• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khởi động Năm Hợp tác biển Trung Quốc-ASEAN: Khởi điểm mới trong hợp tác Trung Quốc-ASEAN

    2015-04-01 13:57:36     cri
    "Phân diễn đàn cùng xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 và Lễ khởi động Năm Hợp tác biển Trung Quốc-ASEAN" ngày 28/3 diễn ra tại Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì cùng nhiều chính khách nguyên là lãnh đạo các nước Đông Nam Á đã tham dự. Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì có bài phát biểu với nhan đề "Sâu sắc tin cậy lẫn nhau, tăng cường kết nối, cùng nhau xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21". Ông cho biết, trọng điểm xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 là hướng tới các nước Đông Nam Á, là "Năm Hợp tác biển Trung Quốc-ASEAN", năm 2015 sẽ trở thành khởi điểm mới trong hợp tác Trung Quốc-ASEAN.

    Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết, năm nay là Năm Hợp tác biển Trung Quốc-ASEAN. Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ triển khai hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế biển, kết nối trên biển, nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường, an ninh an toàn hàng hải, nhân văn biển, v.v, bao gồm thành lập Trung tâm Hợp tác biển Trung Quốc-ASEAN, lập đường dây nóng ứng cứu khẩn cấp trên biển Trung Quốc-ASEAN, thành lập Học viện Hải dương Trung Quốc-ASEAN, v.v. Trung Quốc mong hợp tác trên biển trở thành điểm sáng mới và động lực mới cho phát triển quan hệ Trung Quốc-ASEAN.

    Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì cho biết, hơn một năm qua kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất sáng kiến cùng xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21" vào tháng 10 năm 2013 đến nay, dưới sự nỗ lực chung giữa Trung Quốc và các nước liên quan, việc xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 được thúc đẩy thuận lợi, đã bước vào giai đoạn mới hợp tác thiết thực. Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng về biển Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, các dự án như Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Trung Quốc - Lào, Trung Quốc-Việt Nam, đường sắt Trung Quốc-Lào, đường sắt Thái Lan, dự án cải tạo tuyến đường thủy quốc tế trên sông Lan Thương-Mê Công giai đoạn 2, v.v thu được tiến triển tích cực. Trung Quốc và các nước In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, v.v sâu sắc hợp tác trong việc xây dựng và quản lý cảng biển, tích cực đàm phán với các nước và ASEAN về khu vực thương mại tự do hoặc phiên bản nâng cấp khu vực thương mại tự do, cùng với các nước như In-đô-nê-xi-a ký kết hiệp định hợp tác về khu công nghiệp, "hai khu công nghiệp của hai nước" Trung Quốc và Ma-lai-xi-a có ý nghĩa mẫu mực. Trung Quốc và các nước In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Ấn Độ, v.v triển khai hợp tác hải dương với nhiều hình thức, các dự án được Quỹ Hợp tác trên biển Trung Quốc-ASEAN và Quỹ Hợp tác trên biển Trung Quốc – In-đô-nê-xi-a hỗ trợ được thúc đẩy vững chắc.

    Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì cho biết, về làm thế nào để thúc đẩy xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21, Trung Quốc sẽ nghiêm túc lắng nghe ý kiến và kiến nghị của các nước trên thế giới trong đó có các nước ASEAN. Ông còn đề nghị để làm tốt việc lớn này, tin cậy lẫn nhau, kết nối và thu hoạch sớm là ba cụm từ then chốt.

    Về tin cậy lẫn nhau, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì cho biết, Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 nghiêng về hợp tác kinh tế và nhân văn, về nguyên tắc sẽ không liên quan đến vấn đề tranh chấp. Mọi người đối xử bình đẳng, bàn bạc với nhau trong công việc.

    Về kết nối, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì cho biết, kết nối bao gồm kết nối chiến lược phát triển, kết nối dự án và doanh nghiệp, kết nối cơ chế, v.v. Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 có thể kết nối với bức tranh phát triển của Cộng đồng ASEAN.

    Về thu hoạch sớm, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì cho biết, các nước trên dọc tuyến chỉ tích cực tham gia và đầu tư khi sớm được chia sẻ những điều lợi trong việc xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển. Trung Quốc mong cùng với các nước trên dọc tuyến, sớm xác định dự án mang tính mẫu mực, dự án nào có điều kiện chín muồi thì thúc đẩy dự án đó, tranh thủ sớm đơm hoa kết trái.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>