Tây sẽ có tiêu chuẩn riêng, họ mong được tham gia, trong đó bao gồm các mặt bảo vệ môi trường, lao động, thậm chí nhân quyền v.v, tất cả những điều này sẽ trở thành vấn đề then chốt trong khi thảo luận điều lệ trong tương lai" .

    Trung Quốc từng nhiều lần bày tỏ sẽ không độc quyền cậy vào nước lớn, trong tương lai, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á sẽ tiến hành quyết sách thông qua phương thức hiệp thương nhất trí nhiều hơn, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á sẽ thể hiện tinh thần thương lượng trong tất cả mọi việc. Trong buổi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ cho biết:

    "Trung Quốc sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng của các bên, hoan nghênh mọi người đóng góp kiến nghị hay. Bên ngoài có người cho rằng, người Trung Quốc sẽ độc quyền, thực ra không phải là như vậy, mà là hình thức đa phương, để mọi người tìm ra quan niệm chung".

     

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>