• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Bốn toàn diện" sẽ mở ra cục diện mới cho hiện đại hóa quản lý đất nước Trung Quốc

    2015-03-17 14:47:15     cri
    Kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa 12 đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 15/3. Bố cục chiến lược "Bốn toàn diện" do Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất vào cuối năm ngoái đã trở thành chủ đề cốt lõi của ngày hội chính trị kỳ họp Quốc hội năm nay. Nhà quan sát cho rằng, "Hai kỳ họp" năm nay đã thể hiện sâu sắc việc thúc đẩy nhịp nhàng xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện, sâu sắc cải cách toàn diện, quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, quản lý nghiêm ngặt Đảng toàn diện, sẽ mở ra cục diện mới cho hiện đại hóa quản lý đất nước Trung Quốc.

    Năm 2015 là năm then chốt sâu sắc cải cách toàn diện, là năm mở đầu cho thúc đẩy quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, là năm quan trọng nhằm ổn định tăng trưởng và điều chỉnh kết cấu, cũng là năm kết thúc Quy hoạch 5 năm lần thứ 12. Trong khi đó đến năm 2015 cũng chỉ còn lại hơn 5 năm cho thực hiện mục tiêu chiến lược xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020.

    Năm 2015, tình hình quốc tế càng thêm phức tạp, sức ép kinh tế Trung Quốc suy giảm tiếp tục gia tăng, phát triển Trung Quốc cần phải đối mặt với thử thách của "bẫy thu nhập trung bình".

    Báo cáo Công tác Chính phủ năm nay đã xác định mức tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ở khoảng 7%, so với mức tăng cao bình quân mỗi năm 9,7% trong hơn 30 năm qua, thì việc điều chỉnh mức tăng dự báo lần này đã thu hút sự quan tâm nhiều hơn của thế giới đối với triển vọng phát triển của Trung Quốc thuộc nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.

    Khi tham dự buổi thảo luận xem xét báo cáo với Đoàn Đại biểu Thượng Hải, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ "cần phải giải phóng tư tưởng hơn nữa, mạnh dạn thực tiễn", "thể theo quy tắc thương mại và đầu tư tiêu chuẩn cao quốc tế, khiến sự sáng tạo về chế độ trở thành nguồn động lực lớn mạnh cho thúc đẩy phát triển".

    Ủy viên Chính hiệp, nguyên Phó Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thi Chi Hồng cho biết, từ nay đến khi xây dựng thành công Nhà nước hiện đại Xã hội Chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa còn lại hơn 30 năm. Ông cho rằng, hiện nay đề xuất chiến lược "Bốn toàn diện" là điều có ý nghĩa quan trọng.

    Phương tiện truyền thông Nhật Bản bình luận rằng, "Bốn toàn diện" có sự cân nhắc về chiến lược, "chỉ rõ mục tiêu cần phải theo đuổi để đưa Trung Quốc tiến tới phát triển toàn diện". Có học giả Hàn Quốc cho rằng, "Bốn toàn diện" đã thể hiện "sự tự tin đường lối của Trung Quốc".

    Báo cáo Công tác Chính phủ Trung Quốc cho thấy, Trung Quốc một lần nữa tái khẳng định "phát triển là lý lẽ cứng, là cơ sở và then chốt cho giải quyết mọi vấn đề". Báo cáo còn nhấn mạnh, "hãy để cho nhân dân thực hiện tốt hơn điểm đến tinh thần và giá trị bản thân trong quá trình sáng tạo của cải". Khi tham dự buổi thảo luận xem xét báo cáo với Đoàn Đại biểu Quảng Tây, Chủ tịch Tập Cận Bình nói, "quyết không để cho quần chúng nhân dân các khu căn cứ cách mạng tụt về phía sau trong tiến trình xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện".

    Kỳ họp thứ ba năm nay đã xem xét thông qua Dự luật sửa đổi Luật Lập pháp, tiếp thêm sức sống cho Trung Quốc thúc đẩy "quản lý đất nước theo pháp luật kiện toàn".

    Trong thời gian diễn ra "Hai kỳ họp", Chủ tịch Tập Cận Bình đã tái khẳng định việc quản lý Đảng nghiêm ngặt toàn diện. Chủ tịch nói, điều cốt lõi là phải nắm bắt cán bộ lãnh đạo-"thiểu số then chốt" này.

    "Bốn toàn diện" là chiếc chìa khóa đưa Trung Quốc đi tới phồn vinh và giàu mạnh, năm 2015, Trung Quốc sẽ mở ra cục diện mới cho hiện đại hóa quản lý đất nước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>