Chính phủ Trung Quốc từng nhiều lần bày tỏ, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á được thành lập theo sáng kiến của Trung Quốc là với mục đích hỗ trợ các nước châu Á xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy dự án kết nối khu vực cũng như thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển.
Hiện nay, phần lớn các nước châu Á đều đang ở vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và đô thị hóa, tốc độ phát triển ngày càng chịu sự hạn chế bởi cơ sở hạ tầng tụt hậu và thiếu nguồn vốn. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Phát triển châu Á, trong thời gian từ năm 2010-2020, nếu cơ sở hạ tầng của các nền kinh tế châu Á muốn đạt trình độ trung bình thế giới, chí ít cần phải đầu tư 8000 tỷ đô-la Mỹ cho xây dựng cơ sở hạ tầng, thế nhưng, hệ thống tiền tệ quốc tế hiện nay khó mà đáp ứng được nhu cầu vốn kể trên.
Nhà phân tích cho rằng, sở dĩ nhiều nước phương Tây gia nhập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, chủ yếu là vì họ trông thấy cơ hội thương mại to lớn tiềm tàng trong xây dựng cơ sở hạ tầng châu Á, đồng thời cũng thể hiện các nước đó tràn đầy niềm tin đối với kinh tế Trung Quốc.
Xét đến thực trạng cơ sở hạ tầng của các nước đang phát triển khu vực châu Á phát triển tụt hậu, nguồn vốn thiếu hụt v.v, Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến trù bị xây dựng Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, nhằm huy động tốt hơn nguồn vốn dự trữ trong khu vực đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy dự án kết nối cũng như sự phát triển chung của châu Á bằng kinh nghiệm phát triển của nước mình.
"Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á là chiến lược hợp tác cùng thắng. Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á sẽ thúc đẩy sự gắn kết chặt chẽ giữa các nước và vùng lãnh thổ châu Á, Trung Quốc cũng sẽ được lợi từ đó; bên cạnh đó, các nước và vùng lãnh thổ đó cũng được lợi nhờ có nguồn vốn đầy đủ và năng lực xây dựng cơ sở hạ tầng lớn mạnh của Trung Quốc". Giáo sư Malouh của Học viện Warwich Trường Đại học Warwich Anh cho biết:
Cùng với thời hạn nộp đơn xin đăng ký tham gia Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á kết thúc vào ngày 31/3, tiêu điểm thảo luận của cộng đồng quốc tế đối với Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á đã từ người tham gia dần dần chuyển sang vấn đề kết cấu quản lý.
Theo "Bản ghi nhớ về trù bị xây dựng Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á", vốn đăng ký của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á là 100 tỷ đô-la Mỹ. Trước đó Trung Quốc cho biết, vốn đầu tư của Trung Quốc có thể chiếm tới 50%, song không dốc sức theo đuổi trở thành "cổ đông lớn nhất", có nghĩa là vốn đầu tư của Trung Quốc không nhất thiết chiếm tới 50%. Song song với số lượng thành viên của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á gia tăng, tỷ lệ cổ phần chi phối của Trung Quốc sẽ giảm thiểu một cách tương ứng.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |