• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chính phủ Trung Quốc đưa ra phương án chính sách năm 2015-Trọng điểm hồi âm những quan tâm về thúc đẩy cải cách và xây dựng pháp quyền của nhân dân

    2015-03-05 15:31:11     cri
    Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 12 hiện đang diễn ra tại Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Khắc Cường thay mặt Quốc vụ viện Trung Quốc trình bày Báo cáo công tác trước các đại biểu Quốc hội. Tiếp sau năm ngoái đưa ra hàng loạt biện pháp cải cách, Chính phủ Trung Quốc sẽ ứng phó ra sao sức ép không ngừng do tăng trưởng kinh tế giảm xuống hiện nay? Trung Quốc sẽ thúc đẩy hơn nữa cải cách và xây dựng pháp quyền với quyết tâm và cường độ như thế nào? Đồng thời sẽ trị lý và cải tạo nạn ô nhiễm sương mù và hạt bụi lơ lửng bằng biện pháp cứng rắn như thế nào. Tất cả những thắc mắc và quan tâm về phát triển kinh tế, xã hội Trung Quốc, đều có thể tìm ra đáp án trong lộ trình thực thi phương châm chính sách đang trình lên xem xét tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa này.

    Sáng ngày 5/3, gần 3000 đại biểu Quốc hội đã sum họp tại Đại Lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, thực thi chức trách và quyền hạn đại diện cho hàng trăm triệu quần chúng nhân dân. Bản báo cáo công tác chính phủ hiện đang trong tay các đại biểu và sắp đưa ra biểu quyết này sẽ quyết định hướng thực thi phương châm chính sách trong năm nay của Trung Quốc.

    Trong một năm qua, mức tăng 7,4%, tức chỉ số GDP đánh giá tình hình kinh tế Trung Quốc là mức tăng lập kỷ lục thấp nhất trong 24 năm qua. Cho dù mức tăng này vẫn rất sáng giá trong các nền kinh tế chủ chốt trên thế giới, song Chính phủ Trung Quốc vẫn cảm thấy áp lực to lớn.

    Năm 2015, mức tăng dự báo GDP của Trung Quốc ra sao? Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết:

    "Mục tiêu dự báo phát triển kinh tế xã hội chủ yếu của năm nay là: Tổng sản phẩm quốc nội tăng khoảng 7%. Mức tăng giá tiêu dùng khoảng 3%, và tăng hơn 10 triệu cương vị việc làm tại các thành thị.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường đặc biệt nhấn mạnh, dự báo mức tăng kinh tế ở khoảng 7% đã được xác định trên cơ sở xem xét nhu cầu và khả năng của Trung Quốc, duy trì mức tăng này trong quãng thời gian khá dài thì cơ sở vật chất cần thiết cho thực hiện công cuộc hiện đại hóa sẽ trở nên hùng hậu hơn. Tăng trưởng ổn định là nhằm đảm bảo việc làm, giữ mức tăng khoảng 7% cũng có thể thực hiện việc làm khá đầy đủ.

    Năm nay là năm thứ hai sâu sắc cải cách toàn diện. Đứng trước những khó khăn về chuyển đổi mô hình và nâng cấp kinh tế, cải cách vẫn là con bài trong tháo gỡ cục diện khó khăn kinh tế hiện nay của Chính phủ Trung Quốc. Danh mục cải cách được công bố trong báo cáo công tác chính phủ ngày 5/3 có khá nhiều điều đáng khẳng định, trong đó nổi bật nhất là việc nới lỏng quyền hạn.

    Ngoài ra, báo cáo công tác chính phủ còn có nhiều điểm sáng về cải cách thể chế đầu tư, tài chính, tiền tệ, thu thuế v.v. Trong khi đó, báo cáo còn xác định rõ mở cửa cũng có nghĩa cải cách. Năm 2015, Trung Quốc sẽ triển khai vòng mở cửa đối ngoại trình độ cao.

    Khi trình bày báo cáo trước Quốc hội diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã xác định rõ hơn mối quan hệ giữa cải cách với quần chúng nhân dân, đó tức là để cho càng nhiều quần chúng nhân dân được chia hoa hồng từ cải cách.

    "Tiếp tục thúc đẩy cải cách trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, y tế, y dược, dưỡng lão, bảo hiểm, đơn vị sự nghiệp, quỹ nhà ở v.v. Trung Quốc sẽ cố gắng đưa ra đáp án cải cách là tiếp thêm nguồn động lực cho phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân".

    "Các cuộc cải cách cần phải triển khai theo căn cứ pháp luật . Về việc Chính phủ Trung Quốc nên làm thế nào để thực hiện tốt cụm từ 'quản lý đất nước theo pháp luật' trong năm mở đầu cho thúc đẩy quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, khiến mỗi một công dân đều thực sự cảm nhận được sự công bằng và chính nghĩa? Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh:

    "Kiên trì thực thi chính sách theo Hiến pháp, quản lý đất nước theo pháp luật, đưa công tác chính phủ vào quỹ đạo pháp luật một cách toàn diện. Tất cả mọi việc hành chính đều được triển khai theo căn cứ pháp luật, bất cứ cơ quan chính phủ nào đều không được mở rộng quyền hạn ngoài vòng pháp luật".

    Trong hơn hai năm kể từ khi ban lãnh đạo khóa này điều hành công việc đến nay, hơn 80 cán bộ cấp tỉnh trở lên đã ngã ngựa, hơn 100 nghìn cán bộ đảng viên bị xử kỷ luật. Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, năm 2015, Trung Quốc sẽ duy trì thế cao áp chống tham nhũng, tuyệt đối không dung tha, mà là xét xử nghiêm khắc các phần tử tham nhũng. Bất cứ hành vi tham nhũng xuất hiện ở cơ quan lãnh đạo hay là xảy ra ở xung quanh quần chúng nhân dân, đều nhất định bị trừng trị nghiêm khắc.

    Báo cáo công tác chính phủ còn dành khá nhiều thời lượng cho các điểm nóng liên quan tới dân sinh luôn thu hút quan tâm chú ý của các bên. Khi liên quan việc làm thế nào để trả lại trời xanh nước trong cho quần chúng nhân dân? Thủ tướng Lý Khắc Cường lại một lần nữa trình bày quyết tâm và can đảm mạnh tay trị lý ô nhiễm và cải tạo môi trường của Chính phủ Trung Quốc.

    "Năm nay, Trung Quốc sẽ đi sâu thực thi chương trình hành động phòng chống ô nhiễm khí quyển, làm tốt công tác lập pháp về bảo vệ môi trường. Trung Quốc nhất định hành pháp môi trường nghiêm ngặt, thẳng tay tấn công và buộc những người gây phát thải phi pháp phải trả giá đắt; đồng thời truy cứu trách nhiệm và xử phạt tương ứng những người dung tha hành vi gây ô nhiễm".

    Trong 10 ngày tới, gần 3000 đại biểu Quốc hội sẽ thực thi chức trách của mình, nghiêm chỉnh xem xét và tiến hành biểu quyết báo cáo công tác chính phủ vào ngày bế mạc kỳ họp năm nay.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>