"Báo cáo Quý tư năm 2014 Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN" do Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN công bố cho thấy, năm 2014, thương mại Trung Quốc-ASEAN tăng trưởng liên tục, kim ngạch thương mại đạt 480 tỷ 394 triệu đô-la Mỹ, tăng 8,3%, tốc độ tăng trưởng thương mại Trung Quốc-ASEAN cao hơn 4,9% so với mức tăng bình quân tổng thể của ngành ngoại thương Trung Quốc. Vì vậy, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Trung Quốc Ong Chong Yi cho biết:
"Điều này chứng tỏ Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN gồm 1,9 tỷ dân đã tạo nguồn động lực phát triển bền vững cho doanh nghiệp".
Năm 2015, trọng điểm hợp tác kinh tế, thương mại hai chiều là dự án xây dựng phiên bản nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN". Để thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 500 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2015, thương mại hai chiều Trung Quốc-ASEAN năm nay cần phải tăng trên 10%; Để thực hiện mục tiêu tăng vốn đầu tư hai chiều 150 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2020, thì số vốn đầu tư hai chiều trong vòng 5 năm tới cần phải tăng gấp 2,5 lần so với năm 2013. Nhu cầu thực hiện các mục tiêu trên yêu cầu hai bên nắm bắt cơ hội mới về phát triển, tiếp tục mở cửa thị trường cho nhau, nâng cao trình độ tự do hóa và tiện lợi hóa thương mại và đầu tư. Công sứ Đại sứ quán Thái Lan tại Trung Quốc Phaichit Viboontanasarn hy vọng rằng:
"Mong Chính phủ Trung Quốc chú trọng các nước ASEAN nhiều hơn trong khi thực thi chính sách đi ra nước ngoài, đây là chiến lược ủng hộ nền kinh tế Trung Quốc-ASEAN, mong Chính phủ Trung Quốc tăng cường vai trò thị trường của đồng Nhân dân tệ, mở rộng phạm vi thương mại và tạo điều kiện thuận lợi".
Thám tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Bùi Huy Hoàng
Năm 2014, trong thương mại Trung Quốc xuất khẩu sang các nước ASEAN, kim ngạch xuất khẩu xếp 3 ngôi đầu lần lượt là Việt Nam, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a; trong thương mại nhập khẩu giữa Trung Quốc và ASEAN, kim ngạch nhập khẩu xếp 3 ngôi đầu lần lượt là Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Xin-ga-po. Liên quan việc này, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Bùi Huy Hoàng cho biết:
"Thúc đẩy hợp tác thương mại, đặc biệt là hàng nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta có thể tận dụng ưu thế thị trường quốc tế hóa của Việt Nam, thúc đẩy chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Trung Quốc, dốc sức giải quyết vấn đề nhập siêu giữa Trung Quốc và Việt Nam; thúc đẩy đầu tư hai chiều Trung Quốc-Việt Nam".
Việc xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21" và phiên bản nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế Trung Quốc-ASEAN trở nên sôi động hơn. Ông Hứa Ninh Ninh kiến nghị, các doanh nghiệp Trung Quốc cần phải nắm bắt cơ hội, xây dựng kịp thời chiến lược và sách lược kinh doanh đi vào các nước Đông Nam Á để giành lấy không gian mới cho phát triển ở hải ngoại.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |