Ngày 16/3, Bộ Tài chính Mỹ công bố số liệu cho biết, Trung Quốc, nước chủ nợ lớn nhất của Mỹ đã giảm lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ 5,2 tỷ đô-la Mỹ trong tháng 1 năm nay, đây là lần Trung Quốc giảm lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ trong 5 tháng liền, tổng cộng giảm thiểu 30 tỷ đô-la Mỹ lượng nắm giữ trái phiếu.
Trung Quốc liên tiếp giảm lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ trong tình hình đô-la Mỹ ngày một tăng giá. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu tuần trước bắt đầu thực thi chương trình nới lỏng định lượng với tổng vốn 1,1 nghìn tỷ Ơ-rô, theo dự kiến đô-la Mỹ cũng có khả năng tăng giá trong khi đồng Ơ-rô liên tiếp phá gia .
Giáo sư Học viện Tài chính Trường Đại học Kinh tế-Thương mại Đối ngoại Trung Quốc Đinh Chí Kiệt cho biết, song song với dự báo nâng lãi suất của Cục Liên bang Dự trữ Mỹ tăng nhiệt, lãi suất trái phiếu Mỹ có thể tăng cao trong khi đó giá trái phiếu Mỹ có khả năng sụt giảm, từ đó mà gây tác động tới tỷ lệ doanh thu của các nhà đầu tư vào trái phiếu Mỹ, gây thiệt hại về vốn cho các nhà đầu tư vào trái phiếu Mỹ.
Tác nhân trực tiếp dẫn đến Trung Quốc liên tiếp giảm lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ là do có sự cân nhắc về dự báo thu nhập của trái phiếu Mỹ sụt giảm trong tương lai, xét từ trung dài hạn mà nói, mở rộng và ưu hóa phương thức và kênh vận dụng lượng dự trữ ngoại tệ là nguyên nhân sâu sắc khiến Trung Quốc giảm lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ.
Trên thực tế, mua trái phiếu Mỹ bằng dự trữ ngoại tệ là một hành vi dự trữ, nhưng song song với một số đông doanh nghiệp và hàng loạt vốn "đi ra nước ngoài", quy mô viện trợ nước ngoài và đầu tư trực tiếp đã tăng lên nhanh chóng, điều này có nghĩa là Trung Quốc đang "kích hoạt" dự trữ ngoại tệ thông qua phương thức đa nguyên hóa.
Tính đến cuối năm 2014, số dư dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc là 3840 tỷ đô-la Mỹ, xuất hiện đà giảm trong hai quý liền.
Chuyên gia nêu rõ, các kênh dự trữ ngoại tệ Trung Quốc là sự lựa chọn vốn ngoại tệ khác nhau, những thay đổi về chính sách nới lỏng định lượng của khu vực đồng Ơ-rô và đồng Yên Nhật cho thấy, vốn ngoại tệ để cho Trung Quốc lựa chọn không nhiều. Là một phần quan trọng trong dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc, nguyên nhân khiến Trung Quốc giảm lượng nắm giữ đô-la Mỹ và trái phiếu Mỹ chủ yếu là do Trung Quốc thay đổi chính sách vận dụng dự trữ ngoại tệ dẫn đến.
Năm 2014, quy mô đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đã vượt quy mô thu hút vốn nước ngoài và trở thành nước xuất khẩu vốn ròng. Người Phát ngôn Báo chí Bộ Thương mại Trung Quốc Thẩm Đan Dương dự kiến rằng, tốc độ tăng vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều so với tỷ lệ thu hút vốn nước ngoài.
Song song với thực thi vững chắc việc thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á, thiết lập Quỹ Con đường tơ lụa và chiến lược"Một vành đai một con đường", Chính phủ và doanh nghiệp Trung Quốc đều có nhu cầu sử dụng dự trữ ngoại tệ với lượng lớn, ưu hóa và sắp xếp kết cấu dự trữ ngoại tệ trong đó bao gồm trái phiếu Mỹ là điều có ý nghĩa quan trọng đối với Trung Quốc nói riêng và các nước liên quan nói chung.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |