• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Nhật A-bê gợi ý sửa đổi "Bài Phát biểu Mu-ra-ga-ma"-Các giới Nhật bày tỏ phản đối

    2015-01-26 15:09:39     cri
    Phát biểu trong chương trình Đài NHK Nhật sáng ngày 25/1, Thủ tướng Nhật A-bê nói, "Bài Phát biểu A-bê" dự định công bố nhân kỷ niệm 70 sau chiến tranh sẽ không bê nguyên các lời nói then chốt như "ách thống trị thực dân", "xâm lược", "tạ tội" v.v trong "Bài Phát biểu Mu-ra-ga-ma" trước đây, mà sẽ nói lên những nhận thức và suy nghĩ của Chính quyền A-bê 70 năm sau chiến tranh. Nhân sĩ phân tích Nhật cho rằng, Thủ tướng Nhật A-bê trên thực tế là muốn phủ nhận "Bài Phát biểu Mu-ra-ya-ma".

    Năm 1995, tức 50 năm sau ngày Nhật đầu hàng, Thủ tướng Nhật lúc đó Mu-ra-ya-ma đã phát biểu, thừa nhận Nhật đã thi hành ách thống trị thực dân và mở cuộc chiến tranh xâm lược, đồng thời bày tỏ xin lỗi và phản tỉnh. Lập trường đó đã được Chính phủ các khoá của Nhật trước ông A-bê kế thừa.

    Chủ tịch đảng Công Minh cùng cầm quyền với đảng Dân chủ Tự do Nhật Ya-ma-gu-chi nói, "phản tỉnh ách thống trị thực dân và xâm lược trước đây" là lời nói then chốt trong "Bài Phát biểu Mu-ra-ya-ma", mang ý nghĩa quan trọng, trong Bài Phát biểu kỷ niệm 70 năm sau chiến tranh cũng cần phải tôn trọng.

    Đại diện đảng Dân chủ đối lập lớn nhất Nhật Ô-ka-da cũng nói, ông A-bê coi những lời nói "ách thống trị thực dân" "xâm lược" v.v trong "Bài Phát biểu Mu-ra-ya-ma" là việc nhỏ, sự bày tỏ thái độ này khiến người ta không thể chấp nhận, trong Bài Phát biểu ông A-bê cần trước tiên trịnh trọng thừa nhận lịch sử, sau đó mới nói đến những nỗ lực trong 70 năm sau chiến tranh, nếu Bài Phát biểu né tránh phản tỉnh đối với lịch sử, sẽ phủ định con đường phát triển của Nhật trong 70 năm sau chiến tranh.

    Chủ tịch đảng Duy Tân đối lập Nhật Kenji nói, "Bài Phát biểu A-bê" có ý hướng tới tương lai, nhưng trước tiên cần xuất phát từ phản tỉnh quá khứ, nếu không tuân theo hoặc sửa đổi lời nói then chốt trong "Bài Phát biểu Mu-ra-ya-ma", có thể đưa ra thông tin sai lầm với bên ngoài.

    Thực ra, ngay từ buổi họp báo đầu năm diễn ra ngày 5/1, ông A-bê đã nói sẽ cơ bản kế thừa "Bài Phát biểu Mu-ra-ya-ma" bày tỏ "phản tỉnh sâu sắc" đối với Thế chiến 2, nhưng cũng như trả lời trong điều trần tại Quốc hội trước đây, ông A-bê chỉ nói "kế thừa chung chung", chứ không nói rõ sẽ kế thừa theo nguyên bản trước đây. Chánh văn phòng Nội các Nhật Su-ga khi nhắc đến Bài Phát biểu 70 năm sau chiến tranh trong chương trình truyền hình ngày 9/1, cũng cho biết ý định có thể sửa đổi lời nói trong "Bài Phát biểu Mu-ra-ya-ma".

    Thủ tướng Nhật A-bê một mặt bày tỏ nhìn chung sẽ kế thừa "Bài Phát biểu Mu-ra-ya-ma", mặt khác muốn nhân dịp này phủ nhận lịch sử xâm lược và thống trị thực dân trước đây của Nhật, từ lâu đã dẫn đến sự quan ngại và phản đối của nhân sĩ thức thời các giới Nhật.

    Giáo sư trường Đại học Doshisha Nhật Ke-ni-chi nói, "lịch sử của Nhật đã từng khiến biết bao người dân vô tội châu Á bị chết sẽ không bị xoá nhòa, cộng đồng quốc tế sẽ không chấp nhận quan niệm lịch sử của ông A-bê v.v." Giáo sư Ke-ni-chi nói, ông A-bê trong trường hợp chính thức chưa bao giờ thừa nhận trước đây Nhật xâm lược Trung Quốc, ngược lại ca tụng trên khắp thế giới con đường của Nhật là quốc gia hoà bình đã đi qua sau chiến tranh, quả thực khiến người ta phẫn nộ. Không phản tỉnh chân thành, triệt để lịch sử xâm lược quá khứ, không những không thể nhận được sự tin cậy của nước láng giềng, mà còn thất tín với cộng đồng quốc tế.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>