Việc mời lãnh đạo các nước phát biểu tại lễ khai mạc là hoạt động quan trọng nhất của Diễn đàn Đa-vốt hàng năm. Trong khi đó bài phát biểu đặc biệt của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường lại càng thu hút sự quan tâm của đông đảo đại diện doanh nghiệp tham dự hội nghị thường niên. Bài phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng đã được mở đầu từ thị trấn nhỏ Đa-vốt.
"Tôi đã lên đỉnh núi ở gần thị trấn Đa-vốt, từ đó ngắm toàn cảnh Đa-vốt, đây là một thị trấn nhỏ xinh đẹp, yên tĩnh và thanh bình. Thế nhưng, thế giới của chúng ta hiện nay lại không yên tĩnh, thậm chí là bất ổn, chúng ta cần phải ứng phó với tình hình mới".
"Không yên tĩnh" mà Thủ tướng Lý Khắc Cường đề cập là chỉ tình hình chính trị quốc tế không yên tĩnh, cũng bao gồm các thách thức đặt ra cho kinh tế quốc tế. Nhất là những năm gần đây, trong khi quan tâm triển vọng kinh tế của Trung Quốc, mọi người cũng quan ngại liệu có bị liên lụy bởi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại hay không, thậm chí có người còn lo lắng bị tác động bởi sự chuyển đổi mô hình của kinh tế Trung Quốc. Về việc này, thông qua Diễn đàn Đa-vốt, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã truyền đi thông điệp tường tận với thế giới về chính sách kinh tế mới nhất của Trung Quốc, nói khái quát đó là "hai trung cao" và "hai động lực".
"Kinh tế Trung Quốc hiện nay đã bước vào trạng thái bình thường mới, từ tăng trưởng cao tốc chuyển sang tăng trưởng trung bình và cao, còn phát triển cần phải từ trình độ trung bình và thấp phát triển lên trình độ trung bình và cao. Vì vậy, cần phải kiên định bất di bất dịch thúc đẩy cải cách mang tính kết cấu".
Thủ tướng Lý Khắc Cường giải thích rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có phần chậm lại, vừa có bối cảnh lớn về sự điều chỉnh sâu của kinh tế thế giới, cũng có quy luật kinh tế nội tại. Hiện nay quy mô kinh tế của Trung Quốc đã đứng thứ hai thế giới, cơ số rất lớn. Cho dù chỉ tăng trưởng 7%/năm, lượng gia tăng cũng lên tới hơn 800 tỷ USD, còn lớn hơn so với tăng trưởng 10% của 5 năm trước. Năm 2015, kinh tế Trung Quốc vẫn đứng trước sức ép đi xuống khá lớn, trong tình hình như vậy có nên theo đuổi mức tăng trưởng cao hơn trong thời gian ngắn, hay là tập trung cho tăng trưởng ở mức trung bình và cao trong thời gian dài, nâng cao chất lượng phát triển, đáp án hiển nhiên là điều thứ hai. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm cho kinh tế phát triển trong phạm vi hợp lý, bên cạnh đó ra sức nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế.
Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết kinh tế Trung Quốc muốn đi vững và đi xa thì cần phải vận dụng tốt cải cách và sáng tạo, vận dụng tốt hai cánh tay là chính phủ và thị trường, để hình thành "hai động lực". Một là phải để cho thị trường đóng vai trò quyết định trong phân phối các nguồn lực, vun đắp và xây dựng động lực mới; mặt khác lại cần phải phát huy vai trò của chính phủ một cách tốt hơn, cải tạo và nâng cấp động lực truyền thống.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |