• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tham tán Công sứ Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Trung Quốc: Việc cùng xây dựng con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 cần phải tăng thêm nguyên tố khoa học công nghệ cao

    2015-01-26 15:12:46     cri
    Tham tán Công sứ Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Trung Quốc Ong Chong Yi gần đây cho rằng: "Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự đổi thay của thời đại, việc cùng xây dựng con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 cần phải tăng thêm nguyên tố khoa học công nghệ cao, ví dụ như phát triển phân phối lưu thông hàng hóa hiệu suất cao dựa vào kho vận đẳng cấp cao và cơ sở cảng biển, thực hiện thông quan nhanh chóng cũng như giảm giá thành ngoại thương và nâng cao hiệu suất thương mại thông qua phần mềm khoa học công nghệ cao trong đó bao gồm mặt bằng thương mại điện tử v.v.

    Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế-Truyền thông tiếng Hoa Thế giới với chủ đề "Một vành đai kinh tế một con đường tơ lụa", Tham tán Công sứ Ong Chong Yi nói, những năm gần đây, quan hệ song phương Ma-lai-xi-a-Trung Quốc đã được phát triển nhanh chóng cả về chính trị, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân, lĩnh vực hợp tác được mở rộng, nội dung ngày một phong phú. Cho dù phát triển kinh tế thế giới vẫn tồn tại những nhân tố không xác định, năm 2014, kim ngạch thương mại Ma-lai-xi-a-Trung Quốc vẫn đạt 102 tỷ đô-la Mỹ, khiến Ma-lai-xi-a liên tục trở thành đối tác thương mại lớn nhất ASEAN của Trung Quốc.

    Ông Ong Chong Yi cho biết, trong chuyến thăm Ma-lai-xi-a vào tháng 10/2013 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước đã ký quy hoạch 5 năm về hợp tác kinh tế Trung Quốc-Ma-lai-xi-a, trọng điểm phát triển 11 lĩnh vực chủ yếu, trong đó bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng, kho vận, hợp tác khu công nghiệp, du lịch v.v. Một số dự án xây mở rộng khu công nghiệp và cảng biển hiện nay cũng rất phù hợp với sáng kiến xây dựng con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 do nhà lãnh đạo Trung Quốc đề xuất.

    Tham tán Công sứ Ong Chong Yi cho biết, Trung Quốc đã cung cấp nguồn động lực vòng mới cho nhất thể hóa khu vực, bất cứ là xây dựng "một vành đai kinh tế một con đường tơ lụa", Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á hay là phiên bản nâng cấp Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN đều sẽ cung cấp cơ hội phát triển mới và quý hiếm cho doanh nghiệp.

    "Liên quan tới con đường tơ lụa, ông Ong Chong Yi cho biết, cảng biển Ma-lắc-ca thế kỷ 15 từng là một trong những cửa cảng thương mại nhộn nhịp nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế". Ông còn cho biết, ngày hôm nay sau 6 thế kỷ, Eo biển Ma-lắc-ca vẫn là đường biển quốc tế nhộn nhịp nhất, song, hàng hóa thương mại chủ yếu giữa Ma-lai-xi-a và Trung Quốc đã từ các nguyên vật liệu tơ lụa, đồ sứ, hạt tiêu, hương liệu v.v cách đây 6 thế kỷ dần dần mở rộng tới các sản phẩm khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng cao như điện tử, hóa chất, mặt hàng chế biến từ dầu cọ v.v.

    Ông Ong Chong Yi nói, năm 2014 là kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ma-lai-xi-a-Trung Quốc, các chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Ma-lai-xi-a trong đó bao gồm nguyên thủ tối cao và thủ tướng đều được đón tiếp với quy cách tối cao. Năm ngoái Ma-lai-xi-a cũng vinh dự được chọn làm Nước khách quý chính của Hội nghị Thương mại Đầu tư Hạ Môn lần thứ 18. Năm nay, Ma-lai-xi-a là Nước Chủ tịch ASEAN và sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực nhằm thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-ASEAN.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>