Sau hai ngày làm việc, Hội nghị Thượng định Tiểu vùng Mê-công mở rộng lần thứ 5 đã bế mạc ngày 20/12 tại Băng Cốc, Thái Lan. Hội nghị đã thông qua Chương trình thực hiện khung đầu tư khu vực giai đoạn 2014-2018, phác hoạ lên bức tranh tiếp tục tăng cường kết nối Tiểu vùng. Các chuyên gia Trung Quốc trả lời phỏng vấn phóng viên Đài chúng tôi cho rằng, chương trình này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho sự phát triển bao dung và bền vững của Tiều vùng Mê-công mở rộng trong thời gian tới.
Phó Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Nam Á và Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc Tống Thanh Nhuận cho rằng, Chương trình thực hiện khung đầu tư khu vực thông qua tại hội nghị lần này đã thể hiện chủ đề của hội nghị.
"Tổng số vốn cho Chương trình thực hiện khung đầu tư khu vực lên tới 30 tỷ USD, đạt mức cao kỷ lục. Chương trình này rất coi trọng phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài tố chất cao cũng như coi trọng bảo vệ môi trường và mô hình phát triển thân thiện với môi trường. Có thể nói chương trình đầu tư này đã đề xuất một loạt quy hoạch hệ thống và hoàn chỉnh về các mặt xây dựng phần cứng và phần mềm, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực, v.v của Tiểu vùng Mê-công mở rộng, sẽ góp phần thúc đẩy rất lớn cho sự phát triển bao dung và bền vững của Tiểu vùng Mê-công mở rộng".
Giáo sư Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Học viện Ngoại giao Trung Quốc Chu Vĩnh Sinh cho rằng, Trung Quốc là nước lớn nhất trong cơ chế hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê-công mở rộng, sẽ phát huy vai trò dẫn dắt và thúc đẩy trong hợp tác kinh tế Tiểu vùng.
"Trải qua gần 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng kinh tế. Ngoài ra, năng lực ngành chế tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng đặc biệt là ngành chế tạo trang thiết bị của Trung Quốc rất mạnh, có thể cung cấp sự hỗ trợ cho xây dựng cơ sở hạ tầng của khu vực này. Một điều nữa là Trung Quốc có thực lực tài chính rất mạnh, sẽ đóng vai trò nâng đỡ về mặt tài chính cho việc kết nối và xây dựng cơ sở hạ tầng của khu vực. Có thể nói sự phát huy vai trò của Trung Quốc trong khu vực là mang tính dẫn dắt, là một sự tham gia, và có năng lực thúc đẩy thực tế rất lớn mạnh".
Ông Tống Thanh Nhuận cho rằng, hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê-công mở rộng là cực kỳ quan trọng, có thể khiến sự hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN càng đi vào chiều sâu, qua đó thúc đẩy tiến trình nhất thể hoá kinh tế khu vực.
"Sự phát triển của Tiểu vùng Mê-công mở rộng trên chừng mực rất lớn sẽ đẩy nhanh sự kết nối giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á trên bộ, cũng sẽ thúc đẩy việc xây dựng đường sắt liên Á, hơn thế nữa còn sẽ thúc đẩy việc xây dựng "Một vành đai, một con đường". Sau khi sự kết nối và hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và 5 nước Đông Nam Á trên bộ ngày càng gắn bó, cũng sẽ thúc đẩy sự kết nối trên bộ và trên biển giữa Trung Quốc với 10 nước ASEAN, thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc với ASEAN. Tóm lại, hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê-công mở rộng sẽ góp phần thúc đẩy rất lớn sự hợp tác kinh tế trong tương lai giữa Trung Quốc và ASEAN, hợp tác kinh tế khu vực Đông Á, xây dựng đường sắt liên Á cũng như sự phát triển kinh tế của khu vực xung quanh".