• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Diễn đàn châu Á Bác Ngao tổ chức "Hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo truyền thông"

    2015-03-27 14:33:18     cri

    Tại "Hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo truyền thông" Diễn đàn châu Á Bắc Ngao diễn ra chiều 26/3, 21 nhà lãnh đạo truyền thông của 17 nước như Nga, Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Ấn Độ, Băng-la-đét, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc, v.v đã cùng thảo luận xoay quanh chủ đề "Ngưng tụ nhận thức chung Con đường Tơ lụa: Cùng kiến tạo tương lai mới hợp tác truyền thông", đồng thời ký kết "Sáng kiến Con đường Tơ lụa", cam kết sẽ tiếp tục xác định cơ chế giao lưu định kỳ, thúc đẩy trao đổi nhân viên, thực hiện cung chia sẻ tài nguyên, sáng tạo mô hình hợp tác.

    "Hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo truyền thông" do Diễn đàn châu Á Bác Ngao, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và Hiệp hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc phối hợp tổ chức, 21 nhà lãnh đạo truyền thông của 17 nước tham dự hội nghị phần lớn là những nước trên dọc Con đường Tơ lụa trên bộ và Con đường Tơ lụa trên biển.

    Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Băng-la-đét Bê-ta cho biết, báo giới cần phải tăng cường hợp tác, thúc đẩy giao lưu văn hoá và kinh tế giữa các nước trong khuôn khổ xây dựng "Một vành đai, một con đường".

    "Hoạt động lần này đặc biệt là hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo truyền thông do Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc tổ chức là rất có ý nghĩa. Truyền thông có thể phát huy vai trò cực kỳ quan trọng trong thúc đẩy sự hiểu biết giữa các nước và nhân dân các nước, tăng cường giao lưu văn hoá, kinh tế giữa các nước".

    Giám đốc Đài Phát thanh Glô-ban của Gioóc-đa-ni Xa-ri cho biết, trên thực tế cả khu vực Trung Đông đều mong muốn tăng cường tương tác và giao lưu với các nước khác của châu Á, chiến lược "Một vành đai, một con đường" sẽ mang lại giá trị kinh tế to lớn cho Gioóc-đa-ni.

    Chủ tịch Hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo truyền thông, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên cho rằng:

    "Truyền thông cần phải chủ động nghiên cứu văn hoá lịch sử, phong tục tập quán, phương thức sinh hoạt, v.v giữa các nước và các nền văn minh khác nhau, áp dụng quan niệm truyền bá, phương thức truyền bá và biện pháp công nghệ có sự khác biệt. Bên cạnh đó, vừa phải coi trọng tính đối tượng truyền bá, cũng phải nêu bật hiệu quả thực tế".

    Ông Vương Canh Niên cho biết, năm nay, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc còn sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác với cơ quan truyền thông các nước thông qua một loạt hoạt động như hoạt động văn hoá cỡ lớn mang tên "Hành trình Con đường Tơ lụa mới", cuộc thi trên vi-chát mang tên "Nét đẹp phương Đông", hoaṭ động phong vấn đưa tin mang tên "Trung Quốc trong con mắt người dân Nam Á", v.v.

    Chiến lược "Một vành đai, một con đường" được thúc đẩy vào chiều sâu không những sẽ mang lại cơ hội hợp tác nhiều hơn cho các nước trước đây, mà cũng tạo ra vũ đài ngày càng rộng lớn cho báo giới. Trong bài phát biểu đề dẫn, ông Tưởng Kiến Quốc, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc, bày tỏ mong báo giới trở thành người giới thiệu, người giải thích và người tham gia xây dựng "Một vành đai, một con đường".

    Sau khi kết thúc hội nghị, lãnh đạo cơ quan truyền thông của nhiều nước đã ký kết "Sáng kiến Con đường Tơ lụa", cam kết sẽ tiếp tục xác định cơ chế giao lưu định kỳ, thúc đẩy giao lưu nhân viên, thực hiện cùng chia sẻ nguồn tài nguyên, sáng tạo mô hình hợp tác và sẽ thúc đẩy thành lập tổ chức hợp tác truyền thông dọc Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa và Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 vào lúc thích hợp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>