• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kinh tế Trung Quốc rất có thể tăng trưởng trong 20 năm với mức tăng khoảng 7%

    2015-03-06 15:20:05     cri
    Báo cáo công tác chính phủ do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trình bày trước Kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa 12 khai mạc ngày 5/3 đã đề xuất mục tiêu dự báo tăng trưởng GDP hàng năm với mức tăng ở khoảng 7%. Đây là tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong gần 10 năm được Chính phủ Trung Quốc xác định. Báo cáo công tác chính phủ còn nêu rõ, phát triển kinh tế theo mức tăng trưởng này trong thời gian khá lâu dài thì sẽ khiến cơ sở vật chất cho thực hiện công cuộc hiện đại hóa trở nên hùng hậu hơn.

    Nhà phân tích kinh tế cho rằng, kinh tế Trung Quốc rất có thể tăng trưởng trong 20 năm với mức tăng khoảng 7%, đây phù hợp với tiềm năng tăng trưởng dài hạn của kinh tế và nhu cầu chiến lược phát triển của Trung Quốc.

    Giáo sứ Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia Trường Đại học Bắc Kinh Lư Phong cho biết, mức tăng khoảng 7% là tốc độ tăng trưởng trung bình và cao, xét về xu hướng phát triển trung dài hạn, Trung Quốc có tiềm năng phát triển kinh tế trong 20 năm với mức tăng như vậy.

    Do quy mô kinh tế Trung Quốc đã vượt 10 nghìn tỷ đô-la Mỹ, cơ số tăng lên, cho dù kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ở tốc độ khoảng 7%, thì lượng tăng trưởng giá trị trong năm cũng sẽ đạt hơn 800 tỷ đô-la Mỹ, tăng hơn 10% so với 5 năm trước, tương đương tạo dựng thêm một nền kinh tế trung bình cho thế giới.

    Ủy viên Chính hiệp, chuyên gia kinh tế Trung Quốc Lâm Nghị Phu cho biết, đối với một nước đang phát triển như Trung Quốc mà nói, duy trì song song kinh tế tăng trưởng với tốc độ từ trung bình đến cao cũng như việc điều chỉnh kết cấu kinh tế tổng thể đạt từ mức trung bình đến cao theo ý tưởng kinh tế bình thường mới, vừa là điều có thể thực hiện lại là điều hết sức cần thiết. Ông cho rằng, nếu không thực hiện được như vậy không những làm chậm nhịp bước rút ngắn khoảng cách thu nhập với các nước phát triển, mà còn ảnh hưởng tới thực hiện mục tiêu phát triển hướng tới năm 2020 của Trung Quốc, đồng thời rất có thể khiến việc làm, tài chính, tiền tệ v.v xuất hiện vấn đề.

    Theo dự tính hồi tháng 9 năm ngoái của ông Lâm Nghị Phu, để thực hiện mục tiêu GDP năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm của Trung Quốc tối thiểu cần phải đạt mức tăng 6,8% kể từ năm 2014; nếu muốn thực hiện mục tiêu tăng gấp đôi thu nhập bình quân đầu người của cư dân thành thị và nông thôn thì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm không được thấp hơn 7%.

    Chủ nhiệm Ban Dự kiến Kinh tế Trung tâm Thông tin Nhà nước Trung Quốc Chúc Bảo Lương cho rằng, 0,2% là chỉ số dao động của mức tăng kinh tế khoảng 7%, đây là mức dao động mà kinh tế Trung Quốc hiện nay có thể chấp nhận được.

    Để thiết thực đảm bảo Trung Quốc thực hiện mục tiêu phát triển của năm 2020 trong tình hình GDP bình quân đầu người vẫn rất thấp, thì cần phải để dành không gian xoay xở nhất định, khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế ở những năm đầu bình thường mới duy trì tốc độ tăng trưởng từ trung bình đến cao ở khoảng 7%, tạo ra cơ sở vật chất hùng hậu hơn cho đi sâu cải cách mang tính kết cấu, đồng thời làm dịu tình hình xấu đi bất ngờ do môi trường bên ngoài gây nên.

    Đối với một nước đang phát triển như Trung Quốc mà nói, nếu giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế quá nhanh thậm chí là sụt giảm, thì sẽ dẫn đến chi phí công giảm thiểu, tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội tăng mạnh đột ngột và mức tăng thu nhập của cư dân giảm mạnh, từ đó mà dẫn đến tình trạng vượt sức chịu đựng của xã hội.

    Giáo sư Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia Trường Đại học Bắc Kinh Lư Phong cho biết, "mặc dù Trung Quốc có tiềm năng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 20 năm với mức tăng từ trung bình đến cao, song cần phải cố gắng tiến thủ, phấn đấu vươn lên, sâu sắc cải cách toàn diện và giữ gìn sự ổn định của môi trường bên ngoài".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>