Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tập đoàn Khoa học Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc Cao Hồng Vệ cho biết, trong làn sóng đại cách mạng công nghiệp vòng mới, các nước đồng loạt đặt việc phát triển ngành chế tạo tiên tiến lên vị trí chiến lược Quốc gia, Đức đã đưa ra chiến lược "Công nghiệp 4.0", Mỹ đề xuất "Tái công nghiệp hóa", tất cả những điều đó đều là nhằm dốc sức chiếm vị thế dẫn đầu ngành chế tạo toàn cầu, dĩ nhiên, Trung Quốc cũng cần phải tìm ra con đường thích hợp với việc tự nâng cao trình độ ngành chế tạo của mình.
Thế nhưng, nâng cấp chuyển đổi mô hình là điều "biết dễ làm khó". Trung Quốc đối mặt song song cả cơ hội và thách thức về mặt chuyển từ nước lớn ngành chế tạo sang nước mạnh ngành chế tạo.
Chủ tịch Điều hành Liên tịch của Ngân Hàng Deutsche Đức Jurgen Fitschen cho biết, xin lấy doanh nghiệp thông minh "Công nghiệp 4.0" làm nòng cốt làm ví dụ, nâng cao hiệu quả sản xuất là ưu thế của doanh nghiệp này, song nó cũng sẽ thay đổi yêu cầu chứng nhận đối với những người làm việc trong lĩnh vực ngành chế tạo. Nhân tài có bối cảnh công trình và kỹ năng IT có nhu cầu tăng, trong khi đó nhân viên công tác chỉ làm việc đơn giản một cách trùng lặp thì cần phải giảm.
Phó Chủ tịch Hội đồng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức Christophe Byer cho rằng, các doanh nghiệp quy mô rất dễ đi đến độc quyền trong lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn, chính phủ cần phải kiến tạo môi trường cạnh tranh công bằng, đảm bảo các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều có cơ hội tham gia canh trạnh.
Không ít đại diện tham dự diễn đàn cho rằng, là nước lớn về ứng dụng và sáng tạo công nghệ thông tin, Trung Quốc có ưu thế độc đáo về mặt này, nếu nắm bắt được cơ hội, Trung Quốc sẽ có thể thực hiện "vượt xe ở đoạn đường vòng" cho dù trong tình hình kỹ thuật công nghiệp truyền thống tương đối tụt hậu.
Khi đề cập tới từ "chế tạo" đến "trí tạo", Trung Quốc nên làm những việc gì?
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tập đoàn Khoa học Công nghệ Điện tử Trung Quốc Hùng Quần Lực cho biết, sự phân công giữa chính phủ và doanh nghiệp cần có trọng điểm, chính phủ chủ yếu phụ trách xây dựng chiến lược phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và kiến tạo môi trường thị trường cạnh tranh công bằng, còn doanh nghiệp thì phải tăng cường sáng tạo đổi mới, hình thành sức cạnh tranh cốt lõi của mình, đồng thời duy trì tâm trạng cởi mở về các mặt mô hình sản xuất, kết cấu nhân tài v.v.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn DuPont Mỹ Ellen J. Kullman cho rằng, nếu Trung Quốc giảm thiểu hơn nữa hạn chế về cổ phần chi phối cho nhà đầu tư nước ngoài, sẽ có thể khiến công ty xuyên quốc gia đưa công nghệ tiên tiến đến Trung Quốc, bên cạnh đó, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mạnh hơn không những có thể mang lại lợi ích cho các công ty xuyên quốc gia, mà còn có thể khích lệ tinh thần sáng tạo đổi mới của các công ty trong nội địa một cách có hiệu quả.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |