Bản báo cáo này do Công ty tư vấn Trung Quốc-Toàn Cầu Hóa (CCG) biên soạn. Báo cáo chỉ rõ, những năm gần đây, song song với hình ảnh trên trường quốc tế của Trung Quốc không ngừng được nâng cao, thực lực kinh tế Trung Quốc tiếp tục được tăng cường, Trung Quốc bắt đầu trở thành điểm đến nhập cư có sức hấp dẫn. Người soạn thảo báo cáo, Giám đốc Công ty Tư vấn CCG Vương Huy Diệu cho biết, nhập cư Trung Quốc đã trở thành điểm nóng mới. Ông cho biết:
"Nhập cư Trung Quốc đã trở thành điểm nóng mới, 'Bản báo cáo điều tra nhân viên đến từ nước ngoài' do Tập đoàn HSBC Anh công bố vào tháng 10/2014 cho thấy, trong danh sách các nước và vùng lãnh thổ có sức thu hút người nước ngoài nhất, thì Trung Quốc được xếp thứ ba về các chỉ tiêu tổng thể, chỉ tiếp sau Thụy Sĩ và Xin-ga-po, vượt lên các nước Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Anh. Các công ty xuyên quốc gia cũng tập trung tại Trung Quốc và đầu tư vốn khổng lồ vào Trung Quốc, chuyên gia các nước đến Trung Quốc cũng đã mang lại nguồn động lực thúc đẩy to lớn, nhất là trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đưa ra chương trình 'Một nghìn chuyên gia nước ngoài', trong những năm thực thi chương trình này cũng đã thúc đẩy Trung Quốc trở thành nước giàu sức hấp dẫn đối với nguồn nhân tài các nước, trong đó bao gồm Trung Quốc đã cấp thẻ xanh và thị thực với số lượng nhiều hơn trong năm ngoái, tất cả những điều này đều đã đóng vai trò thúc đẩy có lợi".
Kết quả cuộc điều tra nhân sĩ các nước cho thấy, Trung Quốc đứng đầu về chỉ tiêu tình hình kinh tế trong đó bao gồm thu nhập, của cải và thu nhập có thể chi phối, mặc dù các điều kiện có lợi đã khiến số người nhập cư Trung Quốc trong những năm gần đây có phần gia tăng, song ông Lưu Quốc Phúc, học giả Luật Nhập cư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Bắc Kinh cho rằng, số người nhập cư Trung Quốc còn có khoảng cách so với một số nước phát triển.
"Theo con số thống kê mới nhất của thế giới, tỷ lệ người nước ngoài nhập cư các nước phát triển chiếm khoảng 10-11%. Dữ liệu mới nhất cho thấy, hiện nay có khoảng 850 nghìn người nước ngoài sinh sống tại Trung Quốc, trong khi đó chỉ riêng một năm đã có 330 nghìn người Trung Quốc làm việc tại Hàn Quốc, cho nên sự chênh lệch này là rất rõ rệt.
Báo cáo còn nêu rõ, hiện nay, tổng số người Hoa và Hoa kiều Trung Quốc sinh sống tại hải ngoại là khoảng 60 triệu người, cộng đồng di cư quốc tế Trung Quốc đã trở thành cộng đồng nhập cư hải ngoại đông nhất thế giới. Các nước Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a, Hàn Quốc, Nhật Bản và Xin-ga-po là điểm đến của người di cư Trung Quốc. Số lượng người Trung Quốc nhập cư các nước phát triển chủ yếu trên thế giới luôn duy trì ở mức ổn định.
Điều đáng lưu ý là, báo cáo còn cho thấy, châu Âu đã dần dần trở thành điểm đến nhập cư mới của người di cư Trung Quốc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |